Beckham nhắm một loạt ngôi sao đưa sang Mỹ
Theo tờ Marca, Beckham đang gây xôn xao dư luận với “siêu kế hoạch” dành cho Inter Miami trong vai trò ông chủ CLB. Cái tên mới nhất nằm trong tầm ngắm của ông chủ tài hoa này là Diego Costa, tiền đạo hiện đang thuộc biên chế của Atletico Madrid. Nguồn tin trên xác nhận chưa rõ liệu Inter Miami có chiêu mộ thành công Diego Costa hay không, nhưng đích thân ông chủ Beckham đã gọi điện thoại để nói chuyện về “siêu dự án” nhằm chèo kéo Costa đến Mỹ trong những năm tháng cuối sự nghiệp.

SVĐ Inter Miami (nguồn ảnh: Facebook/David Beckham

Trước Costa, David Silva là người đầu tiên Beckham công khai muốn chiêu mộ. Silva sẽ hết hạn hợp đồng sau mùa giải 2019/20 và anh đã tuyên bố chia tay Man City nên nhiều khả năng sẽ đầu quân cho Inter Miami. Hè 2019, Suarez từng úp mở về chuyện có thể đầu quân cho một CLB tại MLS khi chia tay Barca. Beckham đang vạch ra kế hoạch chuyển nhượng rầm rộ để giúp Mimami sớm trở thành thế lực.

Miami cũng sẵn sàng chiêu mộ Edinson Cavani theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng Cavani có thể sẽ tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao tại châu Âu khi anh được Barca, MU và Chelsea liên hệ.
Ngôi sao Kevin de Bruyne bỏ ngỏ tương lai tại Man City vì bị cấm dự cúp Châu Âu

Man City đã vi phạm luật Công bằng Tài chính giai đoạn từ năm 2012-2016 đồng thời cản trở công tác điều tra, nên đã bị UEFA cấm thi đấu tại hai giải cúp châu Âu (Champions League và Europa League) trong các mùa giải (2020/21 và 2021/22). Kèm theo đó là khoản tiền phạt 30 triệu euro.

Tiền vệ Kevin De Bruyne khẳng định mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn nếu Man City không được dự Champions League trong 2 mùa giải tới, và lúc đó bản thân anh sẽ nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình.

Tương lai của Bruyne không phụ thuộc vào chuyện đi hay ở của HLV Pep Guardiola (nguồn ảnh:Facebook/Kevin De Bruyne)

Bruyne chia sẻ với tờ báo Bỉ Het Laatste Nieuws: “Không được chơi bóng ở cúp châu Âu trong 2 mùa giải rõ ràng là chuyện cực kỳ tồi tệ. Án phạt của CLB có ảnh hưởng đến tương lai của tôi không ư? Chắc chắn là có. Khi quyết định cuối cùng được đưa ra, tôi sẽ xem xét mọi thứ. Tương lai của tôi không phụ thuộc vào chuyện đi hay ở của HLV Pep Guardiola. Nếu ông ấy rời đi, tôi sẽ làm việc với một HLV mới. Nhưng tôi thực sự không chú ý đến điều đó ở thời điểm hiện tại. Có nhiều thứ quan trọng hơn vào lúc này.”

Năm nay De Bruyne 28 tuổi, được coi là cái tên chủ chốt của ‘Man xanh’ và vẫn còn 3 năm hợp đồng. Bruyne là thương vụ đắt giá nhất lịch sử của sân Etihad, anh cập bến Man City từ Wolfsburg với giá 76 triệu euro. Mùa giải năm nay, anh đang dẫn đầu danh sách những chân kiến tạo hàng đầu tại Ngoại hạng Anh và đang là ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của PFA.

‘Newcastle phải tăng gấp đôi lương để thu hút các siêu sao’

Ketsbaia cựu tiền vệ CLB Newcastle hôm 1/5 chia sẻ với The Sun: “Nếu bạn muốn đưa về những cầu thủ hay nhất, bạn phải xác định rằng họ đang có rất nhiều tiền và đang sống ở London. Cho nên nếu muốn họ đến Newcastle, bạn phải trả gấp đôi lương cho họ. Đây là vấn đề những ông chủ mới phải đối mặt tại thời điểm hiện tại. Nhưng điều đó sẽ không quan trọng khi có tiền trong tay? Nếu chịu đầu tư, Newcastle hoàn toàn có thể cạnh tranh danh hiệu một lần nữa”.

Timur Ketsbaia cựu tiền vệ CLB Newcastle (nguồn ảnh:Facebook/Timur Ketsbaia)

Mùa 1996-1997 là lần gần nhất Newcastle thực sự cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Mùa giải ấy họ về nhì sau MU. Năm đó, Ketsbaia gia nhập Newcastle và anh gắn bó với ‘Chích Choè’ trong ba năm. Anh chơi 78 trận tại Ngoại hạng Anh và ghi được 8 bàn thắng. Ketsbaia được biết đến là mẫu cầu thủ nóng nảy. Anh từng đá vào biển quảng cáo để mừng bàn thắng trong trận gặp Bolton năm 1998, chỉ vì lý do bực tức do không được đá chính ngay từ đầu.

Mới đây, Mike Ashley Chủ tịch của CLB Newcastle đã bán lại ‘Chích Choè’ cho tập đoàn tài chính trực thuộc Quỹ Đầu tư Công (PIF) của Hoàng gia do Hoàng tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đứng đầu. Tổng giá trị gia sản của PIF xấp xỉ 324 tỷ USD.

