Điều kỳ diệu là trong 4 thuyền viên được cứu có anh Nguyễn Thành Luyến (36 tuổi), người đã thoát chết trong vụ đắm tàu năm 2014 từng khiến 6 người chết và mất tích.

Chưa thể lên tàu cảnh sát biển

Báo Pháp luật TP. HCM cho biết, đến trưa 20/7, tàu Cảnh sát biển Vùng 3 CBS 7011 dù đã tiếp cận nhưng vẫn chưa thể đưa bốn ngư dân Bình Thuận được cứu sống từ tàu cá Bình Định qua tàu Cảnh sát biển được do thời tiết quá xấu, sóng giật liên tục.

Theo kế hoạch, tàu CBS 7011 sau khi tiếp cận tàu cá Bình Định sẽ đưa bốn ngư dân về đảo Phú Qúy chăm sóc y tế. Tuy nhiên phương án sẽ phải thay đổi bằng cách đưa bác sĩ qua tàu cá để chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân. Sức khỏe cả bốn thuyền viên được cứu sống đều rất yếu sau chín ngày lênh đênh trên biển.

Trong số bốn người được cứu, có anh Luyến (36 tuổi), là thuyền viên may mắn thoát chết trong vụ chìm tàu BTh 96984 vào tháng 7/2014 tại Bình Thuận).

Thủy phi cơ của hải quân Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích (ảnh: HQVN).
Thủy phi cơ của hải quân Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích (ảnh: HQVN).

Hiện Thủy phi cơ của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 đã cất cánh để tìm kiếm tám thuyền viên còn lại đang mất tích trên biển.

Xử cựu đại tá, trưởng công an quận Đồ Sơn

Cựu đại tá, trưởng Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) Trần Tiến Quang cùng đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử từ sáng nay 21/7. Quang bị cáo buộc làm sai lệch hồ sơ vụ án có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là vụ việc từng gây dư luận cả nước khi người tố cáo sai phạm tại công an quận Đồ Sơn là thiếu tá Trịnh Văn Khoa buộc phải nghỉ việc, bị đe dọa, bản thân và gia đình chịu rất nhiều áp lực.

Có thể tòa phải chiếu cảnh “dì ghẻ” bạo hành bé gái đến chết

Phó Chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên – TAND TP HCM Nguyễn Văn Tuấn cho biết với tư cách chủ tọa phiên xét xử, khi xem những hình ảnh bé A. (8 tuổi, quận Bình Thạnh) bị đánh đập, ông đã rất đau lòng, huống hồ người thân của bé.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết (như các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội), HĐXX sẽ trình chiếu bằng chứng là hình ảnh, video thu thập từ dữ liệu camera an ninh tại căn hộ của Thái và Trang, để các bị cáo nhìn thấy hình ảnh phạm tội của mình tại phiên toà. Vụ án có nhiều tài liệu, chứng cứ là hình ảnh, video thu thập được trong quá trình điều tra.

Phóng viên báo Người Lao Động cho biết, từ sáng 20/7, TAND TP đã bố trí màn hình chiếu cạnh bàn của HĐXX hướng về bục khai báo nơi các bị cáo đứng.

Indonesia muốn ‘khỏi đá’ với Việt Nam, Thái Lan

Theo VnExpress, ông Iriawan – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) hôm 20/7 xác nhận với truyền thông Indonesia rằng PSSI đã liên lạc với lãnh đạo LĐBĐ Đông Á (EAFF) để bàn chuyện xin gia nhập tổ chức này. “Chúng tôi sẽ thảo luận cẩn trọng, và không thể quyết định ngay lập tức”, Bolasport dẫn lời Iriawan. “Có thể EAFF sẽ vui mừng đón nhận Indonesia. Nhưng chúng tôi sẽ phải tính toán trước những thuận lợi và rủi ro”.

Đội tuyển U23 Việt Nam thắng đội tuyển U23 Indonesia 3-0 vào tối 6/5/2022 (ảnh chụp màn hình video).
Đội tuyển U23 Việt Nam (áo đỏ) thắng đội tuyển U23 Indonesia 3-0 vào tối 6/5/2022 (ảnh chụp màn hình video).

Nếu gia nhập EAFF, Indonesia sẽ là thành viên thứ 11 bên cạnh các đội bóng gồm Trung Quốc, Đài Loan, Guam, Hong Kong, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Macau, Mông Cổ và Quần đảo Bắc Mariana.

Việc Indonesia muốn từ bỏ bóng đá Đông Nam Á được cho bắt nguồn từ trận hòa nhau 1-1 giữa Việt Nam và Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng hôm 10/7. Kết quả kể trên đủ để hai đội đi tiếp, và gián tiếp loại chủ nhà Indonesia. Phía Indonesia tức giận cho rằng Việt Nam và Thái Lan chơi ‘không đẹp’ nên làm đơn kiện và có động thái tìm sân chơi mới.

Nga có thể bị xét xử tội ác chiến tranh cuối năm nay

Theo Bloomberg, những người thạo tin về vấn đề này cho biết Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đang hướng tới việc xét xử vụ án đầu tiên về tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine; sớm nhất là vào mùa đông năm nay.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vào cuối năm 2022 có thể sẽ xét xử vụ án đầu tiên về việc Nga gây ra tội ác chiến tranh tại Ukraine (ảnh: Wikimedia Commons).
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vào cuối năm 2022 có thể sẽ xét xử vụ án đầu tiên về việc Nga gây ra tội ác chiến tranh tại Ukraine (ảnh: Wikimedia Commons).

Các nguồn tin của Bloomberg cho biết Tòa án dự kiến đưa ra một vụ án đầu tiên vào cuối năm hoặc đầu năm sau. Mỹ đóng vai trò gì trong việc này? Mời độc giả xem Bài chi tiết.

Người Mỹ nên ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Ông Anders Corr, nhà sáng lập tạp chí Rủi ro Chính trị, cho rằng người Mỹ nên chú ý đến tình cảnh của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc hiện nay.

“Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên tiếp bức hại những người vô tội?”, ông Corr đề cập đến cuộc đàn áp nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

đàn áp trung quốc
Nhiều học viên Pháp Luân Công bị đàn áp tại Trung Quốc.

Trong bài bình luận cá nhân đăng trên The Epoch Times hôm 20/7, ông cho rằng cuộc người Mỹ nên ủng hộ Pháp Luân Công, không chỉ vì lý do bảo vệ nhân quyền, mà còn là vì ĐCSTQ đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước Mỹ.