Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 2/8 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm 4 người mắc Covid-19, có 1 ca tại TP.HCM
  • Lâm Đồng: Giám đốc người Nhật dương tính với Covid-19, cách ly 23 nhân viên
  • TP.HCM: 2 nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới đều không có triệu chứng
  • 11.000 người đã đến Bệnh viện Đà Nẵng giai đoạn trở thành ổ dịch COVID-19
  • Bão số 2 cách bờ 120km gây mưa to đến rất to từ Thanh Hóa đến Quảng Bình
  • 2,5 điểm mỗi môn vẫn đỗ vào lớp 10 công lập Hà Nội

Tin thế giới:

  • Nga sắp tiêm đại trà vắc xin ngừa Covid-19 vào tháng 10
  • Facebook bị phạt vì chống lệnh khóa tài khoản phát tin giả ở Brazil
  • TikTok tuyên bố ‘không định rời khỏi’ Mỹ
  • Đại sứ Úc nhắc đại sứ Trung Quốc về phán quyết Biển Đông
  • Tổng lãnh sự quán Mỹ đóng cửa, Thành Đô lo mất luôn đầu tư ngoại

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(VTC News) – Thêm 4 người mắc Covid-19, có 1 ca tại TP.HCM. Sáng 2/8, Bộ Y tế công bố thêm 4 người mắc Covid-19, trong đó có 1 ca tại TP.HCM, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 590.

Trong 4 ca bệnh mới, có 2 trường hợp liên quan đến Đà Nẵng (1 ca ở TP.HCM 1, 1 ca ở Quảng Ngãi) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh. Cụ thể: Bệnh nhân 589 (BN589): Bệnh nhân nam, 42 tuổi, ở TP.HCM, đã đi du lịch Đà Nẵng (Nam Hội An và quận Thanh Khê). Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Bệnh nhân 590 (BN590): Bệnh nhân nam, 40 tuổi, ở Quảng Ngãi, tiếp xúc gần BN517 (bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng). Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã cách ly tập trung và lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang.

Bệnh nhân 587-588 (BN587-588): ngày 17/7, cả 2 người từ Liên bang Nga về Sân bay Vân Đồn lúc 5h15 trên chuyến bay VN5062 (trước đó có 21 ca dương tính trên chuyến bay này), được cách ly tại Hoà Bình ngay sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 1/8 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại cơ sở 2 Bình Sơn – Dung Quất, Quảng Ngãi.

(Thanh Niên) – Lâm Đồng: Giám đốc người Nhật dương tính với Covid-19, cách ly 23 nhân viên. Giám đốc người Nhật của một công ty ở H.Lạc Dương (Lâm Đồng) báo tin ông được phát hiện dương tính với Covid-19 sau test nhanh khi bay về Nhật Bản vào sáng 1/8. Lực lượng chức năng Lạc Dương đã tiến hành cách ly tại chỗ 23 nhân viên công ty này. 

Theo thông tin ban đầu, ông M. làm việc tại Đa Nhim trong 2 năm qua. Ngày 31/7, ông bay từ Liên Khương đi TP.HCM trên chuyến bay VN 7385. Tối cùng ngày, ông bay từ sân bay Tân Sơn Nhất qua sân bay Narita (Nhật Bản) trên chuyến bay TL 750 cất cánh lúc 23 giờ 25 phút. Khi tới Tokyo, ông M. được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Test High Standard và phát hiện dương tính Covid-19.

(Thanh Niên) – TP.HCM: 2 nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới đều không có triệu chứng. Tối ngày 1/8, Bộ Y tế đã công bố TP.HCM có thêm 2 ca nhiễm Covid-19 mới là bệnh nhân 567, bệnh nhân 568. 

Ca thứ nhất là bệnh nhân 567 (nữ, ngụ tại chung cư Thái An 2, 602 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12). Ngày 24/7, bệnh nhân 567 đến Đà Nẵng và di chuyển từ sân bay bằng xe ô tô riêng đến khoa Thận – Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc người thân.

