Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 2/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Sập tường khi đang lắp ống nước, 1 công nhân chết, 3 người bị thương
  • Covid-19: EU mở cửa cho 15 nước nhưng không gồm Việt Nam
  • Thanh tra viên Sở Nội vụ vòi tiền nhân viên trường học
  • Hàng trăm người bị ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới do E.coli
  • Hà Nội mưa dông, vùng núi Bắc Bộ đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Tin thế giới:

  • Anh ‘mở cửa’ đón hàng triệu người Hong Kong
  • Hạ viện Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc liên quan luật an ninh Hong Kong
  • Ai Cập phát hiện mỏ vàng gần 2 tỉ đô trong sa mạc
  • Pakistan đưa 20.000 quân đến biên giới với Ấn Độ

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – Sập tường khi đang lắp ống nước, 1 công nhân chết, 3 người bị thương. 21 giờ tối 1/7, tại Khu Công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái (xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái), một nhóm năm công nhân đang thi công đường ống nước thải của một nhà máy sản xuất giấy, thì bất ngờ một đoạn tường dài chừng 5m đổ sập vào bốn công nhân. Vụ tai nạn làm một công nhân tử vong và một người bị thương.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật VN)

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đất nền yếu, bức tường nằm ngay sát bên cạnh khu vực mương đào để lắp ống nước trong quá trình thi công nên bức tường đã đổ sập.

(BBC) – Covid-19: EU mở cửa cho 15 nước nhưng không gồm Việt Nam.  Ngày 30/6, Hội đồng châu Âu đã thông qua đề xuất dỡ bỏ các hạn chế tạm thời đối với việc đi lại vào khu vực EU. Hạn chế đi lại sẽ được dỡ bỏ đối với công dân từ 15 nước gồm: Nhật Bản, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, Hàn Quốc, Thái Lan, Tunisia, Uruguay, Algeria, Australia, Canada, Georgia. Tuy nhiên, Việt Nam không có trong sách mở cửa đi lại của EU tuy giới chức đang đưa ra các phương án nối lại đường bay quốc tế với các nước.

(Thanh Niên) – Thanh tra viên Sở Nội vụ vòi tiền nhân viên trường học. Ngày 1/7, lực lượng chức năng TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang điều tra ông Trần Văn Tuệ (thanh tra viên thuộc Sở Nội vụ Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, 5/2020, Sở Nội vụ Đắk Lắk thành lập đoàn thanh tra công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm công nhân viên chức và kiểm tra hồ sơ cán bộ tại địa bàn H.Krông Năng, trong đó có ông Tuệ. 

Quá trình kiểm tra, ông Tuệ phát hiện bà Th (nhân viên thiết bị trường học của Trường THCS Trần Phú) sử dụng bằng tốt nghiệp THPT nghi làm giả nên đã yêu cầu bà Th đưa 200 triệu đồng để bỏ qua vụ việc.

Ngày 26/6, bà Th đưa cho ông Tuệ 15 triệu đồng, số còn lại hẹn sẽ đưa sau. Ngày 28/6, bà Th. đến TP.Buôn Ma Thuột hẹn gặp ông Tuệ để thỏa thuận, thống nhất số tiền đưa cho ông Tuệ là 150 triệu đồng. Sau đó, Công an TP.Buôn Ma Thuột nhận được tin báo tố giác về vụ việc và tiến hành điều tra, xử lý

(Thanh Niên) – Hàng trăm người bị ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới do E.coli. Ngày 1/7, Giám đốc sở y tế tỉnh Bình Phước cho biết đã xác định được nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một tiệc cưới vào ngày 7/6 (tại thôn Hưng Lập, xã Phước Tín, TX Phước Long) là do vi sinh vật, vi khuẩn E.coli có trong thực phẩm.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Trước đó, trưa ngày 7/6, tiệc cưới Hồng Mỹ (TX.Phước Long) phục vụ tiệc cưới nhà ông H với 60 bàn tiệc và khoảng 500 thực khách.

Sau khi dự tiệc về, hàng trăm người đã bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt nhẹ… nên lần lượt đến các cơ sở y tế để điều trị, theo dõi. Tổng số người phải nhập viện là 150 người.

(Vietnamplus.vn) – Hà Nội mưa dông, vùng núi Bắc Bộ đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/7, nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ trong khoảng 6 giờ tới (từ 2 giờ 15 phút đến 8 giờ 15 phút), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn sẽ có vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Tin thế giới:

(VnExpress) – Anh ‘mở cửa’ đón hàng triệu người Hong Kong. Mới đây, Anh cho phép ba triệu người Hong Kong đủ điều kiện nhận hộ chiếu hải ngoại của Anh cùng những người phụ thuộc định cư ở nước này và có cơ hội nhập tịch.

Thủ tướng Anh hôm 1/7 Boris Johnson khẳng định: “Việc Bắc Kinh ban hành và áp dụng luật an ninh quốc gia là sự vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng Tuyên bố chung Trung – Anh. Nó vi phạm quyền tự trị cao của Hong Kong và mâu thuẫn trực tiếp với luật cơ bản của Hong Kong. Luật này cũng đe dọa các quyền và sự tự do được bảo vệ bởi Tuyên bố chung”.

(Tuổi Trẻ) – Hạ viện Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc liên quan luật an ninh Hong Kong. Theo Reuters, hôm 1/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt những ngân hàng có liên quan đến các quan chức Trung Quốc đã tham gia ban hành luật an ninh quốc gia cho Hong Kong, với số phiếu tán thành tuyệt đối 100%.

Ngày 2/7, dự luật sẽ được đưa trở lại thượng viện để bỏ phiếu một lần nữa trước khi chuyển tới Nhà Trắng cho Tổng thống Donald Trump ký để ban hành thành luật hoặc phủ quyết.

(Tuổi Trẻ) – Ai Cập phát hiện mỏ vàng gần 2 tỉ đô trong sa mạc. Ngày 30/6, Bộ Dầu mỏ và các nguồn tài nguyên Ai Cập thông báo quốc gia này đã phát hiện một mỏ vàng khổng lồ ở sa mạc phía đông với trữ lượng khoảng 1 triệu ounce (hơn 35 tấn) và có tiềm năng khai thác lên tới 95%.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Báo Egypt Today dẫn lời Bộ trưởng Tarek el-Molla cho biết đây là một trong những khu mỏ có tiềm năng khai thác cao nhất, và nhờ đó sẽ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành khai mỏ lên 1 tỉ USD trong 10 năm tới.

(Pháp Luật) – Pakistan đưa 20.000 quân đến biên giới với Ấn Độ. Tờ The Economic times ngày 1/7 đưa tin, Pakistan đã chuyển gần 20.000 binh sĩ tới LoC, tại vùng tiếp giáp phía bắc Ladakh, để tương ứng với các hoạt động chuyển quân tại khu vực của Trung Quốc. Số lượng quân Pakistan được điều động lần này nhiều hơn đợt không kích Balakot diễn ra vào tháng 2/2019.

Toàn bộ các dàn ra đa bên phía LOC thuộc Pakistan cũng đều đã được kích hoạt và trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Việc Pakistan tập trung quân ở biên giới được cho là nhằm mở ra một chiến tranh hai mặt trận với Ấn Độ.