Văn hoá – Giải trí 24h qua gồm những câu chuyện đáng chú ý sau:

  • Ca sĩ Lam Trường nhập viện
  • Ca sĩ Ngọc Sơn khoe đồng hồ hơn 6 tỷ đồng
  • Nguyên Khang lần đầu trải lòng về nhà hàng vừa bị cháy
  • Hoạ sĩ trưng bày tranh online giúp người nghèo xây nhà
  • Ra mắt phim Hàn về tội ác từ trò chơi trực tuyến có thật

Mời quý độc giả xem nội dung bài viết chi tiết:

Ca sĩ Lam Trường nhập viện

Tối 28/5, ca sĩ Lam Trường nhập viện vì bị hạ canxi. Hiện, anh đang nằm ở phòng hồi sức và chờ kiểm tra máu. Ca sĩ nói: “Tôi cảm, sốt, khó chịu trong người. Tối qua, tôi bị choáng, đầu óc quay cuồng nên được người nhà đưa vào bệnh viện. Trước đây những khi lo lắng, tôi cũng bị hạ canxi. Nếu nghỉ ngơi vài ngày chắc tôi khỏe lại”.

Ca sĩ Lam Trường nhập viện
Ảnh Facebook Lam Trường.

Ca sĩ Lam Trường kết hôn với Yến Phương kém anh 17 tuổi, vào cuối năm 2014. Họ có con gái – bé Phoebe, ba tuổi.

Ca sĩ Ngọc Sơn khoe đồng hồ hơn 6 tỷ đồng

Theo VnExpress, đến ăn tối tại nhà hàng của MC Nguyên Khang ở Tp. HCM ngày 26/5, Ngọc Sơn diện sơ mi, quần jeans và đeo đồng hồ bạn tặng. Anh cho biết, mẫu phụ kiện có tên đầy đủ là Piaget Emperador Tourbillon của Thụy Sĩ, thuộc phiên bản giới hạn, chế tác thủ công. Mặt đồng hồ làm bằng vàng hồng 18K và đá Sapphire, phía ngoài đính kim cương.

Ca sĩ Ngọc Sơn khoe đồng hồ hơn 6 tỷ đồng
Ảnh chụp màn hình video.

Ngọc Sơn sinh ngày 26/11/1968 tại Hải Phòng. Năm 1987, anh cùng gia đình vào Tp.HCM định cư và học trường nghệ thuật sân khấu. Hai năm sau, anh chuyển sang học thanh nhạc dân tộc và bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Anh nhanh chóng thu hút khán giả qua những sáng tác như: Lòng mẹ, Giận hờn, Nhớ về em, Tình cha, Vầng trăng cô đơn… Ngoài ca hát, anh còn làm giám khảo một số game show bolero. Ca sĩ đang sống trong một biệt thự ở quận 1, Tp.HCM.

Nguyên Khang lần đầu trải lòng về nhà hàng vừa bị cháy

Theo Thanh Niên, khoảng 3 giờ ngày 28/5, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại nhà hàng của Nguyên Khang. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC-CNCH Công an huyện Phú Quốc đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng đến dập lửa.

Đến hơn 4 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã làm hầu hết vật dụng trong nhà hàng hư hỏng nặng. Hiện, công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên Khang lần đầu trải lòng về nhà hàng vừa bị cháy
Ảnh Facebook MC NGUYÊN KHANG.

Phóng viên báo Thanh Niên đã hệ với MC Nguyên Khang, anh xác nhận thông tin này. Nam MC chia sẻ đây là nhà hàng đầu tiên mà anh cùng hai cổ đông khác hùn vốn để đầu tư kinh doanh. Trước đó, việc kinh doanh cũng gặp khó khăn khi lượng khách du lịch giảm. Trong thời điểm dịch Covid-19, nhà hàng phải đóng cửa một thời gian. Nguyên Khang cho biết anh và các cổ đông phải gồng gánh để duy trì hoạt động, đến khi vừa mở cửa lại thì xảy ra chuyện.

“Tôi biết tin này vào lúc 7 giờ sáng, khi vừa mở điện thoại lên thì tôi nhận ngay 3 tấm hình cháy trụi mà các quản lý cổ đông gửi đến. Ban đầu tôi tưởng của nhà hàng khác cháy, nhưng khi nhìn lại thì thấy tấm bảng hiệu của nhà hàng mình. Tôi sững sờ và suy nghĩ có phải mình đang nằm mơ hay tỉnh. Tôi coi tình hình nhà hàng và thấy bị cháy rụi. Hiện công an vẫn đang điều tra… Nhà hàng của chúng tôi đóng cửa khá lâu sau đợt dịch bệnh, chỉ vừa mở lại một ngày thì xảy ra chuyện”, anh chia sẻ.

