Lúc chơi trước sân nhà, bé Tr.Th.P (16 tháng tuổi) ở quận Bình Tân (TP. HCM) thấy chén thức ăn có màu hồng nên bốc thức ăn bỏ miệng nhai nuốt. Ngay sau khi phát hiện, mẹ đã đưa bé P. đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 9/8, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết được báo Thanh Niên đăng tải, qua khai thác bệnh sử, ghi nhận người nhà sử dụng ống thuốc diệt chuột màu hồng có xuất xứ từ Trung Quốc, thành phần gồm hoạt chất Fluoroacetate, trộn với thức ăn để làm bả diệt chuột.

Ngay sau đó, bé P. được rửa dạ dày loại bỏ độc chất, cho uống than hoạt tính để hấp thu độc chất còn sót lại trong đường tiêu hóa, truyền dịch, điều chỉnh điện giải.

Bé cũng được xét nghiệm chức năng đông máu gan thận, điện giải kiềm toan, đo điện tim trong giới hạn bình thường.

Hiện tình trạng trẻ ổn định, không có biểu hiện co giật hay suy hô hấp, suy tuần hoàn hoặc rối loạn nhịp tim.

Báo VnExpress thông tin thêm, trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cũng từng ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc hóa chất diệt chuột Trung Quốc dạng ống nước màu hồng, màu nâu, ống nước không màu và hạt gạo hồng.

Hóa chất này đã bị cấm lưu hành ở Việt Nam từ lâu, song vài năm gần đây xuất hiện nhiều ca ngộ độc nặng và tử vong do ăn uống nhầm loại này. Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các hóa chất này vì bất cứ mục đích gì.