Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 15/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Rút ruột gần 50% giá trị công trình, vẫn chỉ kiểm điểm, khắc phục
  • Xét xử gian lận điểm tại Hòa Bình: Phạm tội có tổ chức, cấu kết chặt chẽ
  • Vĩnh Long: Xây bảo tàng nông nghiệp 400 tỷ
  • Xe chở đoàn cán bộ Sở Xây dựng Thanh Hóa bốc cháy ngùn ngụt giữa đường

Tin Thế giới:

  • Tổng giám đốc WTO bất ngờ từ chức
  • Tổng thống Trump dọa cắt quan hệ với Trung Quốc
  • Việt Nam đề nghị Indonesia tìm kiếm, điều tra vụ 4 ngư dân tàu cá Bình Định mất tích
  • Đài Loan tập trận bắn đạn thật ở đảo Đông Sa vào tháng 6
  • Đeo khẩu trang chạy bộ, thanh niên 26 tuổi bị xẹp phổi, suýt mất mạng

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước:

(Lao Động) – Rút ruột gần 50% giá trị công trình, vẫn chỉ kiểm điểm, khắc phục. Ngày 14/5, Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai khẳng định kết luận Thanh tra về những vi phạm tại các công trình ở xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu đã được triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng thông báo kết luận thanh tra về một số sai phạm tại một số công trình tại xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai chưa được triển khai, công bố. Quá trình thanh tra, phát hiện tại công trình – hạng mục san lấp mặt bằng cho thấy có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng.

Công trình có tổng mức đầu tư trên 932 triệu đồng, nhưng nhà thầu đã rút ruột đến trên 405 triệu đồng. Tuy nhiên, các đơn vị giám sát, chủ đầu tư vẫn nghiệm thu đúng với khối lượng thiết kế và đã quyết toán xong.

Mặc dù sai phạm rất rõ ràng nhưng trong phần kiến nghị khắc phục, Thanh tra tỉnh không đề nghị xuất toán số tiền trên (405 triệu đồng) thu nộp ngân sách Nhà nước mà chỉ đề nghị chấn chỉnh khắc phục. 

(Thanh Niên) – Xét xử gian lận điểm tại Hòa Bình: Phạm tội có tổ chức, cấu kết chặt chẽ. Ngày 14/5, phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở tỉnh Hòa Bình bước sang phần tranh tụng.

Phía VKS khẳng định, đây là hành vi phạm tội có tổ chức, có cấu kết chặt chẽ giữa những người chỉ đạo, thực hiện và các đồng phạm. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội.

Mức án mà VKS đề nghị tuyên phạt các bị cáo, nặng nhất là Đỗ Mạnh Tuấn – nguyên Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS – THPT Lạc Thủy (Hòa Bình) với 7 – 8 năm tù về tội nhận hối lộ; 3 – 4 năm tù lợi dụng chức vụ quyền hạn, tổng hợp hình phạt là 10 – 12 năm tù.

(VnExpress) – Vĩnh Long: Xây bảo tàng nông nghiệp 400 tỷ. Ngày 14/5, UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng kinh phí xây dựng 400 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.

Bảo tàng được xây dựng trên diện tích hơn 11 ha tại huyện Vũng Liêm, nhằm tôn vinh sự cần cù, sáng tạo, vai trò to lớn của nông dân. Dự kiến, công trình được triển khai xây dựng từ năm 2022, hoàn thành và đưa vào hoạt động vào năm 2027.

(Tuổi Trẻ) – Xe chở đoàn cán bộ Sở Xây dựng Thanh Hóa bốc cháy ngùn ngụt giữa đường. Khoảng 14h ngày 14/5, trên địa bàn xã Thăng Bình, huyện Nông Cống xảy ra vụ cháy ôtô 4 chỗ. Ngọn lửa bốc lên nhanh, cháy ngùn ngụt, thiêu rụi ôtô, chỉ còn trơ lại khung sắt.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do ôtô bị rơm phơi trên mặt đường cuốn vào gầm xe, ống xả, kết hợp với trời nắng nóng, phát lửa nên xe bị bốc cháy nhanh.

Được biết, chiếc xe bị nạn này đang chở đoàn cán bộ thanh tra của Sở Xây dựng Thanh Hóa và một cán bộ huyện Nông Cống đi công tác. Lúc xảy ra vụ cháy, trên xe có 5 người gồm 4 cán bộ Sở Xây dựng và 1 cán bộ huyện Nông Cống.

