Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 3/8 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm bệnh nhân thứ 6 tử vong liên quan Covid-19
  • Thêm 1 bệnh nhân Covid-19, Việt Nam 621 ca
  • Bí thư TP.HCM đề nghị cách ly Đà Nẵng như ở Vũ Hán
  • Chủ tịch Đà Nẵng: ‘Nghi ngờ trong cộng đồng còn ổ dịch’
  • Cách ly xã hội thành phố Buôn Ma Thuột

Tin thế giới:

  • Bắc Kinh cử quan chức y tế đến Hồng Kông để “giúp chống Covid-19”
  • Mỹ chuẩn bị chiến dịch gây sức ép toàn diện với Trung Quốc
  • Mỹ chuẩn bị đưa tên lửa “xịn” tới Ấn Độ – Thái Bình Dương
  • Hàn Quốc: Mưa lũ khiến 5 người chết, 8 người mất tích
  • Hai phi hành gia người Mỹ trên đường trở về Trái Đất

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(VTV) – Thêm bệnh nhân thứ 6 tử vong liên quan Covid-19. Tối 2/8, Bộ Y tế thông báo thêm 1 ca bệnh COVID-19 tử vong – là bệnh nhân 429 (BN 429), nữ, 53 tuổi. Có tiền sử: Suy tim, suy thận mạn 5,5 năm, đái tháo đường type 2.

Như vậy, tới thời điểm này, Việt Nam có 6 ca bệnh COVID-19 tử vong gồm BN428, BN437, BN499, BN475, BN524 và BN 429.

(VnExpress) – Thêm 1 bệnh nhân Covid-19, Việt Nam 621 ca. Bộ Y tế sáng 3/8 ghi nhận một ca dương tính nCoV, là người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

“Bệnh nhân 621”, nữ, 60 tuổi, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ngày 18 – 22/7, bà chăm sóc người ốm tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 31/7, bà có triệu chứng sốt, ho, ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, hôm sau kết quả dương tính với nCoV.

Như vậy, 24 giờ qua ghi nhận tổng cộng 35 ca nhiễm. Trong 9 ngày qua, kể từ khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 120 ca, Quảng Nam 35, TP HCM 8, Đăk Lăk và Quảng Ngãi ba, Hà Nội hai, các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Đồng Nai mỗi nơi một.

(Thanh Niên) – Bí thư TP.HCM đề nghị cách ly Đà Nẵng như ở Vũ Hán. Phát biểu tại cuộc họp chiều 2.8 của Thường trực Chính phủ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, chúng ta đang đứng trước tình thế hết sức đặc biệt của dịch bệnh.

Trên phạm vi thế giới thì dịch vẫn tăng cao, chưa có dấu hiệu giảm với 17,8 triệu người nhiễm và dự báo còn tăng. Việt Nam cũng đã bước vào giai đoạn mới, “bắt đầu bước vào làn sóng thứ hai”.

Riêng với Đà Nẵng, nhận định về tình hình hiện tại ông Nhân đề nghị cần coi là trung tâm dịch đặc biệt nguy hiểm, áp dụng biện pháp cao nhất để ngăn chặn. 

“Cao nhất là thế nào thì các đồng chí đã biết kinh nghiệm quốc tế rồi. Chúng tôi chỉ nói kinh nghiệm Vũ Hán, khi xảy đến mức cao nhất thì thì họ yêu cầu tất cả mọi người ở nhà, mỗi nhà chỉ được 1 người đi chợ 1 lần thôi, phát phiếu chỉ người đó được ra khỏi nhà đi chợ thôi. Sau một thời gian họ không cho đi chợ nữa, mà chuyển sang giao nhận thực phẩm tại nhà”, ông Nhân dẫn giải.

(VnExpress) – Chủ tịch Đà Nẵng: ‘Nghi ngờ trong cộng đồng còn ổ dịch’. Báo cáo Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc phòng, chống Covid-19 chiều 2/8, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch TP Đà Nẵng, nói hiện trên địa bàn ghi nhận 121 ca nhiễm, trong đó 5 ca tử vong.

Theo ông Thơ, điều quan ngại nhất là có sáu ca nhiễm bệnh đến nay chưa xác định được vết tích liên quan đến các ca trước đó, “chưa truy được vết, nghĩa là có quyền nghi ngờ đâu đó trong cộng đồng còn ổ dịch khác chưa tìm được”.

“Chiến lược chống dịch của Đà Nẵng là xét nghiệm, truy vết, cách ly, phong tỏa, dập dịch quyết liệt, giải quyết dịch lây lan trong cộng đồng”, ông Thơ nói và cho biết, trưa 2/8, Đà Nẵng phong toả tiếp Bệnh viện Cẩm Lệ, nơi phát hiện 2 ca nhiễm và thôn Lệ Sơn Nam (xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang), nơi có 800 cư dân, phát hiện 3 người mắc nCoV. Nâng số điểm phong toả lên 5, gồm ba bệnh viện trung tâm, một bệnh viện huyện và một điểm dân cư.

(VnExpress) – Cách ly xã hội thành phố Buôn Ma Thuột. Từ 0h ngày 3/8, TP. Buôn Ma Thuột thực hiện cách ly xã hội 14 ngày sau khi nơi này ghi nhận thêm hai ca nhiễm nCoV.

