Bộ Giáo dục bổ sung chuyên gia khảo thí cho kỳ thi lại tại Tuyên Quang
HÀ NỘI – Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung chuyên gia khảo thí vào ban ra đề nhằm bảo đảm độ khó tương đồng giữa hai đợt thi, phục vụ kỳ thi lại của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
- 10 gà lôi lam mào trắng trở về Quảng Trị sau nhiều năm bảo tồn
- Nữ giám đốc phẫu thuật đổi mặt, dùng giấy tờ giả trốn truy nã gần 9 năm
- Bà Sáu ở Nam Anh: Những lần tử thần bỏ quên và mùa xuân muộn sau giông bão
Thông tin được Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, công bố tại họp báo sáng 05/8 sau khi cơ quan điều tra xác định điểm thi này có vi phạm nghiêm trọng quy chế. Theo phương án được phê duyệt, toàn bộ kết quả thi của 328 thí sinh trong các ngày 11 và 12/6 sẽ bị hủy, các em thi lại tất cả các môn vào ngày 14 và 15/8, dự kiến công bố điểm ngày 19/8.
Ông Phạm Ngọc Thưởng cho biết: “Bộ đã quán triệt ban ra đề phải bảo đảm sự cân bằng về độ khó, dù không thể tuyệt đối nhưng phải tiệm cận nhất có thể”.

Sai phạm tại điểm thi dẫn đến quyết định tổ chức thi lại
Vụ việc được chú ý từ đầu tháng 7 khi phổ điểm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang xuất hiện nhiều kết quả bất thường. Hơn 290 trong tổng số 328 thí sinh đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, trong đó khoảng 140 bài thi đạt điểm tuyệt đối.
Kết quả xác minh của cơ quan chức năng sau đó cho thấy có sự móc nối giữa phụ huynh, giáo viên và thí sinh để nhắc bài trong phòng thi. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định hủy toàn bộ kết quả của điểm thi này và tổ chức thi lại nhằm bảo đảm tính khách quan của kỳ thi.
Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, việc thi lại là biện pháp khắc phục hậu quả của một điểm thi không còn bảo đảm sự trung thực, đồng thời giúp đánh giá đúng năng lực của thí sinh. Ông cũng khẳng định việc tổ chức thi lại không đồng nghĩa với việc khép lại quá trình xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức có sai phạm.
Thừa nhận việc phải dự thi thêm một lần có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các em, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang có biện pháp động viên, hỗ trợ và bảo đảm danh tính cho thí sinh. Đối với đề xuất lắp camera tại 15 phòng thi, Bộ đánh giá chưa thực sự cần thiết, thay vào đó sẽ tăng cường các biện pháp giám sát trong quá trình tổ chức và coi thi.

Về quyền lợi xét tuyển đại học, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho biết hồ sơ và nguyện vọng của 328 thí sinh vẫn được bảo lưu, tạm chuyển sang trạng thái chưa đủ điều kiện xét tuyển trong đợt chung. Sau khi có kết quả thi lại, các em đủ điều kiện sẽ được xét tuyển riêng theo đúng nguyện vọng đã đăng ký.
Bộ cũng đề nghị các cơ sở đào tạo dành khoảng 0,5% chỉ tiêu để hỗ trợ nhóm thí sinh này nhằm tạo điều kiện để các em vẫn có cơ hội trúng tuyển đúng ngành, đúng trường phù hợp với năng lực.
Đối với các trường Công an nhân dân, Đại tá Trần Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, cho biết việc xét tuyển vẫn thực hiện trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian chưa có kết quả thi lại, nhóm thí sinh này sẽ chưa được xét tuyển; việc xét tuyển và xử lý các nội dung liên quan sẽ được thực hiện theo đúng quy định sau khi có kết quả chính thức.
Trường Anh (tổng hợp)