Điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 3/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Tăng liên tục ca mắc sốt xuất huyết, 12 tỉnh, thành phố vào ‘danh sách đen’
  • Nội Bài đóng đường băng 20 phút do xe kéo máy bay gãy chốt

Tin thế giới

  • Lũ ở đập Tam Hiệp vượt ngưỡng từng khiến hơn 4.000 người chết, TQ ứng phó khẩn cấp
  • Trung Quốc: Người dân hoang mang vì âm thanh lạ phát ra ở Quý Châu
  • Đài Loan cảnh báo người dân không nên đi tới Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc
  • Nhóm hacker khét tiếng Anonymous kêu gọi người dùng gỡ TikTok
  • Thủ tướng Ấn Độ đến biên giới giáp Trung Quốc
  • Cơ sở hạt nhân Iran bất ngờ bị cháy
  • Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đột ngột từ chức

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tiền Phong) – Tăng liên tục ca mắc sốt xuất huyết, 12 tỉnh, thành phố vào ‘danh sách đen’. Ngày 3/7, Bộ Y tế đã gửi công văn đến 12 Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố liên tục ghi nhận số mắc sốt xuất huyết hàng tuần cao gồm: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.

Bộ Y tế đề nghị 12 UBND tỉnh, thành nêu trên triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương.

(VnExpress) – Nội Bài đóng đường băng 20 phút do xe kéo máy bay gãy chốt. Lúc 22h ngày 2/7, trong lúc kéo máy bay Airbus A350-900 của Vietnam Airlines từ xưởng sửa chữa ra vị trí đỗ số 25S để đỗ qua đêm, xe kéo bất ngờ bị gãy chốt an toàn nên máy bay không thể di chuyển.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Lúc này, máy bay A350 đang ở đường băng 11R/29L (đường băng 1B) để chuẩn bị vào đường lăn rồi tới chỗ đỗ, sự việc khiến sân bay phải tạm đóng đường băng 1B trong 20 phút. Trước đó, sân bay này đã đóng đường băng 1A để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường băng, đường lăn.

Do không còn đường băng để cất, hạ cánh nên 8 chuyến bay đến Nội Bài trong thời gian này phải bay chờ trên trời từ 4 đến 12 phút và một chuyến bay của Vietjet cất cánh chậm 17 phút.

Tin thế giới:

(Dân Việt) – Lũ ở đập Tam Hiệp vượt ngưỡng từng khiến hơn 4.000 người chết, TQ ứng phó khẩn cấp. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước lũ đã đạt đỉnh ở đập Tam Hiệp, vượt qua lượng nước trong đợt lũ kinh hoàng trên sông Dương Tử năm 1998 khiến ít nhất 4.000 người thiệt mạng.

Tờ CGTN hôm 3/7 đưa tin, sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, đã có đợt lũ đầu tiên trong năm khi nước lũ ở đập Tam Hiệp đạt đỉnh với lượng nước chảy 53.000 m3/giây vào lúc 14h ngày 2/7 (giờ địa phương). 

(Ảnh chụp màn hình báo VOV)

Mực nước trong đập đã lên tới 146,97 mét (mức cảnh báo lũ: 145 mét). 

Trang China.org.cn dẫn thông báo của Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc (MEM) cho biết nước này hôm 2/7 đã đưa ra ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt khi mùa mưa lũ tới. 

(Truyền thông Mỹ) – Trung Quốc: Người dân hoang mang vì âm thanh lạ phát ra ở Quý Châu. Nhiều ngày qua, trong một thung lũng ở thôn Kiên Cường, thị trấn Tú Thủy, huyện Uy Ninh, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã phát ra những tiếng kêu kỳ lạ gây hoang mang cho người dân địa phương và thu hút sự chú ý của bên ngoài. 

Ngày 2/7, một người dân ở thôn Kiên Cường cho biết họ thực sự nghe thấy tiếng hét, giống như tiếng bò kêu từ hang động, ù, rất to, vang lên vào buổi trưa và buổi chiều trong ngày. 

