Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 11/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:
Tin trong nước
Người bị thiêu trong vụ cháy ôtô là cháu bí thư xã
Hà Nội: Bị dòng nước cuốn vào gầm cầu, 2 bác cháu đuối nước thương tâm
Miền Bắc dứt nắng nóng
Đà Nẵng cách ly 272 người về từ Malaysia trong đêm
Tin Thế giới
Đụng độ ác liệt tại biên giới Trung Quốc và Ấn Độ
Máy bay cứu trợ Covid-19 bị bắn rơi ở Ethiopia
Trung Quốc phong tỏa một thành phố

(Zingnews) – Người bị thiêu trong vụ cháy ôtô là cháu bí thư xã. Chiều 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra vụ cháy ôtô khiến một người chết.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là Trần Nho Vương, 25 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà – cháu vợ Minh.

Một lãnh đạo UBND xã Liên Hà cho biết trước khi xảy ra án mạng, ông Minh có kể về việc mua gói bảo hiểm nhân thân giá trị hơn 200 triệu một năm.

“Khi khám xét phòng làm việc của ông Minh, công an phát hiện ra các dấu vết cho thấy chiều 5 ngày trước, người này cùng Vương sang rẫy ở huyện Đắk G’long, Đắk Nông. Tại đây, Vương bị sát hại và nghi phạm tạo hiện trường giả. Công an đang làm rõ nghi vấn ông Minh sát hại cháu vợ vì mâu thuẫn cá nhân hay nhằm trục lợi bảo hiểm”, lãnh đạo UBND xã Liên Hà nói.

(Dân Trí) – Hà Nội: Bị dòng nước cuốn vào gầm cầu, 2 bác cháu đuối nước thương tâm. Tối 10/5, ông Nguyễn Đình Thụ – Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh T.V.D. (SN 1987, trú tại địa phương) và cháu T.Đ.L. (SN 2009, cháu anh D.).

Trước đó, khoảng 16h30 chiều cùng ngày, anh D. cùng nhiều cháu nhỏ trong gia đình rủ nhau ra kênh mương Đan Hoài (xã Hạ Mỗ). Sau đó, anh D. và cháu L. đã nhảy xuống mương nước để bơi.

Trong quá trình tắm dưới mương, 2 bác cháu bất ngờ bị dòng nước cuốn vào gầm cầu rồi chìm xuống.

(VnExpress) – Miền Bắc dứt nắng nóng. Cơ quan khí tượng dự báo, từ chiều tối 11/5, nắng nóng ở miền Bắc sẽ kết thúc do khối không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, gây mưa rào, giông trên diện rộng. Một số nơi có khả năng xảy ra mưa đá và lốc xoáy.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ hai 11/5 nhiệt độ Hà Nội 24-33, thứ ba giảm còn 24-29, sau đó tăng lên 26-34 độ vào thứ sáu. Sa Pa ngày mai 16-26 độ, đến thứ năm giảm còn 16-23 và tăng lên 17-26 độ vào cuối tuần.

Miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên 35-37. Từ rạng sáng 12/5, Bắc Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh, gây mưa giông, nắng nóng giảm dần và thu hẹp chỉ còn ở Trung Trung Bộ. Đến ngày 13/5, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở miền Trung.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang nằm trong đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm nên từ nay đến giữa tuần tới nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37.

(Vietnamnet) – Đà Nẵng cách ly 272 người về từ Malaysia trong đêm: 20h20 tối qua, chuyến bay VN647 chở gần 272 công dân Việt Nam khởi hành từ Kuala Lumpur (Malaysia) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tại sân bay, toàn bộ hành khách được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khoẻ, khai báo y tế, mặc đồ bảo hộ, di chuyển bằng xe chuyên biệt từ chân cầu thang máy bay về khu vực cách ly. Tất cả hành lý cá nhân của 272 công dân được khử trùng.

(Vietnamnet) – Đụng độ ác liệt tại biên giới Trung Quốc và Ấn Độ: Tờ Hindustan Times dẫn hai nguồn tin quân sự cấp cao cho biết, xung đột nổ ra ở con đèo tại độ cao hơn 5.000m dọc biên giới của Trung Quốc thuộc bang Sikkim, phía đông bắc Ấn Độ hôm 9/5.

“Bốn lính Ấn Độ và 7 lính Trung Quốc bị thương trong cuộc đụng độ liên quan tới khoảng 150 binh sĩ”, một quan chức Ấn Độ giấu tên cho hay.

Quan chức này mô tả vụ việc vừa xảy ra là một cuộc đối đầu ác liệt.

Các nguồn tin quân sự Ấn Độ cũng xác nhận rằng xung đột biên giới đã nổ ra ở khu vực phía bắc Sikkim và hai bên đều có người bị thương.

(VnExpress) – Trung Quốc phong tỏa một thành phố. Nước này đã phong tỏa Thư Lan, thành phố thuộc tỉnh Cát Lâm giáp biên giới Triều Tiên, sau khi ghi nhận chuỗi lây nhiễm nCoV bí ẩn.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 10/5 cho hay chính quyền thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, đã nâng mức cảnh báo rủi ro do nCoV từ mức trung bình lên mức cao nhất. Tất cả các phương tiện giao thông không thiết yếu đều bị cấm hoạt động, các khu dân cư, làng mạc bị phong tỏa, học sinh vừa trở lại trường được yêu cầu tiếp tục học tại nhà.

Lệnh phong tỏa được đưa ra sau khi phòng y tế thành phố Thư Lan hôm qua ghi nhận 11 trường hợp nhiễm nCoV mới, xuất phát từ một phụ nữ 45 tuổi làm công việc giặt là tại một đồn cảnh sát địa phương.

(VnExpress) – Máy bay cứu trợ Covid-19 bị bắn rơi ở Ethiopia. Quân đội Ethiopia thừa nhận bắn rơi một máy bay chở hàng cứu trợ từ Kenya tới Somali hồi đầu tuần vì nhầm lẫn phi cơ đang “tấn công tự sát”.

Chiếc máy bay chở hàng bị bắn rơi hôm 4/5 bởi các binh sĩ Ethiopia đang bảo vệ một trại quân sự ở thị trấn Bardale, phía tây nam Somali, quân đội Ethiopia ngày 9/5 cho biết trong thông báo gửi lên Liên minh châu Phi (AU).

Hiện trường vụ rơi máy bay (ảnh chụp từ video reuters.com).

Máy bay lúc bấy giờ đang chở hàng cứu trợ nhân đạo và y tế tới giúp Somali chiến đấu chống Covid-19. Binh sĩ Ethiopia tưởng nhầm rằng chiếc máy bay đang “thực hiện một nhiệm vụ tấn công tự sát” vì họ không nhận được báo cáo từ trước về bất kỳ chuyến bay bất thường nào và phi cơ khi đó bay tương đối thấp.

“Vì thiếu liên lạc và thông tin, máy bay đã bị bắn rơi”, quân đội Ethiopia cho hay. “Sự việc sẽ cần tới hợp tác điều tra từ cả Somali, Ethiopia và Kenya”.