Ngày 25/9, công an tỉnh Yên Bái cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hiếu (18 tuổi, ở xã Lam Sơn, huyện Tam Nông, Phú Thọ) để điều tra hành vi tông một cảnh sát giao thông trên đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái chiều 24/9.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 15h45 ngày 24/9, khi tổ công tác đang tuần tra trên đường Yên Ninh thì phát hiện Hiếu chạy xe máy có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Hiếu đã không chấp hành mà còn tăng ga tông thẳng vào tổ công tác khiến thượng sĩ Vũ Trung Toàn bị thương nặng.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ Hiếu, đồng thời đưa thượng sĩ Toàn vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu.

Trước đó vào tháng 7/2019, theo báo Pháp Luật TP HCM tại tỉnh lộ 354 đoạn qua xã Mỹ Đức, huyện An Lão. Tổ công tác đội CSGT công an huyện An Lão phát hiện Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) điều khiển xe máy Airblade với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm nên dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, Thắng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga bỏ chạy, đâm trúng thượng úy Nguyễn Trọng Quý.

Ảnh chụp màn hình video.

Cú tông mạnh đã hất văng thượng úy Quý ra đường. Sau đó, cả hai đều bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của một ôtô ghi lại, sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.