(Người dân hiếu kì tập trung rất đông tại khu vực núi phát ra âm thanh lạ – ảnh chụp màn hình video)

Chính quyền địa phương đã cử các chuyên gia địa chất đến để khảo sát, tuy nhiên, sau khi điều tra, các quan chức nói rằng “không có hoạt động địa chất rõ ràng nào được tìm thấy ở vùng lân cận của nguồn âm thanh không xác định, không có tiền thân rõ ràng cho trận động đất và sự ổn định chung của tình trạng hiện tại của các sườn xung quanh là tốt.”

(Truyền thông Mỹ) – Đài Loan cảnh báo người dân không nên đi tới Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc. Ngày 2/7, phát biểu trong một cuộc họp báo,  Phó Chủ tịch MAC (Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan) ông Chiu Chui-cheng nói rằng luật an ninh quốc gia Hồng Kông mới được thông qua là “luật lố bịch nhất lịch sử”. Ông Chiu cảnh báo công dân Đài Loan hãy tránh quá cảnh và đi lại không cần thiết tới Hồng Kông, Ma Cao và Trung Quốc.

Ông Chiu cũng cho biết trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động, Văn phòng Dịch vụ và Trao đổi Đài Loan – Hồng Kông đã nhận được hơn 180 cuộc gọi và thư điện tử. Ông nói thêm rằng hầu hết các yêu cầu tới văn phòng là các tham vấn chung, trong đó có các vấn đề về nhập cư đầu tư, mở hoàn toàn điều kiện nhập cảnh và cơ hội việc làm tại Đài Loan.

(Etime.danviet) – Nhóm hacker khét tiếng Anonymous kêu gọi người dùng gỡ TikTok. Mới đây, Anonymous – nhóm hacker nổi tiếng vừa lên tiếng trên Twitter, kêu gọi người dùng “Hãy xóa TikTok ngay”. Nhóm cho biết, TikTok giống như một phần mềm gián điệp để thu thập thông tin người dùng.

Theo nhóm hacker, ứng dụng TikTok sẽ khai thác những thông tin về phần cứng smartphone, danh sách những ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị.

Đặc biệt, TikTok có thể xác định được smartphone đã bị root (đối với Android) hay jailbreak (đối với iPhone) hay chưa, cho phép tin tặc lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tấn công vào smartphone của người dùng. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy TikTok thực hiện điều này.

(VnExpress) – Thủ tướng Ấn Độ đến biên giới giáp Trung Quốc. Ngày 3/7, giới chức Ấn Độ cho biết Thủ tướng Narendra Modi Thủ tướng Ấn Độ vừa tới thăm vùng Ladakh thuộc khu vực tranh chấp biên giới với Trung Quốc, với mục đích xem xét tình hình an ninh tại khu vực biên giới.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Thủ tướng Ấn Độ còn cho biết ông sẽ thăm bệnh viện tại Nimu, nơi các binh sĩ bị thương trong vụ ẩu đả với lính Trung Quốc hôm 15/6 đang điều trị.

“Tôi đang giao lưu với những binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang quả cảm của chúng ta ở Nimu”, Modi viết chú thích bên dưới tấm ảnh chụp trong chuyến thăm đăng trên Instagram.

(Vietnamnet)  – Cơ sở hạt nhân Iran bất ngờ bị cháy. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết, hôm 2/7 một vụ hỏa hoạn vừa bất ngờ xảy ra bên trong khu tổ hợp hạt nhân Natanz nằm ở tỉnh Isfahan, phía nam thủ đô Tehran.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

Ramazanali Ferdowsi, giám đốc tổ hợp Natanz nhấn mạnh, vụ hỏa hoạn lửa chỉ phá hủy một tòa nhà đang xây dựng bên trong cơ sở và không ảnh hưởng đến khu vực chính và không gây thương vong cho con người. 

Đại diện tổ chức năng lượng nguyên tử Iran cũng bác bỏ các đồn đoán về nguy cơ rò rỉ, nhiễm độc phóng xạ từ sự cố.

(Lao Động) – Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đột ngột từ chức. Theo thông cáo của Điện Elysee, Thủ tướng Edouard Philippe lãnh đạo và chính phủ của ông đã đệ đơn từ chức sáng 3/7 và được Tổng thống Emmanuel Macron chấp nhận.  Điện Elysee không nêu rõ lý do cho động thái này trong thông cáo ngắn gọn.