Tin Thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Tổng giám đốc WTO bất ngờ từ chức. Ngày 14/5, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Roberto Azevêdo đột ngột từ chức, làm tăng thêm sự bất ổn trong thương mại toàn cầu giữa bối cảnh đại dịch và nhiều căng thẳng quốc tế.

Theo thông báo, ông Azevêdo sẽ chính thức rời khỏi cương vị tổng giám đốc WTO vào ngày 31/8. Nếu không có việc từ chức đột ngột trên, ông Azevêdo sẽ kết thúc nhiệm kỳ làm tổng giám đốc WTO thứ 2 của mình vào tháng 9/2021.

(VietNamNet) – Tổng thống Trump dọa cắt quan hệ với Trung Quốc. Donald Trump thất vọng với cách Trung Quốc xử lý dịch Covid-19 và nói có thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ với quốc gia châu Á này.

Khi được hỏi  Mỹ sẽ đáp trả bằng cách nào, ông chủ Nhà Trắng cảnh báo: “Có nhiều cách chúng tôi có thể làm. Chúng tôi có thể làm nhiều thứ. Chúng tôi có thể cắt đứt toàn bộ mối quan hệ”. “Khi làm việc đó, điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ tiết kiệm được 500 tỷ USD nếu cắt đứt toàn bộ quan hệ với Trung Quốc”.

Trước đó, hôm 18/4, Tổng thống Trump đã cảnh báo Trung Quốc “sẽ phải gánh chịu các hậu quả nếu cố ý” để Covid-19 bùng phát. “Trung Quốc đáng lẽ đã có thể ngăn dịch bệnh này khởi phát, vì thế mà toàn thế giới đang phải gánh chịu”.

(Tuổi Trẻ) – Việt Nam đề nghị Indonesia tìm kiếm, điều tra vụ 4 ngư dân tàu cá Bình Định mất tích. Ngày 20/4, tàu chấp pháp Indonesia đã bắt giữ 2 tàu cá và 14 ngư dân Việt trong vùng biển của Indonesia. Trong quá trình truy đuổi, tàu cá mang số hiệu BĐ 92039 (ở tỉnh Bình Định) bị chìm và 4 ngư dân mất tích.

Phía Việt Nam đã đề nghị các cơ quan chức năng Indonesia tích cực tìm kiếm, cứu nạn đối với các ngư dân mất tích, đồng thời đối xử nhân đạo với ngư dân đang bị bắt.

Hiện đã tìm thấy con tàu bị chìm nhưng chưa thấy các ngư dân.

(Thanh Niên) – Đài Loan tập trận bắn đạn thật ở đảo Đông Sa vào tháng 6. Ngày 13/5, Lực lượng tuần duyên Đài Loan thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật thường niên xung quanh quần đảo Đông Sa ở Biển Đông vào tháng 6.

Đài Loan đã triển khai nhiều khẩu pháo 20 và 40 mm, pháo cối 81 và 120 mm cùng một số vũ khí hạng nhẹ tới quần đảo Đông Sa, do Đài Loan đang kiểm soát.

Phía Đài Loan thông báo cuộc tập trận nói trên sau khi Kyodo News ngày 12/5 loan tin Quân giải phóng Trung Quốc (PLA) có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận ở Biển Đông vào tháng 8, với kịch bản chiếm quần đảo Đông Sa.

(VietNamNet) – Đeo khẩu trang chạy bộ, thanh niên 26 tuổi bị xẹp phổi, suýt mất mạng. Ngày 7/5, sau khi chạy khoảng 4km, anh Zhang (26 tuổi) đột nhiên khó thở và đau nhẹ ở ngực. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục chạy thêm một lúc nữa trước khi dừng lại và đi bộ về nhà.

Sau đó, người nhà phải đưa anh Zhang vào Bệnh viện Trung ương Vũ Hán khi bệnh nhân thấy đau trầm trọng.

Các bác sĩ phát hiện phổi trái của bệnh nhân bị xẹp. Họ tin rằng áp lực lớn lên phổi là do anh Zhang đã tập luyện nặng khi đeo khẩu trang. Nếu cấp cứu muộn hơn một chút, tính mạng của anh sẽ bị nguy hiểm. Hiện nay, sức khỏe của người bệnh đã ổn định sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật.