Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 14/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Vợ, con, cháu… cán bộ nằm trong danh sách hộ cận nghèo
  • Kiểm tra việc vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng
  • Dỡ bỏ phong tỏa thôn hơn 1.200 dân
  • Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại
  • Tạm dừng nhiệm vụ của trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Thái Bình

Tin Thế giới:

  • Pháp bán vũ khí cho Đài Loan khiến Trung Quốc “nóng mặt”
  • Xuất hiện sữa bột trẻ em ở Trung Quốc khiến trẻ “đầu to mình nhỏ”
  • Lào muốn xây đập thủy điện thứ 6 trên sông Mê Kông
  • Nghị sĩ Thượng viện Mỹ đề xuất đạo luật trừng phạt Trung Quốc vì Covid-19
  • Trung Quốc phong tỏa thêm một thành phố

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước:

(Dân Trí) – Vợ, con, cháu… cán bộ nằm trong danh sách hộ cận nghèo. Hàng loạt người nhà của lãnh đạo tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nằm trong danh sách hộ cận nghèo, được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước khiến người dân tại đây bức xúc.

Cụ thể, gia đình ông Hách Văn Thắng – Bí thư Đảng ủy có tên trong danh sách hộ cận nghèo gồm vợ, con và cháu… Gia đình ông Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cũng có nhiều thành viên trong danh sách hộ cận nghèo gồm bố, mẹ, vợ, con trai.

Xã Thiệu Thành hiện có 312 hộ cận nghèo và 43 hộ nghèo. Theo quy định, hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế, nhà ở, nước sinh hoạt, miễn giảm học phí cho con em…

(VnExpress) – Kiểm tra việc vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng. Tỉnh Thanh Hóa đang kiểm tra, chấn chỉnh sau khi nhận được phản ánh qua Tổng đài 111 (tổng đài hỗ trợ thông tin cho người dân gặp khó khăn do Covid-19) người dân được vận động viết đơn từ chối tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng.

Tại huyện Thọ Xuân, tính đến ngày 12/5, đã có hơn 2.400 người tự nguyện không nhận hỗ trợ với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Tại huyện Quảng Xương, có hơn 300 hộ nghèo, cận nghèo với gần 1.350 khẩu từ chối.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa – ông Trịnh Ngọc Dũng cho biết, hiện chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường hay việc cán bộ vận động hoặc ép buộc người dân ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ. 

(VnExpress) – Dỡ bỏ phong tỏa thôn hơn 1.200 dân. 0h ngày 14/5, thôn Đông Cứu, huyện Thường Tín – khu cách ly cộng đồng cuối cùng của Hà Nội, được dỡ bỏ chốt kiểm soát phòng Covid-19 sau 28 ngày.

1.200 mẫu xét nghiệm của người dân thuộc 399 hộ trong thôn đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, các trường hợp F1 vẫn tiếp tục cách ly tại nhà. 

(Lao Động) – Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại. Sau hơn 3 tháng dừng hoạt động, cuối tuần này, phố đi bộ Hồ Gươm sẽ hoạt động trở lại.

Theo đó, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tuyến phố Hàng Đào – Hàng Giấy – chợ đêm Đồng Xuân; hoạt động 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội sẽ được khôi phục trở lại bình thường.

(Tuổi Trẻ) – Tạm dừng nhiệm vụ của trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Thái Bình. Chiều 12/5, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã quyết định tạm dừng thực hiện nhiệm vụ ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy đối với ông Nguyễn Văn Điều kể từ ngày 12/5/2020 để phục vụ công tác điều tra việc ông Điều lái xe gây tai nạn giao thông làm chết người.

Trước đó, khoảng 18h ngày 8/5, tại đoạn đường Trần Thủ Độ (đối diện cây xăng Phiệt Học, thuộc phường Tiền Phong, TP. Thái Bình) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khiến bà Ng. (63 tuổi) bị hất văng, đập vào chiếc xe máy đang chạy chiều ngược lại chết tại chỗ, người đi xe máy bị thương.

Sau khi gây tai nạn, chiếc ôtô có giấy ra vào Tỉnh ủy Thái Bình đặt phía trước kính chắn gió đạp ga rời khỏi hiện trường, tông tiếp vào một người lái xe máy khác làm người này bị thương. 

Đến Khu công nghiệp Phúc Khánh, chiếc ôtô gây tai nạn mới bị người dân khu vực chặn lại. Tài xế có biểu hiện say rượu ở bên trong ôtô chốt cửa “cố thủ” cho đến khi lực lượng công an tới và đưa đi.

