Bộ Công an đề nghị truy tố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ án lừa dối khách hàng liên quan kẹo Kera.
- Thi thể nữ giới không nguyên vẹn gây chấn động ở TPHCM
- Bạo lực tuổi teen ở Hưng Yên – Hồi chuông cảnh tỉnh về sự lệch lạc trong nhận thức
- NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 51, để lại nhiều tiếc thương
Bộ Công an chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát
Chiều 4/9/2025, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra số 47/KLĐT, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) để đề nghị truy tố 5 bị can.
Những người liên quan gồm:
- Nguyễn Thúc Thùy Tiên – Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021.
- Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) – YouTuber, thành viên HĐQT.
- Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) – TikToker, chủ tịch HĐQT.
- Lê Tuấn Linh – Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.
- Lê Thành Công – Thành viên HĐQT.
Các bị can bị cáo buộc tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015.

Sản phẩm kẹo Kera và dấu hiệu sai phạm
Theo kết quả điều tra, Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán ra hơn 135.000 hộp kẹo rau củ Kera cho khoảng 30.000 khách hàng, thu gần 18 tỷ đồng. Với tỷ lệ góp vốn 30%, Thùy Tiên hưởng lợi khoảng 7 tỷ đồng.
Trong nhiều buổi livestream, Thùy Tiên và các cổ đông quảng bá kẹo Kera là sản phẩm giúp bổ sung chất xơ, gọi đây là “đứa con tinh thần”. Tuy nhiên, hồ sơ kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ chỉ 0,935%, rất thấp và không đạt hiệu quả như mô tả.
Cơ quan điều tra kết luận nhóm bị can biết hoặc phải biết sự thật này nhưng vẫn tiếp tục đưa ra thông tin sai lệch, khiến khách hàng hiểu nhầm về công dụng sản phẩm.
Phản ứng của dư luận và lời xin lỗi
Tháng 2/2025, người tiêu dùng gửi phản ánh sản phẩm không đúng công bố. Trước áp lực dư luận, Thùy Tiên xóa toàn bộ nội dung quảng cáo trên mạng xã hội.
Đầu tháng 3, cô đăng tải lời xin lỗi, giải thích bản thân chỉ dựa vào dữ liệu do nhà sản xuất cung cấp. Gần 10 ngày sau, người đẹp thừa nhận sai sót, cam kết cùng công ty hoàn tiền và bồi thường cho khách hàng.
Tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra, những hành vi quảng bá sai sự thật đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Hồ sơ vụ án hiện chờ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét truy tố theo quy định.
Theo: Tuổi Trẻ