Ca thứ 2 là bệnh nhân 568 (nữ, ngụ Q.8), đến Đà Nẵng ngày 18/7. Trong suốt thời gian ở Đà Nẵng, bệnh nhân 568 ở tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ.

Hai 2 bệnh nhân 567, bệnh nhân 568 đã chuyển cách ly điều trị, và không có triệu chứng bệnh Covid-19.

(Tuổi Trẻ) – 11.000 người đã đến Bệnh viện Đà Nẵng giai đoạn trở thành ổ dịch Covid-19. Thông tin tại cuộc làm việc trực tuyến của Quyền bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đơn vị thường trực chống dịch tại Đà Nẵng ngày 1/8 cho biết. trong giai đoạn xuất hiện vụ dịch, có khoảng 11.000 người đã đến Bệnh viện Đà Nẵng khám chữa bệnh, thăm và chăm sóc người nhà.

Hiện các đơn vị xét nghiệm ở Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 10.000 người/ngày (trước đây khoảng 7.000 người/ngày), nhưng để mở rộng lấy mẫu ngoài cộng đồng, theo ông Long, cần tổ chức các chốt lấy mẫu tại các nơi có nguy cơ trước, như quận Hải Châu, các địa điểm đông du khách và nhân viên y tế.

“Cần huy động tổng lực cho xét nghiệm” – ông Long nói.

(Tuổi Trẻ) – Bão số 2 cách bờ 120km, mưa to đến rất to từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4h sáng nay 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thái Bình – Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h ngày 2/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12-24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

(VnExpress) – 2,5 điểm mỗi môn vẫn đỗ vào lớp 10 công lập Hà Nội. Chiều 31/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập. Mức điểm cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các trường trong nội thành và ngoại thành.

Trong 113 trường THPT công lập của Hà Nội, 6 trường lấy điểm trên 40, 45 trường lấy trong khoảng 30-39,75, 53 trường lấy từ 20 đến 29,75 và 9 trường lấy dưới 20. Trường THPT Chu Văn An lấy điểm đầu vào cao nhất với 43,25. Kim Liên đứng thứ hai với 41,5, thấp hơn Chu Văn An gần 2 điểm. Đây cũng là hai trường có tỷ lệ chọi cao nhất, lần lượt là 1/3,4 và 1/2,6.

Nếu xét theo mức trung bình 5 điểm một môn, 80/113 trường lấy điểm chuẩn từ 25 trở lên, chiếm 70,8%, 33 trường còn lại điểm chuẩn dưới 25. Các trường có điểm chuẩn trung bình dưới 5 tập trung ở các huyện ngoại thành, trong đó khu vực 12 gồm Mỹ Đức và Ứng Hòa có 7/9 trường, khu vực 11 (Thường Tín và Phú Xuyên) cũng 6/9 trường, khu vực 8 (Phúc Thọ, Sơn Tây, Ba Vì) 7/12 trường.

Khu vực 12 cũng là địa bàn có điểm chuẩn thấp nhất với 5/9 trường dưới 20 điểm, trong đó THPT Đại Cường 12,5, trung bình 2,5 điểm một môn. Ngoài ra, Lưu Hoàng, Minh Quang và Bất Bạt (khu vực 8) cùng lấy 13 điểm, Mỹ Đức C (16,5), Lý Tử Tấn (17,5) nằm ở khu vực 12 và 11.

Tin thế giới

(Thanh Niên) – Nga sắp tiêm đại trà vắc xin ngừa Covid-19 vào tháng 10. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko ngày 1/8 thông báo nước này dự kiến đưa vắc xin ngừa Covid-19 vào sử dụng đại trà vào tháng 10.2020, sau khi vừa hoàn tất việc thử nghiệm lâm sàng. Những người đầu tiên được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 do Viện Gamaleya bào chế.

