Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 3/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Cảnh sát giao thông TP.Vĩnh Yên bị ‘tố’ vụt vỡ xương mũi người vi phạm
  • Vợ tạt xăng đốt chồng ở quận Bình Tân
  • Thêm 3 ca bạch hầu ở Đăk Nông, nâng tổng ca nhiễm lên 15

Tin thế giới:

  • Mỹ thu giữ 12 tấn hàng nghi là tóc từ tù nhân trong trại cải tạo Trung Quốc
  • Tàu chiến Mỹ áp sát tàu thăm dò của Trung Quốc ở Biển Đông
  • LHQ cho phép dỡ một số cấm vận đối với Bắc Triều Tiên
  • Lưu lượng Trường Giang đang gấp ngàn lần sông Sài Gòn, Trung Quốc phát cảnh báo ‘hồng thủy số 1’
  • Đại học Harvard: nCoV Bắc Kinh có thể đến từ Đông Nam Á

Sau đây là nội dung chi tiết 

Tin trong nước

(Thanh Niên) – Vụ CSGT bị ‘tố’ vụt gậy vỡ xương mũi người vi phạm: Tự lao vào gậy? Theo báo cáo của Đội CSGT Công an TP.Vĩnh Yên, khi anh Đ.C (quê ở H.Sơn Dương, Tuyên Quang) điều khiển xe máy mà không đội mũ bảo hiểm đến khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành – Hai Bà Trưng (P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) thì phát hiện lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ nên đã quay đầu xe, đi ngược chiều trên đường một chiều.

Lúc này, một CSGT bước tới ra hiệu lệnh dừng xe nhưng anh này không chấp hành mà bật đèn pha và lao thẳng vào chiến sĩ CSGT. Khi bị đèn pha chiếu chói mắt, viên CSGT chỉ giơ gậy ra hiệu lệnh dừng xe.

Anh Đ.C không chấp hành còn lao thẳng vào, trúng tay CSGT khiến người này suýt ngã vào xe máy, sau đó thì anh Đ.C phóng đi mất. Anh Đ.C bị thương ở sống mũi, còn CSGT bị va nhẹ vào người nên không bị thương.

Trong khi một nhân chứng là hàng xóm của nạn nhân cho biết, khoảng 22h tối 1/7, khi anh đến khu vực ngõ 7 đường Nguyễn Tất Thành thì nhìn thấy anh Đ.C. (nam thanh niên bị thương) được người dân đỡ vào quán nước ven đường để sơ cứu. 

Lúc này, anh C. còn tỉnh táo và kể lại rằng, khi đi lên đoạn ngã tư thì gặp chốt. Trong lúc quay đầu bỏ chạy, anh này bị một cảnh sát lao ra cầm gậy vụt vào đầu. Anh C. tiếp tục đi xe máy được khoảng 30m thì bị ngã, đập đầu xuống đường và bị thương nặng.

(Tuổi Trẻ) – Vợ tạt xăng đốt chồng ở quận Bình Tân. Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, Bùi Thị Mỹ Ngọc (41 tuổi, ngụ quận 6, tạm trú quận Bình Tân) tạt xăng đốt phòng trọ ở quận Bình Tân, TP.HCM làm ông Đ.N.Th. (46 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, chồng bà Ngọc) và chị Đ.N.T.N. (23 tuổi, con gái ông Th. và Ngọc) phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 1/7, tại phòng trọ, N. thấy cha mẹ (ông Th., bà Ngọc) đang mâu thuẫn cự cãi nhau nên chị đi lên gác. Khoảng 5 phút sau, N. nghe tiếng ông Th. hét lớn “cháy”. Lúc này N. chạy xuống thấy lửa bốc cháy nên kêu cứu và điện thoại người thân giúp đỡ.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân xung quanh đến khống chế dập lửa và đưa cha con ông Th., N. đi cấp cứu tại một bệnh viện ở địa phương và sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

(VnExpress) – Thêm 3 ca bạch hầu ở Đăk Nông, nâng tổng ca nhiễm lên 15. Ba bệnh nhân mới là bé trai 8 tuổi và gái 5 tuổi, ở xã Quảng Phú, huyện Krông Nô; bé gái 8 tuổi, xã Quảng Hòa, huyện Đăk G’long, nhập viện với triệu chứng sốt, ho, đau họng – đại diện Sở Y tế cho hay chiều 2/7.

Như vậy, từ đầu tháng 6 đến nay, tỉnh Đăk Nông ghi nhận 15 ca bạch hầu, gồm 9 ca ở huyện Đăk G’long, 6 ca ở huyện Krông Nô. Trong đó một bé gái đã tử vong, một bé trai nguy kịch đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM. Tỉnh Kon Tum ghi nhận 8 ca.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Mỹ thu giữ 12 tấn hàng nghi là tóc từ tù nhân trong trại cải tạo Trung Quốc. Các nhà chức trách hải quan Mỹ ngày 1/7 cho biết họ đã tịch thu một lô tóc người (11 tấn tóc, trị giá 800.000 USD) của công ty sản xuất tóc Lop County Meixin, với lý do Công ty Lop County Meixin đã sử dụng “tù nhân” người Duy Ngô Nhĩ và “lao động cưỡng bức”, bao gồm trẻ em, để làm ra các sản phẩm này.

“Quá trình sản xuất các sản phẩm này đã vi phạm nhân quyền. Lệnh tịch thu sẽ gửi một thông điệp rõ ràng và trực tiếp đến toàn thể các công ty đang làm ăn với Mỹ rằng các hành vi phạm pháp và vô nhân đạo sẽ không được chấp nhận trong các chuỗi cung ứng của Mỹ” – ủy viên Brenda Smith của CBP cho biết.

Lop County Meixin là công ty xuất khẩu tóc người thứ ba tại Tân Cương được Mỹ đưa vào danh sách đen trong vài tháng qua vì sử dụng “lao động cưỡng bức”, theo Hãng tin AFP.

(Zing news) – Tàu chiến Mỹ áp sát tàu thăm dò của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngày 2/7, thông báo của Hạm đội 7 thuộc hải quân Mỹ cho biết chiến hạm USS Gabrielle Giffords (LCS 10) đã tiến sát tàu thăm dò Hải Dương 4 của Trung Quốc đang hoạt động trên một khu vực của Biển Đông.

Theo những hình ảnh do hải quân Mỹ công bố, tàu USS Gabrielle Giffords dường như bám theo tàu Hải Dương Địa chất 4 ở khoảng cách gần, tuy nhiên vị trí chính xác của hai tàu trên Biển Đông không được công bố.

Tàu USS Gabrielle Giffords thuộc lớp tàu Independence, mang theo tên lửa chống hạm NSM có thể đánh trúng cửa sổ tàu chiến từ khoảng cách hơn 180 km. Hải quân Mỹ điều USS Gabrielle Giffords đến khu vực châu Á – Thái Bình Dương vào tháng 9/2019.

(Yonhap/RFI) – LHQ cho phép dỡ một số cấm vận đối với Bắc Triều Tiên. Quyết định được đưa ra vào cuối tháng Sáu, nhưng mới được thông báo trên trang web của Liên Hiệp Quốc ngày 2/7, để tổ chức phi chính phủ Finn Church Aid của Phần Lan có thể giúp đỡ trẻ em khó khăn Bắc Triều Tiên. Dự án trị giá 240.600 euro, chủ yếu là cung cấp lương thực và một số trang thiết bị khác.

(Tuổi Trẻ) – Lưu lượng Trường Giang đang gấp ngàn lần sông Sài Gòn, Trung Quốc phát cảnh báo ‘hồng thủy số 1’. Tân Hoa xã ngày 2/7 đưa tin, trận “hồng thủy (tức lũ) số 1 trong năm 2020 trên sông Trường Giang” có khả năng sẽ hình thành ở thượng nguồn của con sông dài nhất châu Á này – nơi có đập thủy điện Tam Hiệp chắn ngang.

Cụ thể, theo dự báo mới nhất của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang vào sáng 2/7, lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp từ lúc 14h cùng ngày tăng lên mức khoảng 50.000 m3/s. Mức này ngang với mức từng được ghi nhận trong các trận lũ năm 1998.

Trong khi đó, mực nước ở trạm Liên Hoa Đường trên sông sẽ tăng lên mức cảnh báo gần 32,5m vào ngày 6/7. Điều đó có khả năng sẽ đạt đủ điều kiện để gây lũ và trận “hồng thủy số 1” trên sông Trường Giang có khả năng sẽ hình thành trong tương lai gần.

Kể từ đầu tháng 6, có 250 con sông trên khắp Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt trên mức cảnh báo, chiếm 92% trong số tất cả con sông có mực nước trên mức cảnh báo. Các con sông này chủ yếu tập trung tại Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy.

(VnExpress) – Đại học Harvard: nCoV Bắc Kinh có thể đến từ Đông Nam Á. Nghiên cứu của Đại học Harvard, chủng virus lây lan trong ổ dịch Covid-19 ở chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh, có thể đến từ Nam Á hoặc Đông Nam Á.

Georg Hahn, chuyên viên khoa Thống kê Sinh học, trường Y tế Công cộng Harvard, Mỹ, cho biết nhóm của ông đã so sánh chúng với hơn 7.000 bộ gene nCoV thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Các mẫu virus có nhiều điểm tương đồng với chủng lưu hành chủ yếu ở châu Âu trước đó. Thế nhưng gần đây, chúng chỉ được tìm thấy tại các nước nhiệt đới châu Á.

“Ổ dịch mới tại Bắc Kinh dường như được ‘nhập ngược’ từ Đông Nam Á vào khoảng giữa tháng 4 đến đầu tháng 6”, báo cáo nêu rõ.

Tính đến ngày 2/7, Bắc Kinh ghi nhận 326 trường hợp mắc Covid-19, phần lớn lây nhiễm từ chợ Tân Phát Địa. Đây là “làn sóng thứ hai” Covid-19 tại thủ đô Trung Quốc, sau hơn 60 ngày không lây nhiễm cộng đồng.