Sáng 12/6: Việt Nam vượt mốc 10.000 ca; HLV Park: ‘Tuyển Việt Nam sẽ thắng UAE’; Lo ngại Trung Quốc kiểm soát căn cứ hải quân của Campuchia, bao vây Việt Nam từ phía nam

Tin trong nước

Sáng 12/6: Thêm 68 ca mắc Covid-19, Việt Nam vượt mốc 10.000 bệnh nhân

Theo thông báo của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 68 ca mắc Covid-19 (BN9981-10048). Như vậy số bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam đã lên tới 10.048 trường hợp.

Tất cả 68 ca nhiễm mới đều là các ca trong nước tại 5 tỉnh thành. Trong đó bao gồm Bắc Giang (29); TP. Hồ Chí Minh (20); Tiền Giang (10); Bắc Ninh (8); Lạng Sơn (1). 64 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu phong toả.

Tuyển Việt Nam thắng Malaysia đầy kịch tính

Các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Malaysia tại lượt về bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hai người ghi bàn phía Việt Nam là Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải.

Tuổi Trẻ đưa tin, tuyển Việt Nam đã tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng, phải đến phút 27, các cầu thủ Việt Nam mới có bàn thắng nhờ công của Tiến Linh.

tiến linh
Tiến Linh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Việt Nam (ảnh chụp màn hình trên VFF).

Thủ môn Bùi Tấn Trường đã có nhiều pha cản bóng xuất sắc. Một trong số đó là pha bay người đánh đầu của Syafiq Ahmad ở phút 37.

Đến phút 72, Văn Hậu bị thổi phạt sau pha tranh chấp với De Paula trong vòng cấm. De Paula đá phạt đền, cân bằng tỉ số 1-1 cho Malaysia.

Sau khi bị gỡ hòa, HLV Park lập tức tung hai tiền đạo Văn Toàn và Đức Chinh vào sân.

Phút 81, Văn Toàn có pha xử lý bóng khá hay trong vòng cấm của Malaysia, khiến đối thủ phải phạm lỗi. Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải thực hiện thành công cú phạt đền, giúp tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 2-1.

quế ngọc hải
Quế Ngọc Hải đánh bại thủ thành đội bạn từ chấm 11m, ấn định tỷ số 2-1 cho tuyển Việt Nam (ảnh chụp màn hình trên VFF).

Với chiến thắng này, Việt Nam đang tiến rất gần tấm vé lịch sử để tham dự vòng loại cuối World Cup 2022.

HLV Park: ‘Tuyển Việt Nam sẽ thắng UAE’

Hiện Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G với 17 điểm. Tiếp đến là UAE có 15 điểm. Lúc 23 giờ 45 ngày 15/6, Việt Nam sẽ gặp chủ nhà UAE trong trận chung kết bảng G.

Sau chiến thắng trước Malaysia, HLV Park đã cảm ơn các học trò đã chiến đấu hết mình trong trận đấu đầy khó khăn. Ông tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chiến thắng trận tiếp theo.

Ông Park nói: “Tuyển Việt Nam cũng đã đá lượt đi với họ, UAE rất mạnh. Chúng tôi đang dẫn đầu nhưng về kỹ thuật và thể lực thì họ đang ở nhóm đứng đầu châu Á. Nhưng chúng tôi sẽ giữ chiến thuật và thắng trận đấu đó”. (Đọc tiếp)

Tin thế giới

Lo ngại Trung Quốc kiểm soát căn cứ hải quân của Campuchia, bao vây Việt Nam từ phía nam

Theo Nikkei, tham tán quốc phòng Mỹ Marcus Ferrara đã bất ngờ kết thúc chuyến thăm Campuchia hôm 11/6; sau khi không được nước này cho phép “tiếp cận đầy đủ” căn cứ Hải quân Ream.

Mỹ lo ngại Campuchia đang cho phép quân đội Trung Quốc hiện diện và sử dụng căn cứ này. Lo ngại dấy lên sau khi Campuchia cho phá hủy tòa nhà khá mới mà Mỹ tài trợ cho Campuchia tại căn cứ này. Động thái này bị nghi ngờ là để “dọn đường” cho quân đội Trung Quốc.

Nếu quân đội Trung Quốc kiểm soát căn cứ Ream, nó sẽ giúp Bắc Kinh đến gần lãnh thổ tranh chấp với Malaysia và Indonesia, đồng thời bao vây Việt Nam từ phía nam, theo Asia Times.

Tổ chức Ân Xá công bố báo cáo về các trại tập trung ở Trung Quốc

Breitbart đưa tin, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) mới công bố một báo cáo về các trại tập trung mà Trung Quốc xây dựng để giam cầm người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Theo thông tin thu thập được từ năm 2019 đến giữa năm 2021, AI cho biết có các bằng chứng cho thấy chính phủ Trung Quốc “bỏ tù, tra tấn và ngược đãi” những người này trong các trại tập trung.