Cái giá phải trả khi người nổi tiếng quảng cáo hàng giả

Khi người nổi tiếng tham gia quảng cáo hàng giả, ranh giới giữa hình ảnh công chúng và tội phạm trở nên mong manh, có thể bị xử lý hình sự nếu vi phạm.
- Phóng sự đặc biệt: Theo dấu hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam – Tin360
- Tình Cha – Người lặng lẽ mang cả đời mình gửi gắm cho con
- Bà Trương Mỹ Lan đề xuất khắc phục 3 tỷ USD trong trại giam
Nội dung chính
Niềm tin đặt nhầm chỗ
Trong bối cảnh hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tin tưởng vào người nổi tiếng để chọn mua sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều vụ việc gần đây cho thấy sự tin tưởng này đôi khi bị lợi dụng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Một ví dụ điển hình là vụ sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 – sữa non tăng chiều cao – từng được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội và bởi một số người nổi tiếng. Tuy nhiên, kết quả điều tra của Bộ Công an cho thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn đã đăng ký, thậm chí được xác định là hàng giả.
Vạch ranh pháp lý rõ ràng
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp) cho biết: theo quy định pháp luật, nếu sản phẩm không đảm bảo tối thiểu 70% hàm lượng, thành phần theo công bố thì bị xem là hàng giả.
Người sản xuất, buôn bán hàng giả có thể bị truy tố hình sự nếu giá trị hàng tương đương trên 30 triệu đồng. Những người tham gia bán sản phẩm này cũng có trách nhiệm hoàn tiền, bồi thường thiệt hại và có thể bị xử lý tùy theo mức độ liên quan.
Đặc biệt, nếu người nổi tiếng biết sản phẩm là giả mà vẫn quảng cáo thì có thể bị xử lý về tội Buôn bán hàng giả hoặc Lừa dối khách hàng.
Không chỉ vi phạm đạo đức, còn có thể là tội phạm
Người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn trên không gian mạng, nhất là với giới trẻ. Việc họ sử dụng hình ảnh cá nhân để tiếp thị sản phẩm yêu cầu phải có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
Tiến sĩ Đặng Văn Cường nhấn mạnh: “Nếu người nổi tiếng vì lợi nhuận mà bất chấp hậu quả, quảng bá sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc sai sự thật, thì ngoài việc đánh mất hình ảnh, họ có thể phải đối mặt với vòng lao lý”.
Bài học từ các vụ việc điển hình
Trước đó, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã bị bắt để điều tra vì liên quan đến hành vi lừa dối khách hàng và sản xuất thực phẩm giả tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.
Trường hợp của Thùy Tiên là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những người nổi tiếng tham gia lĩnh vực quảng cáo: nếu thiếu hiểu biết pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kiểm chứng thông tin, hậu quả có thể rất nặng nề.
Cần siết chặt quản lý quảng cáo cá nhân
Trong bối cảnh mạng xã hội là kênh truyền thông chủ đạo, việc quản lý quảng cáo cá nhân – nhất là của người có ảnh hưởng – cần được tăng cường. Đồng thời, người tiêu dùng cũng nên tỉnh táo, không nên đặt trọn niềm tin chỉ vì một gương mặt nổi tiếng.
Người nổi tiếng không chỉ cần giữ hình ảnh mà còn có nghĩa vụ đạo đức và trách nhiệm pháp lý trong từng nội dung quảng bá mình tham gia.
Theo: Vietnamnet