(Reuters/RFI) – Facebook bị phạt vì chống lệnh khóa tài khoản phát tin giả ở Brazil. Tòa án Tối cao Brazil, hôm qua 31/7 đã ra phán quyết phạt Facebook một khoản tiền tương đương khoảng 350.000 đô la vì đã không tôn trọng lệnh khóa một số tài khoản đã phát tán những thông tin bị bóp méo của những người ủng hộ tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Tòa nhận định, Facebook chỉ khóa truy cập vào các tài khoản này ở Brazil, trong khi ở nước ngoài vẫn để mở. 

Theo lệnh, Facebook phải khóa truy cập trên toàn thế giới với các tài khoản trên. Trước khi có thông báo trên, nhà mạng xã hội Mỹ đã cho biết sẽ kháng cáo phán quyết của Tòa Án Tối Cao Brazil. 

(Tuổi Trẻ) – TikTok tuyên bố ‘không định rời khỏi’ Mỹ. Mạng xã hội TikTok hôm 1/8 thông báo “không có kế hoạch rời đi” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cấm ứng dụng Trung Quốc này hoạt động tại Mỹ.

Giám đốc TikTok tại Mỹ, bà Vanessa Pappas, cho biết công ty đang cố gắng tạo ra “ứng dụng an toàn nhất” cho người dùng giữa những lo ngại của Mỹ về an ninh dữ liệu. “Chúng tôi không có kế hoạch đi đâu khác”, bà Pappas tuyên bố trong thông điệp được truyền đi trên ứng dụng này.

TikTok là ứng dụng mạng xã hội chia sẻ video đặc biệt phổ biến trong giới trẻ. TikTok đã thu hút hơn 1 tỉ người dùng toàn cầu.

(Thanh Niên) – Đại sứ Úc nhắc đại sứ Trung Quốc về phán quyết Biển Đông. Trong tuyên bố được đưa ra hôm 30/7, đại sứ Úc tại Ấn Độ Barry O’Farrell chỉ trích Trung Quốc về vụ đụng độ ở biên giới với Ấn Độ và những hành động tại Biển Đông.

Đại sứ O’Farrell nhắc lại rằng chính phủ Úc hôm 23/7 đã gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để bác bỏ những yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông, cho rằng những yêu sách đó không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Đại sứ O’Farrell cho biết ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và bày tỏ mối lo ngại sâu sắc của Úc về những hành động của Trung Quốc đang gây bất ổn tại Biển Đông và có thể khiến tình hình leo thang.

(Tuổi Trẻ) – Tổng lãnh sự quán Mỹ đóng cửa, Thành Đô lo mất luôn đầu tư ngoại. Sau khi Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô bị đóng cửa, nhiều người lo lắng khu vực này sẽ mất đi cơ hội tiếp cận đầu tư ngoại và các cơ hội kinh doanh.

Quyết định trên của Bắc Kinh nhằm đáp trả động thái tương tự của Mỹ tại thành phố Houston, bang Texas. Đối với nhiều người dân địa phương, tổng lãnh sự quán này là một phần của thành phố, là cửa sổ giúp họ tiếp cận Mỹ và thế giới bên ngoài.

Việc tổng lãnh sự quán đột ngột đóng cửa đem tới sự bất tiện trong nhiều phương diện. Quan trọng hơn cả, điều này đồng nghĩa với việc mất đi những cơ hội kinh doanh.

“Việc tổng lãnh sự quán bị đóng cửa (ở cả 2 phía) cho thấy dấu chấm hết giữa tình bạn của Mỹ và Trung Quốc và điều này khiến nhiều người cảm thấy buồn”, ông Pang Zhongying, một chuyên gia đối ngoại tại Bắc Kinh, nói với South China Morning Post.

Cập nhật tối 1/8: Người thứ 3 tử vong liên quan đến Covid-19; Hơn 800.000 người từng đến Đà Nẵng