Ông Thịnh người lái ôtô Audi gây tai nạn làm 3 người tử vong, được Công an TP. Bắc Giang xác nhận là cán bộ Sở GTVT, mới về nhận công tác được hơn 1 tháng.

Tin từ  VTC News, Công an TP. Bắc Giang đang tạm giữ tài xế Nguyễn Quốc Thịnh (35 tuổi, trú tại phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang) để điều tra, xử lý liên quan đến vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng vào đêm 2/6.

Trước đó, khoảng 23h ngày 2/6, xe ôtô Audi do Thịnh điều khiển đi hướng đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Ngô Căn Cảnh.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Tới khu vực ngã tư Hùng Vương – Hoàng Văn Thụ, xe ôtô của Thịnh đâm vào xe máy do anh N.M.H (48 tuổi, ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) cầm lái chở theo vợ và con gái. 

Vụ tai nạn khiến cả 3 người trong gia đình anh H. chết tại chỗ. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Thịnh có nồng độ cồn trong cơ thể là 0,604 mg/l khí thở.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Theo Thanh Niên ông Thịnh là cán bộ của Ban Quản lý bảo trì đường bộ (thuộc Sở GTVT Bắc Giang), mới về nhận nhiệm vụ từ 1/5 vừa qua.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Bắc Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ tai nạn, chia sẻ với Thanh Niên, luật sư Trần Xuân Tiền, hành vi của ông Thịnh là vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, cấu thành tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 3 điều 260 bộ luật Hình sự. Đây là tội nghiêm trọng, có khung hình phạt từ 7 – 15 năm tù, ngoài ra người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 – 5 năm.