Bị cáo gây rối lĩnh án sau vụ tông chết cô gái ở Hà Nội

Vụ án nhóm “quái xế” đua xe gây tai nạn chết người giữa phố Hà Nội không chỉ để lại hậu quả tang thương, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng gây rối trật tự công cộng trong giới trẻ. 24 bị cáo lần lượt hầu tòa, nhận các mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.
- Bé gái 9 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú ngã từ tầng 25 xuống tầng 7 ở Trung Quốc
- Nét đặc trưng của trà xanh Thái Nguyên
- Trung Quốc cảnh báo các đối tác thương mại: Đừng đứng về phía Mỹ
Vụ án điển hình về đ.ua xe trái phép và gây rối
Chiều 22-4, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tuyên án đối với 24 bị cáo liên quan đến vụ đua xe khiến một cô gái tử vong khi đang dừng chờ đèn đỏ. Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh đây là vụ án điển hình của hành vi đua xe, vi phạm giao thông và gây rối trật tự công cộng.
Hành vi của các bị cáo không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi phải áp dụng các hình phạt tù để đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Hai bị cáo trực tiếp gây tai nạn lĩnh án nặng
Tòa xác định Nguyễn Hồng Nhung (SN 2005, trú tại quận Tây Hồ) và Nguyễn Tá Minh Khang (SN 2008, trú tại huyện Thanh Trì) là hai người trực tiếp điều khiển xe gây tai nạn chết người.
Nguyễn Hồng Nhung bị tuyên 7 năm tù về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, cộng với 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng mức án: 8 năm 6 tháng tù.
Nguyễn Tá Minh Khang nhận 5 năm 6 tháng tù cho hành vi vi phạm giao thông và 12 tháng tù về tội gây rối. Tổng mức án: 6 năm 6 tháng tù.
Nguyễn Phương Anh (SN 2005, trú quận Hoàn Kiếm), người đi cùng Nhung trong vụ tai n.ạn, bị xử phạt 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Cộng với bản án 28 tháng tù từ vụ trước, tổng thời gian thi hành án là 40 tháng tù.
21 bị cáo còn lại cũng bị xử phạt tù

Những bị cáo còn lại, đa phần trong độ tuổi từ 16-17, bị tuyên từ 5 đến 10 tháng tù. Trong số này, nhiều người đã chấp hành xong phần án tạm giam và được trả tự do ngay tại tòa nếu không còn vướng tội khác.
Hội đồng xét xử cho rằng: việc đưa nhóm thanh thiếu niên ra xét xử công khai là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những người trẻ có ý định đua xe, gây rối nơi công cộng.
Ngoài việc xét xử hình sự, tòa cũng nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục con cái, nhất là trong độ tuổi mới lớn. Việc buông lỏng quản lý dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, như chính vụ án đau lòng này.
Nguồn: Báo Tuổi Trẻ