Philippines huỷ ASEAN Para Games lần thứ 10 vì thiếu kinh phí

Theo Philstar, Chủ tịch Ủy ban Thể thao Philippines (PSC), ông William Ramirez đã tuyên bố số tiền tổ chức ASEAN Para Games sẽ được sử dụng để hỗ trợ các vận động viên gặp khó do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Điều này được công bố sau buổi họp hội đồng trực tuyến và ông xem như một biện pháp tiết kiệm từ cơ quan tài trợ thể thao.

Như vậy PSC quyết định hủy bỏ tất cả các sự kiện thể thao trên toàn Philippines ít nhất đến tháng 12, bao gồm ASEAN Para Games, do ảnh hưởng của đại dịch, cũng như tiết kiệm các khoản tiền. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Philippines Michael Barredo cho biết sẽ liên lạc với Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á để thảo luận về vấn đề này và tương lai của kỳ đại hội.

ASEAN Para Games lần thứ 10 dự kiến được tổ chức vào tháng 1, nhưng bị hoãn lại 2 tháng vì vấn đề kinh phí. Sau đó, kỳ đại hội một lần nữa bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

HLV Klopp nhận tin dữ khi Liverpool còn tới 9 vòng đấu

Tờ Daily Mail mới đây đưa tin, ban lãnh đạo Liverpool quyết định không tham dự kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy mùa giải không bị hủy bỏ, nhưng các trận đấu sẽ được tổ chức trên sân trung lập và không có khán giả, do vậy Liverpool sẽ thất thu các khoản vé vào xem (3 triệu bảng/trận). Và con số này thiệt hại có thể lên tới 100 triệu bảng nếu như toàn bộ mùa giải tiếp theo phải chơi trên SVĐ không có khán giả.

HLV Klopp sẽ không có thêm gương mặt mới nào ở mùa giải tới (nguồn ảnh:Facebook/Jurgen Klopp)

Theo đánh giá tài chính của BLĐ Liverpool, thì ngân sách chuyển nhượng là không cần thiết trong tình cảnh đội bóng đang thất thu về mặt tài chính. Điều này đồng nghĩa The Kop sẽ không có thêm gương mặt mới nào ở mùa giải tới, nhưng vẫn đẩy đi những cầu thủ không còn nằm trong danh sách chiến lược của vị HLV người Đức.

Ông chủ người Mỹ đang thắt chặt chi tiêu khi đã chi đậm cho nhân lực CLB cách đây 2 mùa giải. Trong kỳ chuyển nhượng gần nhất, đội hình của Liverpool chỉ được bổ sung duy nhất Minamino từ Salzburg. Thậm chí, trong thời gian cao điểm của đại dịch Covid-19, BLĐ đội bóng còn định “lách luật” để sử dụng thuế của Chính phủ Anh nhằm chi trả lương cho nhân viên.

Son Heung Min, ngôi sao số 1 châu Á qua mặt cả Ronaldo

Mới đây Son Heung Min đã được trang Transfermarkt đánh giá có giá trị chuyển nhượng hiện tại còn cao hơn cả Cristiano Ronaldo. Ngôi sao số 1 châu Á, đang làm mưa làm gió ở Premier League tại thời điểm hiện tại.

Son Heung Min có giá chuyển nhượng 64 triệu euro, đứng thứ 32 trên BXH những cầu thủ giá trị nhất thế giới hiện nay. Cristiano Ronaldo chỉ được Transfermarkt định giá 60 triệu euro, đứng hạng 43. Ronaldo năm nay 35 tuổi, thời gian chơi bóng đỉnh cao không còn nhiều khiến nguyên nhân giá trị của CR7 ngày càng giảm mạnh.

Ngày 28/8/2015, Son Heung Min gia nhập Tottenham từ Bayer Leverkusen với giá 30 triệu euro (nguồn ảnh: Facebook/Heung Min Son)

Trong thời gian Ngoại hạng Anh nghỉ thi đấu vì đại dịch Covid-19, Son Heung Min đã quyết định trở về Hàn Quốc thực hiện 3 tuần huấn luyện quân sự bắt buộc. Ngôi sao của Tottenham đang có mặt ở đảo Jeju và được một đơn vị thủy quân lục chiến huấn luyện. Theo luật của Hàn Quốc, nam công dân dưới 28 tuổi bắt buộc phải hoàn thành 21 tháng nghĩa vụ quân sự, trừ khi có những miễn trừ đặc biệt.

Ngày 28/8/2015, Son Heung Min gia nhập Tottenham từ Bayer Leverkusen với giá 30 triệu euro (22 triệu bảng) với bản hợp đồng 5 năm và chính thức trở thành cầu thủ người châu Á đắt giá nhất lịch sử, phá kỷ lục của cựu ngôi sao Nhật Bản Hidetoshi Nakata (khi chuyển từ AS Roma sang Parma năm 2001 với giá 25 triệu euro).

Cuộc bình chọn tiền vệ xuất sắc giữa Xavi và Iniesta

Trang Givemesport mới đây tổ chức cho độc giả bầu cuộc bình chọn giữa Andres Iniesta và Xavi Hernandez xem trong 2 cầu thủ thì ai xuất sắc hơn.

Số lượng độc giả bình chọn cho Iniesta đạt 70%, còn Xavi đạt 30%. Đây là kết quả khá bất ngờ, bởi giới chuyên môn đánh giá tài năng của 2 ngôi sao gần như ngang nhau. Hiện tại Xavi đã giải nghệ, còn Iniesta vẫn thi đấu.

Ở Barca, Xavi tổng cộng chơi 767 trận và ghi 85 bàn thắng từ năm 1998-2015. Iniesta nhỏ tuổi hơn người đàn anh và cũng ra mắt xứ Catalonia trễ hơn. Do đó, anh có 674 trận thi đấu và ghi 57 bàn trong giai đoạn từ 2002-2018.