Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 13/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị tuyên án tổng cộng 27 năm tù, bắt giam tại tòa
  • Công an nổ súng tại cổng Trường đại học Hải Phòng để ngăn đánh nhau
  • Từ 15/5, CSGT dừng xe kiểm tra không cần chỉ lỗi vi phạm ban đầu
  • Giá heo hơi tiếp tục chuỗi ngày tăng, nhiều địa phương lập kỷ lục mới
  • Nam sinh lớp 11 lao xuống biển cứu bé gái đuối nước

Tin Thế giới:

  • Lưu ý quan trọng đối với lao động visa E-9 trở lại Hàn Quốc
  • Bắt bạn cùng phòng của thực tập sinh VN bị giết tại Nhật
  • Mỹ tiếp tục thách thức Trung Quốc ở Biển Đông và khu vực lân cận
  • Số ca nhiễm tăng chóng mặt, Nga thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới

Và sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Người Lao Động) – Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị tuyên án tổng cộng 27 năm tù, bắt giam tại tòa. Chiều 12/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với 2 nguyên chủ tịch TP. Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng 18 bị cáo khác trong vụ án thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng.

Theo HĐXX, trong thời gian dài các bị cáo Minh và Chiến đã ban hành chủ trương trái quy định để tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) và công ty của Vũ mua hoặc chuyển nhượng dự án nhà đất công sản không qua đấu giá. Từ thời điểm xảy ra vụ án cho đến khi bị khởi tố, các bị cáo đã gây thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Văn Minh y án 17 năm tù (án sơ thẩm 17 năm tù) bắt tạm giam tại tòa. Bị cáo Văn Hữu Chiến tổng hình phạt 10 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù) bắt giam tại tòa; bị cáo Phan Văn Anh Vũ tổng hình phạt y án 25 năm tù (án sơ thẩm 25 năm tù).

Ngoài ra, HĐXX chấp nhận giảm án cho các bị cáo: Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên giám đốc Sở Xây dựng, nguyên phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng) từ 5 năm xuống 3 năm tù, Nguyễn Đình Thống (nguyên giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng) từ 24 tháng còn 18 tháng tù, Trần Phi (nguyên tổng giám đốc Công ty XNK Đà Nẵng), từ 24 tháng còn 12 tháng tù.

Ba bị cáo được chuyển hình phạt tù giam thành án treo, gồm: Lê Anh Tuấn (nguyên tổng giám đốc Công ty Cung ứng Tàu biển Đà Nẵng) án sơ thẩm 18 tháng tù, Đào Tấn Bằng (nguyên phó chánh văn phòng UBND Đà Nẵng) 18 tháng tù, Huỳnh Tấn Lộc (nguyên tổng giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng, án sơ thẩm 18 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên y án.

(Tuổi Trẻ) – Công an nổ súng tại cổng Trường đại học Hải Phòng để ngăn đánh nhau. Khoảng 15h ngày 12/5, một nhóm thanh niên đang điều khiển nhiều xe máy, cầm theo hung khí là dao, kiếm để tấn công một nhóm khác ngồi trong quán nước tại khu vực cổng A, Trường đại học Hải Phòng trên đường Phan Đăng Lưu.

Trước diễn biến phức tạp của sự việc, công an có mặt tại hiện trường đã nổ súng để trấn áp, khống chế bắt giữ được hai người và thu giữ hung khí liên quan.

(Người Lao Động) – Từ 15/5, CSGT dừng xe kiểm tra không cần chỉ lỗi vi phạm ban đầu. Từ ngày 15/5 đến hết 14/6, CSGT trên cả nước sẽ đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm giao thông. Theo kế hoạch, CSGT sẽ được phép dừng xe để kiểm soát giấy tờ của người và phương tiện mà không cần có lỗi ban đầu.

Công an TP.HCM cho biết sẽ tập trung vào loại hình ôtô kinh doanh vận tải hành khách, xe container, ôtô con và xe máy trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn TP.  

Khi dừng phương tiện kiểm tra các loại giấy tờ liên quan, CSGT cũng tập trung vào các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, xe chở quá số người quy định, chạy quá tải, vận chuyển hàng nguy hiểm, cháy nổ…

(Dân Việt) – Giá heo hơi tiếp tục chuỗi ngày tăng, nhiều địa phương lập kỷ lục mới. Hôm nay 13/5, giá heo hơi tiếp tục chuỗi ngày tăng giá dường như chưa có điểm dừng, nhiều địa phương đã xác lập kỷ lục mới. Theo đó, mức giá heo hơi cao nhất ở cả hai miền Nam – Bắc được ghi nhận đạt mức 96.000 đồng/kg.

