Ninh Bình, Lenger Seafoods Vietnam đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn cho doanh nghiệp thực phẩm Tây Ban Nha Congalsa, qua đó thay đổi chủ sở hữu cơ sở chế biến nghêu có công suất 300 tấn/ngày.

Thương vụ được Index Partners, đơn vị tư vấn tài chính cho The Lenger Seafoods Group B.V., thông báo ngày 17/9. Giá trị giao dịch không được công bố, trong khi thay đổi về sở hữu tại Lenger Seafoods Vietnam đã được ghi nhận từ tháng 8/2026.

Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam được thành lập ngày 12/7/2006, mang mã số doanh nghiệp 0600367994 và đặt trụ sở tại Lô 59-69, Cụm công nghiệp An Xá, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

Sau giao dịch, ông Luis Miguel Simarro Espla, quốc tịch Tây Ban Nha, được đăng ký giữ chức Chủ tịch Công ty và người đại diện theo pháp luật, đồng thời đại diện toàn bộ phần vốn hơn 26,7 tỷ đồng tại doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hồ Nguyên tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Bên trong nhà máy chế biến nghêu Lenger Seafoods tại Ninh Bình, cơ sở có 3 dây chuyền sản xuất và công suất lên tới 300 tấn/ngày.
Công nhân vận hành dây chuyền chế biến nghêu bên trong nhà máy Lenger Seafoods tại Ninh Bình. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Cơ sở chế biến rộng 5 ha, xuất khẩu sang nhiều thị trường

Lenger Seafoods Vietnam vận hành cơ sở chế biến rộng khoảng 5 ha với 3 dây chuyền sản xuất. Theo Index Partners, nhà máy có các công nghệ làm sạch nghêu, cấp đông nhanh IQF bằng nitơ và kiểm tra sản phẩm bằng X-quang.

Công suất chế biến nghêu nguyên liệu từng được doanh nghiệp công bố lên tới 300 tấn mỗi ngày. Năm 2019, Lenger Seafoods Vietnam đầu tư thêm khoảng 2 triệu USD cho dây chuyền chế biến nghêu thịt và nghêu đóng hộp.

Nguồn nguyên liệu của nhà máy đến từ hơn 20 nhà cung cấp đạt chứng nhận. Sản phẩm được tiêu thụ thông qua hơn 50 khách hàng doanh nghiệp tại trên 10 thị trường xuất khẩu, chủ yếu là các chuỗi bán lẻ ở Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha.

Đến hết tháng 10/2023, doanh nghiệp từng ghi nhận khoảng 10.000 tấn sản phẩm được chế biến, với hơn 80% dành cho xuất khẩu. Thông tin về thương vụ cho biết công ty hiện có doanh thu hằng năm trên 16 triệu euro, tương đương hơn 500 tỷ đồng, và sử dụng hơn 200 lao động.

Hệ thống làm sạch nghêu tại nhà máy Lenger Seafoods ở Ninh Bình, cơ sở có 3 dây chuyền chế biến và công suất tới 300 tấn/ngày.
Hệ thống làm sạch nghêu được vận hành tại nhà máy Lenger Seafoods ở Ninh Bình. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Lenger Seafoods Vietnam trước đây thuộc The Lenger Seafoods Group B.V., doanh nghiệp gia đình Hà Lan chuyên về nghêu và các loại nhuyễn thể. Tập đoàn có nguồn gốc từ năm 1925 và hiện có khoảng 350 nhân sự trên toàn cầu.

Việc bán công ty tại Việt Nam nằm trong quá trình tái cấu trúc của Lenger. Trước đó, tập đoàn Hà Lan đã chuyển nhượng các hoạt động tại Hà Lan và Pháp, trước khi hoàn tất thương vụ với Lenger Seafoods Vietnam.

Congalsa, bên mua Lenger Seafoods Vietnam, được thành lập vào đầu những năm 1990, có trụ sở tại vùng Galicia của Tây Ban Nha và hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm đông lạnh, thủy sản chế biến sẵn.

Theo Index Partners, Congalsa sở hữu các cơ sở có tổng công suất khoảng 26.000 tấn sản phẩm mỗi năm và hơn 50.000 m3 kho lạnh. Doanh nghiệp cũng đang đầu tư hơn 20 triệu euro vào một nhà máy sản phẩm đông lạnh giá trị cao tại Tây Ban Nha.

Việc sở hữu Lenger Seafoods Vietnam giúp Congalsa có thêm nguồn nghêu trực tiếp, có khả năng truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam, đồng thời bổ sung nguồn cung cho hệ thống sản xuất và phân phối tại châu Âu.

Dữ liệu được Index Partners công bố cho thấy năm 2023, thế giới nhập khẩu khoảng 268.000 tấn nghêu, trị giá khoảng 888 triệu USD. Đông Á và Nam Âu chiếm khoảng 73% tổng giá trị nhập khẩu.

Tây Ban Nha là nước nhập khẩu nghêu lớn nhất thế giới, với giá trị khoảng 197 triệu USD. Trong khi đó, Việt Nam được Index Partners xếp là nước xuất khẩu nghêu lớn thứ hai thế giới.

Tại Liên minh châu Âu, lượng nghêu tiêu thụ khoảng 70.000 tấn mỗi năm, trong khi sản lượng nội địa chỉ còn khoảng 30.000 tấn, tương đương khoảng một nửa mức của năm 2015.

Hoa Mai (tổng hợp)