2.853 người đã khỏi Covid-19; Bộ GTVT đề xuất tăng quyền xử phạt cho CSGT, mức tiền xử phạt cao gấp đôi; Chính quyền Biden âm thầm dừng cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19…

Cập nhật tình hình Covid-19

Sáng 27/5: Việt Nam có thêm 24 ca Covid-19

Bản tin sáng nay của Bộ Y tế ghi nhận thêm 24 bệnh nhân Covid-19. Trong đó Bắc Giang 23 ca. Lạng Sơn 1 ca.

TPHCM: 2 ca nghi nhiễm SARS-Cov-2

Đây là hai vợ chồng trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12. Hai người từng tham gia một sự kiện tôn giáo ở Gò Vấp cùng với một ca nghi nhiễm ở huyện Hóc Môn. Tổng cộng có 24 người tham gia sự kiện này.

Lúc 23 giờ ngày 26/5, cơ quan chức năng quận 12 đã phong tỏa 1 phần đoạn đường Thanh Lộc 19. Lực lượng y tế cũng đến khu vực để lấy mẫu xét nghiệm trong đêm. (Đọc tiếp)

2.853 người đã khỏi Covid-19

Tổng cộng, Việt Nam hiện có 6.111 ca mắc Covid-19. Trong đó có 4.621 ca lây nhiễm trong nước và 1.490 ca nhập cảnh. Số ca điều trị khỏi là 2.853 ca.

Thế giới có 169.043.298 ca nhiễm Covid-19

Trong đó có 150.675.916 ca đã khỏi bệnh. Số người tử vong là 3.511.017 người.

14.856.375 bệnh nhân đang được điều trị. Trong đó có 94.922 trường hợp diễn biến nặng.

Tăng thẩm quyền xử phạt cho cảnh sát giao thông

Bộ Giao thông Vận tải đang sửa đổi Nghị định 100 nhằm tăng thẩm quyền xử phạt vi phạm giao thông tối đa cho các chức danh.

Theo đề xuất sửa đổi, các chức vụ cảnh sát giao thông, trật tự giao thông được phép xử phạt cao hơn trước đây. Ví dụ, Chánh Thanh tra giao thông vận tải được phạt tối đa 40 triệu (trước kia là 20 triệu); Trưởng phòng CSGT cấp tỉnh được phạt tối đa 15 triệu (trước là 8 triệu). (Đọc tiếp)

Nổ súng tại Mỹ, 9 người mất mạng

Fox News đưa tin, một vụ nổ súng đã xảy ra tại một sân ga ở San Jose, California hôm 26/5.

Nghi phạm được xác định là Samuel Cassidy, từng là nhân viên của Cơ quan Giao thông Vận tải Thung lũng (VTA). Tay súng đã bắn chết 8 người, sau đó tự sát. Cảnh sát tìm thấy một số thiết bị nổ ở bên trong tòa nhà của trung tâm kiểm soát VTA.

Đa số đảng viên Cộng hòa muốn ông Trump tái tranh cử năm 2024

Một cuộc thăm dò quốc gia mới của Đại học Quinnipiac được công bố hôm 26/5 cho thấy hai phần ba đảng viên Đảng Cộng hòa muốn cựu Tổng thống Donald Trump tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Kết quả được công bố trong khi Đảng Dân chủ cố gắng ngăn cản ông Trump tham gia bất kỳ chức vụ công cộng nào trong tương lai.

Theo Western Journal, cuộc thăm dò đã khảo sát 1.316 người trưởng thành ở Hoa Kỳ trên toàn quốc từ ngày 18 đến ngày 24/5. Biên độ sai sót của cuộc thăm dò là +/- 2,7 điểm phần trăm.

Chính quyền Biden âm thầm dừng cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19

Fox News xác nhận Bộ Ngoại giao của chính quyền Joe Biden đã chấm dứt cuộc điều tra về nguồn gốc dịch Covid-19.

Cuộc điều tra này do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi xướng; nhằm điều tra xem liệu SARS-CoV-2 có phải là bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán của Trung Quốc hay không.

Thông tin tình báo mới tiết lộ cho biết một số nhân viên Viện Virus học Vũ Hán đã phải nhập viện với các triệu chứng tương tự như Covid-19 từ trước khi Bắc Kinh công bố dịch bệnh.