Quyết định cách ly toàn thành phố gồm 13 phường, 8 xã với hơn 500.000 dân, yêu cầu “gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường xã cách ly với phường xã”.

Các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác không bị dừng hoạt động. Tuy nhiên, những đơn vị này phải bảo đảm khoảng cách an toàn, khử trùng, diệt khuẩn…

UBND tỉnh kêu gọi người dân ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Người dân khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp.

Tin thế giới

(RFI) – Bắc Kinh cử quan chức y tế đến Hồng Kông để “giúp chống Covid-19”. Một nhóm bảy quan chức y tế Trung Quốc đến Hồng Kông ngày 2/8 với mục tiêu hỗ trợ chính quyền đặc khu hành chính đối phó với dịch Covid-19. Giới quan sát không loại trừ khả năng virus corona là cái cớ để Bắc Kinh mở rộng thêm quyền kiểm soát tại Hồng Kông.

Trong nhiều ngày liên tiếp Hồng Kông ghi nhận trên 100 ca lây nhiễm mới mỗi ngày. Theo hãng tin Anh Reuters, 7 quan chức y tế từ Hoa Lục được điều đến Hồng Kông trong ngày hôm nay là toán đầu tiên trong số khoảng 60 người được dự trù hỗ trợ Hồng Kông tiến hành các chiến dịch xét nghiệm quy mô, ngăn ngừa làn sóng thứ ba của dịch Covid-19.

Hôm 1/8 trưởng đặc khu, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cầu viện Bắc Kinh hỗ trợ nhằm kiểm soát đà lây lan của dịch bệnh tại Hồng Kông. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng, nhân viên y tế Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội này để thu thập mẫu DNA của những đối tượng Bắc Kinh cần theo dõi.

(VOV) – Mỹ chuẩn bị chiến dịch gây sức ép toàn diện với Trung Quốc. Căng thẳng Mỹ- Trung dường như chưa có hồi kết với các biện pháp “ăn miếng trả miếng” lẫn nhau. Sau khi Tập đoàn Huawei của Trung Quốc lao đao vì lệnh cấm của Mỹ.

Trong vòng 48 giờ qua có rất nhiều thông tin về Tiktok. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa cấm Tiktok hoạt động tại Mỹ, ông cũng không muốn một công ty Mỹ mua lại Tiktok của công ty Trung Quốc ByteDance. Cuộc thương lượng chuyển nhượng giữa Microsoft và TikTok vì thế hôm qua 1/8 cũng lâm vào bế tắc. 

Các cuộc thương lượng có thể sẽ được tiếp tục vào thứ Hai 3/8, hai công ty hy vọng có được thông tin rõ ràng hơn từ Nhà Trắng về việc có cho phép ByteDance chuyển nhượng Tiktok cho doanh nghiệp Mỹ không. Washington nghi ngờ Tiktok bị Bắc Kinh thao túng, có thể gây hại tới an ninh quốc gia Mỹ.

(NLĐO) – Mỹ chuẩn bị đưa tên lửa “xịn” tới Ấn Độ – Thái Bình Dương. Đài Sputnik hôm 2/8 dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ James McConville cho biết Washington đang phát triển và chuẩn bị triển khai nhiều loại tên lửa mới, bao gồm vũ khí siêu thanh chính xác tầm xa, ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Mục tiêu của quân đội Mỹ là vượt qua bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Điều này sẽ trở nên khả thi thông qua việc hiện đại hóa quân đội toàn diện.

Lầu Năm Góc công bố kế hoạch triển khai tên lửa mặt đất mới ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương vào năm ngoái sau khi Mỹ hủy bỏ Hiệp ước Các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga. Tuy nhiên, một số đồng minh của Mỹ, bao gồm Philippines, Hàn Quốc và Nhật Bản, bày tỏ sự phản đối về việc triển khai vũ khí chiến lược mới trên lãnh thổ họ.

(Yonhap/RFI) – Hàn Quốc: Mưa lũ khiến 5 người chết, 8 người mất tích. Những cơn mưa như trút nước đổ xuống miền trung Hàn Quốc vào sáng sớm hôm nay 2/8 đã kéo theo sạt lở bùn đất và khiến nhiều khu vực bị ngập lụt. Nhiều tuyến đường bộ bị đóng, nhiều tuyến giao thông đường sắt ngưng trệ. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Hàn Quốc, miền trung nước này còn tiếp tục có mưa to đến tận thứ Ba.

(AFP/RFI) – Hai phi hành gia người Mỹ trên đường trở về Trái Đất. Cơ quan NASA thông báo Bob Benhken và Doug Hurley đã rời khỏi trạm không gian quốc tế đêm qua và trên nguyên tắc đáp xuống mặt đất vào lúc 14 giờ 41, giờ Florida, chiều Chủ Nhật 2/8 đúng vào lúc bang này chuẩn bị đón báo Isaias. Hai tháng trước, hai phi hành gia Mỹ này đã đáp phi thuyền SpaceX của nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk lên trạm không gian trong chuyến bay đầu tiên có người lái của ngành không gian Hoa Kỳ từ một chục năm qua.

Cập nhật sáng 2/8: Thêm 4 người mắc Covid-19; Bão số 2 cách bờ 120km gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Bình