Sáng 13/6: thêm 96 ca; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM phát hiện 22 nhân viên dương tính; G7 công bố sáng kiến cơ sở hạ tầng cạnh tranh với Trung Quốc…

Tin trong nước

Sáng 13/6: Việt Nam có thêm 96 ca mắc Covid-19

Theo thông báo 6 giờ sáng nay của Bộ Y tế, trong số 96 ca mới, có 1 ca nhập cảnh đã được cách ly ngay ở Quảng Nam.

Còn lại 95 ca trong nước; bao gồm Bắc Ninh (34); Bắc Giang (32); TP. HCM (25); Lạng Sơn (2); Phú Thọ (1); Hà Nội (1). Trong số các ca trong nước, có 73 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu phong toả.

22 nhân viên nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Theo báo Pháp Luật, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) vào tối muộn ngày 12/6, cho biết bệnh viện đã phát hiện tổng cộng 22 nhân viên dương tính với nCoV. 3 trường hợp đã được HCDC thông báo vào chiều 12/6.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã bị phong tỏa từ chiều 12/6, sau khi phát hiện nhân viên mắc Covid-19.

Người quản lý tiền của Hồ Văn Cường lên tiếng

Những ngày qua dư luận xôn xao về việc Hồ Văn Cường, quán quân Vietnam Idol Kids, bị người quản lý giữ tiền cát xê suốt 5 năm qua.

Diễm Phạm – người quản lý của Hồ Văn Cường – đã trả lời Zing về vấn đề này. Cô cho biết chi phí nuôi Cường ăn học tại trường quốc tế ở TP.HCM là rất tốn kém. Bố mẹ Cường cũng lên thành phố ở cùng con, không sống trong ngồi nhà cũ ở quê.

Cô Diễm cho rằng Cường đang tuổi mới lớn, còn bồng bột, vì có lúc nóng giận mẹ nuôi (ca sỹ Phi Nhung), nên gần đây đã có lời than trách trên mạng xã hội, dẫn đến những bàn tán xôn xao gần đây.

Tin thế giới

G7 công bố sáng kiến cơ sở hạ tầng cạnh tranh với Trung Quốc

Al Jazeera đưa tin, Nhóm Bảy quốc gia phát triển (G7) đã công bố một sáng kiến cơ sở hạ tầng quan trọng cho các quốc gia có thu nhập thấp hơn. Dự án này nhằm cạnh tranh với Sáng kiến Vành đai và Con đường trị giá hàng tỷ đô la của Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo G7 hôm 12/6 cho biết họ sẽ đưa ra mối quan hệ đối tác hướng tới “giá trị, tiêu chuẩn cao và minh bạch”.

Tổng thống Mexico gọi bà Harris là ‘tổng thống’ Mỹ

Tổng thống Mexico cho biết ông đã gọi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là “tổng thống” trong chuyến công du mới đây của bà Harris đến quốc gia Nam Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có lúc gọi nhầm bà Harris là “tổng thống”. Bà Harris nhiều lần thay mặt ông Biden điện đàm với các nguyên thủ trên thế giới. Những điều này khiến giới quan sát nghi hoặc: Ai mới thật sự là tổng thống Mỹ? (Đọc tiếp)

Mỹ-Hàn cam kết hợp tác nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-Yong tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ – Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm hướng tới “phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên”.