Căng thẳng thương mại Mỹ – Ấn leo thang sau phát biểu của ông Trump

Ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích quan hệ thương mại với Ấn Độ là “thảm họa một chiều”, ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Modi.
- Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm về ma túy tại Hải Phòng
- Quy định mới về đèn xanh, đèn vàng 2025: Vượt ẩu phạt đến 20 triệu đồng
- Hàn Quốc ngừng phát sóng radio tuyên truyền sang Triều Tiên sau 15 năm
Ông Trump nhấn mạnh sự bất cân bằng trong thương mại
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng Ấn Độ xuất khẩu khối lượng lớn hàng hóa sang Mỹ nhưng duy trì mức thuế cao đối với sản phẩm Mỹ. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), năm 2024 mức thuế trung bình Ấn Độ áp cho hàng Mỹ đạt 6,2%, trong khi Mỹ chỉ áp 2,4% cho hàng từ Ấn Độ. Ông Trump gọi sự chênh lệch này là minh chứng cho sự bất cân xứng nghiêm trọng.
Biện pháp thuế quan mới khiến quan hệ căng thẳng
Tháng 8 vừa qua, Washington đã tăng thuế nhập khẩu lên tới 50% với nhiều mặt hàng từ Ấn Độ, kèm khoản phụ thu liên quan đến việc New Delhi mua dầu của Nga. Đáp lại, Chính phủ Ấn Độ kịch liệt phản đối, coi đây là hành động “phi lý và bất công”. Đề xuất “zero-for-zero” nhằm hạ thuế nhập khẩu một số sản phẩm xuống 0 từng được New Delhi đưa ra, nhưng không đạt được thỏa thuận. Căng thẳng này đe dọa làm tổn hại quan hệ hai nước vốn từng được cải thiện đáng kể.
Thủ tướng Modi tìm kiếm đối tác mới tại Trung Quốc
Trong chuyến công du cuối tháng 8, Thủ tướng Modi đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thiên Tân trong khuôn khổ hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Cả hai nhấn mạnh vai trò hợp tác thay vì đối đầu, dù mâu thuẫn lịch sử vẫn chưa được giải quyết. Giới phân tích nhận định, việc Ấn Độ tăng cường quan hệ với Trung Quốc khiến Mỹ lo ngại khi vị thế dẫn dắt toàn cầu bị thách thức trong bối cảnh trật tự đa cực đang hình thành.
Theo: Khai Mở