Tin Thế giới

(Dân Việt) – Pháp bán vũ khí cho Đài Loan khiến Trung Quốc “nóng mặt”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu hôm 13/5, Trung Quốc kịch liệt phản đối và cảnh báo sẽ có hậu quả về quan hệ ngoại giao nếu Pháp tiếp tục thực hiện hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan.

Tháng trước, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã lên kế hoạch nâng cấp hệ thống đánh chặn tên lửa của 6 tàu khu trục Lafayette mua của Pháp cách đây gần 30 năm. Thỏa thuận nói trên trị giá 27,8 triệu USD, sẽ dùng để mua bệ phóng mồi bẫy Dagaie MK2 của tập đoàn DCI, Pháp, cùng với một số vũ khí, đạn dược.

(Dân Việt) – Xuất hiện sữa bột trẻ em ở Trung Quốc khiến trẻ “đầu to mình nhỏ”. 5 gia đình tại quận Vĩnh Hưng, Sâm Châu, Hồ Nam mới đây phát hiện con mình bị sút cân nghiêm trọng, đầu thì ngày càng phình to và có một số triệu chứng bất thường khác sau khi sử dụng một loại “sữa bột đặc biệt” tại địa phương, truyền thông Hồ Nam đưa tin.

Các phụ huynh cho biết, con họ bị dị ứng sữa bò và bác sĩ khuyên dùng dòng sữa axit amin. Khi tới chuỗi cửa hàng AiYingFang tại Vĩnh Hưng, nhân viên ở đây giới thiệu cho họ sản phẩm sữa BeiAnMin. Nhân viên cửa hàng quảng cáo rằng đây là dòng sữa bột đang bán chạy nhất cho trẻ bị dị ứng sữa bò.

Vỏ của các hộp sữa lại ghi là “thức uống thể rắn”. Nhân viên cửa hàng AiYingFang giải thích đây chỉ là tên gọi khác của loại sữa này. Tính tới nay họ đã nhập 47 lô BeiAnMin và đã bán hết.

(Thanh Niên) – Lào muốn xây đập thủy điện thứ 6 trên sông Mê Kông. Lào đang thực hiện thủ tục tham vấn trước cho dự án thủy điện Sanakham, đập thủy điện thứ 6 trong đề xuất của nước này trên dòng chính sông Mê Kông. Dự án dự kiến bắt đầu khởi công xây dựng trong năm 2020 và hoàn thành và bắt đầu bán điện vào năm 2028, chủ yếu bán sang Thái Lan.

Nằm giữa tỉnh Xayaburi và tỉnh Vientiane, dự án thủy điện Sanakham cách biên giới Thái Lan khoảng 2km về phía thượng lưu ở tỉnh Loei. Dự án thủy điện đập dâng này sẽ vận hành liên tục quanh năm với công suất 684 MW điện.

(Tuổi Trẻ) – Nghị sĩ Thượng viện Mỹ đề xuất đạo luật trừng phạt Trung Quốc vì Covid-19. Ngày 12/5, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump quyền áp các biện pháp trừng phạt Trung Quốc nếu Bắc Kinh không đưa ra “lời giải thích đầy đủ” về sự bùng phát Covid-19.

“Việc họ hoàn toàn lừa dối về nguồn gốc và sự lây lan của virus đã lấy đi của thế giới khoảng thời gian quý giá và cả những sinh mạng khi dịch bắt đầu lan rộng”. “Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì vai trò gây thiệt hại của họ trong đại dịch này” – thượng nghị sĩ Jim Inhofe, một trong những người bảo trợ “Đạo luật Trách nhiệm giải trình Covid-19”, tuyên bố.

(Lao Động) – Trung Quốc phong tỏa thêm một thành phố. Từ ngày 13/5, biên giới của thành phố Cát Lâm (4 triệu dân) bị đóng cửa, các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động. Tất cả cư dân không được phép rời khỏi khu nhà ở của họ trừ khi thật cần thiết. 

Tất cả các rạp chiếu phim, phòng tập thể dục trong nhà, tiệm cà phê Internet và các cơ sở giải trí trong nhà khác ở Cát Lâm đều phải đóng cửa ngay lập tức cho tới khi có thông báo mới. Các hiệu thuốc phải báo cáo tất cả  hoạt động bán thuốc trị sốt và thuốc kháng virus.