Tổng thống Prabowo Subianto vừa đạt được những cam kết quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế Indonesia và Mỹ thông qua loạt thỏa thuận thương mại trị giá hàng chục tỷ đô la.

Các thỏa thuận thương mại song phương và dỡ bỏ rào cản xuất khẩu

Trong cuộc gặp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình tại Mỹ, Chính phủ Indonesia và Mỹ đã công bố đạt được thỏa thuận thương mại quan trọng. Theo đó, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á chấp thuận xóa bỏ thuế quan cho gần như toàn bộ hàng hóa Mỹ. Mỹ cũng cam kết giữ mức thuế ổn định cho hàng hóa Indonesia, đồng thời hai bên cùng hướng tới việc giải quyết các rào cản kỹ thuật trong giao thương quốc tế.

Việc ký kết diễn ra giữa bối cảnh Tổng thống Indonesia đang có chuyến làm việc tại Washington. Các quan chức hai nước cho biết thỏa thuận không chỉ dừng lại ở thuế quan mà còn mở rộng sang việc đảm bảo dòng chảy thương mại an toàn cho các mặt hàng nhạy cảm. Indonesia cam kết dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu khoáng sản quan trọng, một mặt hàng thiết yếu cho chuỗi cung ứng công nghiệp của Mỹ hiện nay.

Tầm nhìn về kỷ nguyên vàng và ổn định khu vực

Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto nhấn mạnh rằng thỏa thuận thương mại lần này mở ra một kỷ nguyên vàng trong hợp tác song phương. Tổng trị giá 11 thỏa thuận được ký kết đạt mức 38,4 tỷ USD, bao trùm từ nông nghiệp đến công nghệ cao như sản xuất chip. Các công ty Indonesia đã chốt đơn hàng hàng triệu tấn nông sản Mỹ, bao gồm đậu nành và lúa mì, nhằm đảm bảo an ninh lương thực.

Song song với các hoạt động kinh tế, Tổng thống Prabowo cũng tái khẳng định cam kết của Indonesia đối với hòa bình quốc tế. Tại cuộc họp Hội đồng Hòa bình, ông tuyên bố sẵn sàng gửi 8.000 binh sĩ tham gia lực lượng ổn định tại Dải Gaza nếu cần thiết. Sự kết hợp giữa hợp tác kinh tế và cam kết an ninh cho thấy nỗ lực của Jakarta trong việc nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Theo: Khai Mở