Ngoài ra, do thiếu con giống vì một lượng lớn heo nái đã bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi. Giá heo hậu bị của Công ty Chăn nuôi C.P loại 2, 3 người dân mua về làm giống giá đã lên đến 11 – 12 triệu đồng/con; thậm chí nhiều người còn mua cả heo ba máu về làm giống với giá 10 – 11 triệu đồng/con.

(VietNamNet) – Nam sinh lớp 11 lao xuống biển cứu bé gái đuối nước. Ngày 12/5, Nguyễn Tiến Bắc học sinh  lớp 11A5, Trường THPT Lương Thế Vinh (Quảng Bình) đã được khen thưởng vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 2/5, trong khi Bắc và bạn đi tập thể dục trên bãi biển thuộc phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn thì nhìn thấy hai người đang chới với trên biển.

Ngay lập tức, Bắc hô hoán và cùng một người đàn ông gần đó bơi ra biển, kéo cả hai nạn nhân vào bờ an toàn. Được biết, hai người đuối nước là mẹ con. Người mẹ bất tỉnh sau khi lên bờ và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định.

Tin Thế giới:

(Người Lao Động) – Lưu ý quan trọng đối với lao động visa E-9 trở lại Hàn Quốc. Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc vừa thông báo thực hiện chính sách liên quan đến địa điểm và chi phí cách ly đối với người lao động (NLĐ) EPS (Visa E-9) về nước nghỉ phép trở lại Hàn Quốc.

Theo đó, NLĐ Visa E-9 về phép trước khi trở lại Hàn Quốc phải đến Văn phòng HRD ở nước phái cử để xin “Giấy xác nhận địa điểm tự cách ly”. Trong trường hợp NLĐ không thể xin được Giấy xác nhận địa điểm tự cách ly vì lý do khách quan (như lịch bay gấp), khi làm thủ tục nhập cảnh tại Hàn Quốc sẽ được cán bộ của HRD Korea hỗ trợ xác minh địa điểm tự cách ly.

Trong trường hợp địa điểm cách ly tập trung ở địa phương không thể tiếp nhận thêm hoặc cũng không thể sử dụng trường đào tạo định hướng của các cơ quan đào tạo sau nhập cảnh để cách ly, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc dự kiến thiết lập địa điểm cách ly chuyên dùng cho lao động Visa E-9. Lúc này, NLĐ sẽ phải trả chi phí (khoảng 100.000 won/ngày). Đối với một số trường hợp NLĐ gặp khó khăn về tài chính, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đang cân nhắc để cho những lao động này vay không lãi suất.

(Người Lao Động) – Bắt bạn cùng phòng của thực tập sinh VN bị giết tại Nhật. Ngày 11/5, cảnh sát tỉnh Toyama – Nhật Bản đã bắt Ngô Công Minh (20 tuổi) do liên quan đến vụ án giết hại thực tập sinh Nguyễn Văn Đức (21 tuổi), rồi phi tang dưới cống thoát nước.

Theo thông tin từ các nhà điều tra, vào chiều 1/4 (một ngày trước ngày Đức mất tích), Đức từng liên lạc với một phụ nữ và kể rằng đang cãi nhau dữ dội với bạn cùng phòng trong nhiều ngày. Đức và Minh ở tại một căn hộ ở thành phố Toyama (thuộc tỉnh Toyama) do công ty chuẩn bị từ tháng 11/2019.

Có rất nhiều vết máu trên bức tường gần tấm nệm trong phòng (được cho là của Đức), nên nhiều khả năng Đức bị sát hại ở đây. Các vết máu đã được tẩy sạch.

(Thanh Niên) – Mỹ tiếp tục thách thức Trung Quốc ở Biển Đông và khu vực lân cận. Trước các hành vi của Trung Quốc, Mỹ cấp tập điều động lực lượng quân sự hỗn hợp bao gồm cả hải quân, không quân lẫn thủy quân lục chiến hoạt động ở Biển Đông và khu vực lân cận nhằm thể hiện sự răn đe toàn diện.

Ngày 9/5, Hạm đội 7 – Thái Bình Dương của hải quân Mỹ thông báo vừa điều động 3 tàu ngầm để tập trận cùng một số tàu chiến nổi, máy bay của nước này từ ngày 2 – 8/5 ở khu vực biển Philippines. 

Không công bố chi tiết 3 tàu ngầm tập trận, nhưng phía Mỹ cho biết nội dung tập trận bao gồm cả hoạt động trên mặt biển lẫn phía dưới mặt nước, cũng như tiến hành đổ bộ.

(Thanh Niên) – Số ca nhiễm tăng chóng mặt, Nga thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới. Hôm qua 12/5, với số ca nhiễm mới 10.899 người, Nga đã trở thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ (hơn 1,3 triệu ca). 

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Nga lên 232.243, vượt qua hai con số tương ứng của Anh (224.332 ca) và Tây Ban Nha (227.436 ca), chỉ còn đứng sau Mỹ (hơn 1,3 triệu ca) – theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.