Campuchia – Thái Lan tiếp tục đấu pháo

Xung đột vũ trang tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia tiếp tục leo thang, nhiều dân thường thương vong, cộng đồng quốc tế khẩn cấp kêu gọi ngừng bắn.
- Mỹ, EU kêu gọi chấm dứt xung đột biên giới
- Ngôi đền cổ Ta Moan Thom – tâm điểm căng thẳng biên giới Campuchia – Thái Lan bùng phát
- 4 điều cổ nhân dạy: Giữ miệng, giữ phúc, sống an yên
Nội dung chính
Giao tranh bùng phát từ rạng sáng
Rạng sáng 24/7, các cuộc đấu pháo hạng nặng nổ ra tại khu vực biên giới giữa tỉnh Ubon Ratchathani, Surin (Thái Lan) và Oddar Meanchey, Preah Vihear (Campuchia). Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, lực lượng Campuchia đã liên tục sử dụng lựu pháo và pháo phản lực BM-21. Phía Thái Lan đáp trả bằng hỏa lực yểm trợ phù hợp với diễn biến chiến thuật.
Theo quân đội Campuchia, tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát và các đợt tấn công đã đẩy lùi lực lượng Thái Lan khỏi các điểm nóng như đền Ta Moan Thom, Ta Krabey và khu vực Mom Tei.
Dân thường thương vong, hàng chục nghìn người sơ tán
Một quan chức địa phương Campuchia xác nhận ít nhất 1 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương do trúng đạn pháo. Ước tính khoảng 1.500 hộ gia đình tại huyện Banteay Ampil, tỉnh Oddar Meanchey đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự.
Phía Thái Lan cũng ghi nhận ít nhất 15 người thiệt mạng do bị pháo kích vào khu dân cư. Chính quyền Bangkok đã triển khai hơn 100.000 người ở bốn tỉnh biên giới đến nơi trú ẩn an toàn.
Không quân Thái Lan xuất kích F-16
Trước mức độ leo thang căng thẳng, Thái Lan đã đưa tiêm kích F-16 không kích các mục tiêu quân sự của Campuchia như một hành động đáp trả. Động thái này khiến nguy cơ đối đầu trực diện càng thêm hiện hữu, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột quy mô lớn.
Cộng đồng quốc tế lo ngại, ASEAN vào cuộc
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam – bà Phạm Thu Hằng – ngày 24/7 kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, không sử dụng vũ lực và giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.
Cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai. Ông cho biết cả hai quốc gia đang cân nhắc khả năng ngừng bắn.
Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế như Trung Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Malaysia… đã ra tuyên bố kêu gọi Campuchia và Thái Lan ngừng bắn, hạ nhiệt căng thẳng và ưu tiên các giải pháp ngoại giao.
Theo: VnExpress