Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 2/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Phụ huynh ở Hà Tĩnh kéo nhau lên tỉnh phản đối giải thể trường cấp 3
  • Xe biển xanh của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy va chạm xe máy điện, cô gái trẻ bị thương
  • Cây cổ thụ đổ sập trên phố đi bộ

Tin thế giới

  • Cổ trấn 2.000 năm tuổi của Trung Quốc ngập trong mưa lũ
  • Nhiều trận động đất xảy ra ở khu vực lân cận đập Tam Hiệp
  • Thêm quốc gia sẵn sàng đón người Hong Kong cư trú
  • Myanmar: Sạt lở kinh hoàng tại mỏ ngọc bích, ít nhất 113 người chết
  • Căng thẳng với Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ bỏ tài khoản Weibo
  • Đấu súng ở biên giới Ấn Độ – Pakistan
  • Tokyo, Nhật tăng 107 ca nhiễm một ngày, phần lớn là người trẻ tuổi

Sau đây là nội dung chi tiết 

Tin trong nước:

(Thanh Niên) – Phụ huynh ở Hà Tĩnh kéo nhau lên tỉnh phản đối giải thể trường cấp 3. Theo phản ánh của phụ huynh, Trường THPT Cù Huy Cận (đóng tại xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) được thành lập vào năm 2010, học sinh chủ yếu đến từ 6 xã vùng hạ huyện Vũ Quang. Nhưng mới đây, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh ra quyết định về việc Trường THPT Cù Huy Cận không được phép tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 – 2021, để tiến tới giải thể ngôi trường này theo chủ trương của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Không đồng tình với việc giải thể trường, phụ huynh có con đang theo học tại Trường đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng để phản đối nhưng không nhận được phản hồi, phụ huynh học sinh đã kéo nhau lên trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh để yêu cầu gặp trực tiếp chủ tịch tỉnh.

Giải thích với các phụ huynh, ông Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, nói rằng hiện nay UBND tỉnh chưa ký quyết định giải thể Trường THPT Cù Huy Cận và đang giao cho Sở GD-ĐT đề xuất các phương án để tổ chức họp đánh giá, xem xét. 

(Người Lao Động) – Xe biển xanh của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy va chạm xe máy điện, cô gái trẻ bị thương. Khoảng 9 giờ 40 phút ngày 2/7 trên Đại lộ Lênin (TP Vinh, Nghệ An), xe biển xanh của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã va chạm với xe máy điện phía trước đang rẽ sang đường.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy điện và cô gái văng ra phía trước khoảng 10 m, cô gái nằm bất tỉnh giữa đường. Chiếc xe ôtô biển xanh tông vào dải phân cách giữa đường.

(VnExpress) – Cây cổ thụ đổ sập trên phố đi bộ. Khoảng 15h ngày 2/7, sau cơn giông lốc trên địa bàn TP Huế, một cây cổ thụ bất ngờ đổ sập xuống đường.

Tại hiện trường, cây đổ có tán rộng khoảng 5m đã gãy ra nhiều đoạn, bên trong thân cây rục muỗng bởi tình trạng mối ăn.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

“Trước lúc cây gãy, TP Huế xảy ra trận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh nên phố đi bộ vắng người, may mắn không ai bị thương”, một nhân chứng cho hay.

Tin thế giới:

(VTC) – Cổ trấn 2.000 năm tuổi của Trung Quốc ngập trong mưa lũ. Phượng Hoàng cổ trấn nằm trên một nhánh sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Nam bị ngập lụt nghiêm trọng những ngày qua. 

Video được người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy dòng nước lũ chảy qua một con phố. Có những khu vực nước ngập tới vai khiến ít nhất 20 người mắc kẹt. 

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Ở những khu vực hiện đại hơn, các phương tiện và người đi bộ phải vật lộn di chuyển giữa dòng lũ. 

(Trithucvn) – Nhiều trận động đất xảy ra ở khu vực lân cận đập Tam Hiệp.  Vào lúc 4h sáng ngày 2/7, huyện Nhược Nhĩ Cái thuộc châu tự trị A Bá, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) xảy ra trận động đất 3,2 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 8km, chính quyền chưa đề cập đến quy mô trận động đất này. 

