Ngày 8/7, Đập Tân An Giang lần đầu mở hết 9 cửa xả lũ khiến nhiều đàn cá mè hoa trong hồ chứa lao ra, tạo nên cảnh tượng “cá bay”.

Vào 9 giờ ngày 8/7, hồ chứa đập thuỷ điện Tân An Giang lần đầu tiên trong 61 năm mở toàn bộ 9 cổng xả, khi mực nước tại đây lúc 6 giờ cùng ngày đạt 108,37m và không ngừng tăng cao. Tổng dòng chảy đạt 6,600m3/giây, tổng lưu lượng xả ra đạt 7,800m3/giây.

Lần đầu duy nhất đập này mở 9 cổng xả là lần đầu thử nghiệm trước khi vận hành năm 1996, nhưng mực nước hồ chứa lúc đó chỉ đạt 103,08m.

Khi các cổng xả mở ra từng đàn cá mè hoa theo dòng nước thoát khỏi hồ chứa, tạo cảnh tượng “cá bay” rợp mặt hồ. Người dân khu vực hồ chứa Thiên Đảo cùng nhau ra bắt cá khi đập xả nước, họ phải gánh những con cá mè hoa nặng đến 10 kg về.

Mời quý độc giả xem cụ thể qua video (nguồn: Haokan Video/ VnExpress).

videoinfo__video.tin360.tv||97309481c__

Ad will display in 09 seconds