Đn cổ Ta Moan Thom là công trình tôn giáo quan trọng được xây dựng từ thế kỷ XI, nay trở thành tâm điểm tranh chấp biên giới Campuchia – Thái Lan. Căng thẳng leo thang khi hai nước đụng độ vũ trang gần khu vực đền, khiến Thủ tướng Campuchia đề nghị Liên Hợp Quốc họp khẩn.

Đền cổ giữa vùng biên giới nhiều sóng gió

Ngày 24-7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đề nghị họp khẩn về căng thẳng tại khu vực đền Ta Moan Thom. Căng thẳng bùng phát sau vụ nổ súng gần ngôi đền này, thuộc vùng tranh chấp biên giới Campuchia – Thái Lan.

Đền Ta Moan Thom (tiếng Thái là Ta Muen Thom) nằm trên dãy núi Dangrek, được xây dựng dưới thời vua Udayadityavarman II (1050–1066). Đây là công trình thờ thần Shiva theo đạo Hindu, thuộc quần thể các đền cổ nối giữa Angkor (Campuchia) và Phimai (Thái Lan).

Campuchia tuyên bố chủ quyền dựa trên biên giới lịch sử thời Đế quốc Khmer. Trong khi đó, Thái Lan phản đối, cho rằng đền nằm trong tỉnh Surin của nước này.

Căng thẳng âm ỉ từ bản đồ thời Pháp thuộc

Thủ tướng Campuchia dẫn các hiệp ước Pháp – Xiêm năm 1904 và 1907 để khẳng định lập trường. Campuchia dựa vào bản đồ do người Pháp vẽ để xác định ranh giới, nhưng Thái Lan cho rằng thông tin trên bản đồ không rõ ràng.

Từ nhiều năm nay, hai nước đã nỗ lực đàm phán để giải quyết tranh chấp trên đường biên giới dài hơn 800 km. Tuy nhiên, một số điểm nóng vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát xung đột.

Đụng độ không chỉ ở Preah Vihear

Trong quá khứ, đền Preah Vihear – di tích hơn 1.000 năm tuổi – từng là tâm điểm những cuộc giao tranh dữ dội. Nhưng lần này, ngôi đền Ta Moan Thom lại trở thành điểm nóng mới.

Đền từng bị hư hại nghiêm trọng trong thời kỳ Khmer Đỏ kiểm soát khu vực. Việc khôi phục đã được tiến hành từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa hoàn tất.

Theo: VnExpress