LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa mở rộng phạm vi kỷ luật đối với 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp tham gia cá cược tại Vòng loại U21 quốc gia 2019 

Trong số 11 cầu thủ nhận án phạt của FIFA nổi bật nhất có người cầm đầu của vụ bán độ Huỳnh Văn Tiến. Cầu thủ này sẽ bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trên phạm vi toàn thế giới trong 5 năm (từ ngày 11/5/2020 đến 11/5/2025) và nộp phạt 5 triệu đồng.

10 cầu thủ còn lại cũng bị nới rộng phạm vi cấm thi đấu và tham gia các hoạt động bóng đá do FIFA tổ chức trong 6 tháng trên toàn cầu trong 6 tháng, từ ngày 11/5/2020 đến 10/11/2020.

Đây là án phạt mở rộng của FIFA bởi trước đó, vào ngày 11/05, LĐBĐ Việt Nam đã cấm Huỳnh Văn Tiến tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong 5 năm và nộp phạt 5 triệu đồng; và 10 cầu còn lại bị Ban kỷ luật VFF cấm 6 tháng và nộp phạt 2,5 triệu đồng/người.

Trước đó, tại Vòng loại Giải Vô địch U21 Quốc gia 2019, Tiến cùng 10 cầu thủ Đồng Tháp bàn với nhau đánh cược 150 triệu đồng trên mạng với hình thức xỉu (2 bàn trở xuống). Số tiền ăn được sau trận đấu là 133 triệu đồng và được chia cho 11 cầu thủ, gồm 9 cầu thủ đá chính và 2 cầu thủ dự bị.

Nói về án phạt mới đây của FIFA, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh giải thích với Báo Tuổi trẻ: “Quyết định của FIFA là tăng phạm vi kỷ luật lên toàn thế giới sau khi Ban kỷ luật VFF chỉ cấm các giải do VFF quản lý và tổ chức”.

Hành động của FIFA nhằm tránh hiện tượng các cầu thủ bị cấm thi đấu ở quốc gia này sẽ tìm cách sang chơi bóng ở một đất nước khác. Điều này từng diễn ra với bóng đá Việt Nam trong quá khứ.