Châu tự trị A Bối, tỉnh Tứ Xuyên nằm ở thượng lưu đập Tam Hiệp, từ ngày 2/6, cơ quan chức năng Trung Quốc phát đi cảnh báo mưa lớn liên tiếp 31 ngày, mực nước tại hồ chứa địa phương và đập Tam Hiệp đều dâng cao, cơ quan chức năng đã phải khẩn cấp xả lũ để bảo vệ đập. Tuy nhiên, nước lũ đã nhấn chìm nhiều nơi ở hạ lưu như thành phố Nghi Xương tỉnh hồ Bắc, thành phố cổ Phượng Hoàng ở tỉnh Hồ Nam.

Không chỉ có vậy, ngày 1/7 tiếp tục có thông tin nhiều nơi ở thành phố Trùng Khánh bị nước lũ nhấn chìm, cộng đồng địa phương San Hô Loan tại khu vực cầu Thái Viên Bá Trường Giang, thành phố Trùng Khánh lại nhận được thông báo yêu cầu người dân sống ở độ cao dưới tầng 4 tòa nhà chuẩn bị đối phó với mực nước cao kỷ lục kể từ năm 1981.

(Dân Việt) – Thêm quốc gia sẵn sàng đón người Hong Kong cư trú. Thủ tướng Úc Scott Morrison nói tình hình ở Hong Kong rất “đáng lo ngại” và chính phủ Úc “tích cực” cân nhắc đón chào người Hong Kong sang nơi từng là lãnh thổ của Vương quốc Anh.

Ông Morrison nói chính phủ chưa chốt phương án, nhưng khẳng định “đang chuẩn bị và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết” cho người dân Hong Kong.

(Người Lao Động) – Myanmar: Sạt lở kinh hoàng tại mỏ ngọc bích, ít nhất 113 người chết. Ngày 2/7 (giờ địa phương), Sở Cứu hỏa Myanmar cho biết, một vụ sạt lở xảy ra tại khu mỏ Hpakant, bang Kachin, khiến 113 người chết và nhiều người khác mất tích. Đây là vụ sạt lở mỏ đá quý nghiêm trọng nhất tại Myanmar. Hiện công tác cứu hộ đang phải tạm dừng vì mưa lớn.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

(Pháp Luật) – Căng thẳng với Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ bỏ tài khoản Weibo. Hãng Reuters ngày 2/7 dẫn một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết Thủ tướng Narendra Modi đã đóng tài khoản cá nhân trên mạng Weibo sau năm năm sử dụng.

Động thái này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt giữa Ấn Độ và Trung Quốc sau vụ đụng độ ở biên giới hồi đầu tháng này khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

New Delhi đã trả đũa bằng cách cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm cả những ứng dụng phổ biến như TikTok và WeChat. Weibo cũng nằm trong danh sách này.

(VnExpress) – Đấu súng ở biên giới Ấn Độ – Pakistan. Mới đây, giới chức quân sự Ấn Độ cáo buộc phía Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn, nã súng cối vào vị trí của binh sĩ nước này.

“Khoảng 9h30 sáng 2/7 (11h giờ Hà Nội), lục quân Pakistan bắt đầu vi phạm lệnh ngừng bắn và nã vũ khí hạng nhẹ qua Đường Kiểm soát tại khu vực Kirni và Shahpur, huyện Poonch. Lục quân Ấn Độ đang đáp trả”, một phát ngôn viên quân đội Ấn Độ nói và cho biết trận đấu súng vẫn diễn ra vào thời điểm thông báo.

Một số quan chức quân sự Ấn Độ cho biết lính Pakistan sử dụng cối hạng nặng và nhiều vũ khí khác tấn công vào vị trí của binh sĩ nước này, song chưa gây ra thương vong.

(YAN) – Tokyo, Nhật tăng 107 ca nhiễm một ngày, phần lớn là người trẻ tuổi. Theo thông tin trên đài NHK, Tokyo vừa ghi nhận thêm hơn 107 ca nhiễm mới chỉ trong vòng một ngày sau hơn một tháng Chính phủ nước này gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Đây là số ca nhiễm tăng cao nhất trong vòng hai tháng trở lại đây, nâng tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 tại Tokyo lên mức 6.392 người và 18.723 trường hợp trên cả nước.

Thống kê số liệu ca nhiễm cho thấy đây là ngày đầu tiên Tokyo tăng hơn 100 ca nhiễm mới, nhưng cũng đã liên tiếp 7 ngày thành phố có hơn 50 trường hợp dương tính mới. Những người mới được phát hiện dương tính với Covid-19 hầu hết là người trẻ, từ 20 – 30 tuổi, làm các công việc như nhân viên, khách hàng trong khu giải trí, câu lạc bộ đêm.