Mời quý độc giả xem bài viết chi tiết về trải lòng của MC Nguyên Khang trên báo Thanh Niên!

Hoạ sĩ trưng bày tranh online giúp người nghèo xây nhà

Theo VietNamNet, năm 2020, quỹ Gieo nhà gặt nhà đang trưng bày online bộ sưu tập tranh được tuyển chọn công phu để công chúng thưởng lãm. Bộ tranh gồm 76 tác phẩm từ 40 họa sĩ trên toàn quốc gồm các họa sĩ nổi tiếng như: Lê Thế Anh, Ngụy Đình Hà, Hồ Hưng, Huỳnh Bảo, Đoàn Quốc, Lương Bình, Lâm Đức Mạnh, Nguyễn Minh Tâm, Hùng Rô… mang đến những tác phẩm đa dạng về thể loại từ màu nước, sơn dầu, acrylic với nhiều hình thức trình bày từ hiện thực đến trừu tượng.

Đây là nỗ lực của các thành viên quỹ Gieo nhà gặt nhà với mong muốn đưa đến một mái ấm khang trang cho người dân nghèo ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Chương trình bán tranh tiếp tục đến 31/05/2020.

Hoạ sĩ trưng bày tranh online giúp người nghèo xây nhà
Trong hai năm 2018 và 2019, 20 căn nhà đã được trao cho người dân khó khăn (ảnh: VietNamNet).

Từ năm 2018 đến nay, họa sĩ Ngô Trần Vũ – người sáng lập quỹ Gieo nhà gặt nhà đã đều đặn tổ chức các chương trình quyên góp, khi bằng hình thức vận động tiền trực tiếp, lúc lại chuyển sang hình thức đấu giá tranh.

Trong hai năm 2018 và 2019, 20 căn nhà đã được trao cho người dân khó khăn. Năm nay, quỹ dự định sẽ hỗ trợ 20 nhà với tổng giá trị 1 tỷ đồng. Mỗi căn được tài trợ 50 triệu đồng và người dân tự xây theo nhu cầu.

Mời quý độc giả xem nội dung bài viết chi tiết trên báo VietNamNet!

Ra mắt phim Hàn về tội ác từ trò chơi trực tuyến có thật

“Ẩn danh” (Search Out) của đạo diễn Kwak Jung xoay quanh vụ án liên quan các dịch vụ mạng xã hội, ra rạp ngày 29/5.

Theo VnExpress, tác phẩm lấy cảm hứng từ trò chơi trực tuyến có thật mang tên Blue Whale Challenge (Thử thách Cá Voi Xanh). Trò này từng xuất hiện trên mạng xã hội những năm 2014-2015 tại Nga, sau đó, lan tới vài quốc gia châu Âu.

Ra mắt phim Hàn về tội ác từ trò chơi trực tuyến có thật
Ảnh chụp màn hình video.

Khi một người dùng SNS (Social Networking Service, có thể hiểu là dịch vụ mạng xã hội trực tuyến), họ nhận thông điệp bí ẩn kích động tâm lý, tạo cảm giác ám ảnh, tra tấn tinh thần và buộc họ tìm đến cái chết để giải thoát.

Ẩn danh xoay quanh vụ tự sát bí ẩn của cô gái tên là Min Ji. Sau khi cô qua đời, ai đó dùng tài khoản của cô gửi tin nhắn cho Jun Hyuk (Kim Sung Cheol đóng). Ngay sau đó, anh tìm đến cảnh sát tân binh Sung Min (Lee Si Eon) nhờ giúp đỡ, tuy nhiên, họ không thể lật lại vụ án vì không có đủ chứng cứ.

Theo Korea Times, đạo diễn Kwak Jung “đào sâu tìm hiểu làm thế nào mạng truyền thông xã hội bị biến tướng thành công cụ của tội phạm, đồng thời nâng cao nhận thức về hiện tượng một bộ phận giới trẻ bị cô lập trên mạng xã hội, cũng như bàn về các câu hỏi căn bản quanh sự sống và cái chết”.

Kwak Jung biên kịch và đạo diễn tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt tiềm năng của điện ảnh Hàn như Lee Si Eon, Kim Sung Chul, Heo Ga Yoon. Là ca sĩ, Heo Ga Yoon có dịp hiếm hoi thử sức với vai chính. Phim ra mắt tại Hàn vào ngày 15/4 và đứng đầu phòng vé ngày đầu phát hành, thu 47 triệu won (gần 38.000 USD) giữa tình hình rạp phim lao đao vì dịch.

Bản tin Văn hoá – Giải trí 24h ngày 29/5 tạm dừng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!