Một binh sĩ Thái Lan mất chân vì đạp trúng mìn gần khu vực tranh chấp biên giới, khiến Bangkok quyết định trục xuất đại sứ Campuchia và triệu hồi đại sứ về nước.

Thái Lan trục xuất đại sứ Campuchia, triệu hồi đại sứ về nước

Chiều 23/7, chính quyền Thái Lan tuyên bố trục xuất Đại sứ Campuchia tại Bangkok – ông Hun Saroeun, đồng thời triệu hồi đại sứ nước này tại Phnom Penh về nước. Động thái cứng rắn này được đưa ra sau vụ việc một binh sĩ Thái Lan bị thương nặng vì đạp trúng mìn tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Thông tin được đăng tải trên Bangkok Post cho thấy tình hình đang có dấu hiệu leo thang, khi vụ việc được Thái Lan xem là “đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định khu vực”.

Các binh sĩ Thái Lan có mặt tại hiện trường vụ việc chiều 23/7. (Ảnh: Vietnamnet)

Một binh sĩ Thái Lan bị cụt chân vì mìn gần đền Ta Moan Thom

Theo quân đội Thái Lan, vụ nổ xảy ra vào lúc 16h55 ngày 23/7, khi nhóm binh sĩ đang tuần tra tại khu vực Huai Bon, thuộc quận Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani – gần khu vực đền Ta Moan Thom, nơi hai nước từng có tranh chấp.

Vụ nổ khiến 5 quân nhân bị thương, trong đó trung sĩ Pichitchai Boonkorat bị thương nặng và mất chân phải do dẫm trúng mìn.

Bangkok yêu cầu Phnom Penh chịu trách nhiệm

Trong thông cáo phát đi ngay sau sự việc, phía quân đội Thái Lan yêu cầu Campuchia phải “chịu trách nhiệm hoàn toàn”, đồng thời khẳng định vụ việc là “mối đe dọa trực tiếp đến hòa bình dọc biên giới”.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai nhấn mạnh đây là sự kiện nghiêm trọng và Bangkok sẽ “xem xét lại toàn diện” mối quan hệ song phương với Campuchia.

Phản ứng từ Campuchia: Bác bỏ cáo buộc

Vào tối cùng ngày, Bộ Quốc phòng Campuchia đã lên tiếng phản bác tuyên bố từ phía Thái Lan, gọi đó là “những cáo buộc vô căn cứ”. Phía Phnom Penh cũng kêu gọi hai bên kiềm chế, tránh làm căng thẳng leo thang.

Hiện chưa có phản hồi chính thức từ Bộ Ngoại giao Campuchia về việc đại sứ của nước này bị trục xuất.

Theo: Vietnamnet