Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 1/8 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Bệnh nhân thứ 3 tử vong liên quan đến Covid-19
  • Thái Bình phong tỏa một thôn vì có ca bệnh dương tính lần 1 với Covid-19
  • Phong tỏa một con hẻm quận Tân Phú vì có người nghi nhiễm Covid-19
  • Cách ly 23 người trong tám căn nhà ở Sài Gòn
  • Hơn 800.000 người từng đến Đà Nẵng
  • Sơn La xảy ra động đất lần thứ 20 chỉ trong 6 ngày

Tin thế giới:

  • Y bác sĩ Philippines cảnh báo thất bại trước Covid-19
  • Động thái mới của Trung Quốc nhằm gia tăng kiểm soát Biển Đông?
  • Mỹ trừng phạt tập đoàn sản xuất và xây dựng của Trung Quốc ở Tân Cương
  • Tổng thống Trump nói chuẩn bị cấm TikTok tại Mỹ
  • Washington sẽ cố tái áp đặt trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Iran

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(VTV) – Bệnh nhân thứ 3 tử vong liên quan đến Covid-19. Sáng 1/8, Bộ Y tế vừa công bố ca thứ 3 tử vong có liên quan đến Covid-19 tại Đà Nẵng. Đó là bệnh nhân 499: T. T. B.T. nữ, sinh năm 1952, tử vong lúc 4h55 ngày 1/8/2020 tại Bệnh nhân Ung bướu Đà Nẵng.

Bệnh nhân mắc bạch cầu cấp dòng tủy kháng trị; đái tháo đường type 2; tăng huyết áp. Bệnh nhân điều trị ung thư máu (leucemia) tại Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và ra viện ngày 23/7/2020. 

Sau đó, bệnh nhân có ho, sốt nên tái khám tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Do có dịch tễ nghi ngờ nên bệnh viện đã chuyển ngay khu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả: bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có biến chứng suy tủy, suy hô hấp, suy tuần hoàn. 

(VTC News) – Thái Bình phong tỏa một thôn vì có ca bệnh dương tính lần 1 với Covid-19. Trưa 1/8, ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, UBND huyện có quyết định phong tỏa thôn Bùi (xã Hòa Tiến, Hưng Hà) với khoảng 280 hộ dân vì có ca nghi nhiễm Covid-19.

Cũng theo ông Dương, lúc 2h ngày 1/8, qua xét nghiệm lần 1 với 3 người ở xã Hòa Tiến từ tỉnh Quảng Nam về phát hiện 1 ca dương tính Covid-19.

3 người này gồm H.V.H (SN 1956), B.V.N (SN 1959), B.V.H (SN 1964) cùng trú tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến, thăm người thân bị ốm tại tỉnh Quảng Nam và trở về Thái Bình ngày 29/7 bằng xe khách. Khi tới ngã ba xã Đông La (Đông Hưng, Thái Bình), họ có đi xe taxi để về nhà.

Ngay khi trở về nhà tại xã Hòa Tiến, 3 người trên được chuyển đến khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân để thực hiện cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm.

(Tuổi Trẻ) – Phong tỏa một con hẻm quận Tân Phú vì có người nghi nhiễm Covid-19. Trưa 1/8, ông Nguyễn Thái Hiệp – trưởng phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung tâm Y tế quận Tân Phú, TP.HCM – cho biết chính quyền địa phương đã phối hợp với ngành y tế điều tra dịch tễ, đồng thời phun khử khuẩn và phong tỏa một đoạn trong hẻm trên đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú do liên quan một bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 cư ngụ ở đây.

Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã đến lấy mẫu xét nghiệm 26 người có liên quan, đang chờ kết quả. 

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, đoạn phong tỏa dài khoảng 100m nằm cuối hẻm 20, đường Hồ Đắc Di, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm y tế quận Tân Phú, bệnh nhân H.V.Đ.N (sinh năm 1978) đi du lịch từ 17/7 đến 25/7 cùng với 3 người trong gia đình, có qua Đà Nẵng, Huế… Hiện 23 người liên quan đã được cách ly trong 8 căn nhà trên đường Hồ Đắc Di.

(VnExpress) – Hơn 800.000 người từng đến Đà Nẵng. Tại Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị Covid-19, sáng nay 1/8, Giáo sư Nguyễn Thanh Long – quyền Bộ trưởng Y tế, cho biết tình hình dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng đang rất phức tạp.

Từ đầu tháng 7 đến nay, hơn 800.000 người đã đến Đà Nẵng và trở về các địa phương, hơn 41.000 người đã đến 3 bệnh viện tại Đà Nẵng.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương lập danh sách, giám sát, theo dõi cho tất cả người từng đến Đà Nẵng, đồng thời gửi tin nhắn khuyến cáo, hướng dẫn họ theo dõi sức khỏe, liên hệ với cơ quan y tế để được tư vấn, giám sát và xét nghiệm phát hiện Covid-19 trong trường hợp cần thiết.

Đối với địa phương liên quan đến dịch Covid-19 tại Đà Nẵng như Quảng Nam, Hà Nội, TP HCM và nhiều địa phương khác, Bộ Y tế đề nghị khẩn trương xây dựng kịch bản, kế hoạch điều tra, giám sát tất cả người đi đến và trở về từ Đà Nẵng, đến các địa điểm đã được Bộ cảnh báo, đảm bảo không để dịch xảy ra trên địa bàn.

(VTC News) – Sơn La động đất lần thứ 20 chỉ trong 6 ngày. 5h31 ngày 1/8, trận động đất 3.6 độ Richter, độ sâu tâm chấn khoảng 8,1 km đã xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đây là trận động đất thứ 20 ở địa phương này chỉ trong 6 ngày.

Từ 12h ngày 27/7 đến ngày 31/7, Sơn La cũng đã liên tiếp ghi nhận 19 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 5.3. Trong đó, trận động đất lúc 12h14 ngày 27/7 có độ lớn 5.3 gây hư hỏng nhiều công trình nhà cửa tại địa phương và khiến các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc mạnh.

Tin thế giới

(VnExpress) – Y bác sĩ Philippines cảnh báo thất bại trước Covid-19. Hơn một triệu y bác sĩ Philippines cảnh báo nước này đang thất bại trước Covid-19, kêu gọi Tổng thống Duterte tái áp đặt phong tỏa trong và quanh Manila.

80 nhóm đại diện cho 80.000 bác sĩ và một triệu y tá Philippines hôm nay lên tiếng cảnh báo về sự sụp đổ của hệ thống y tế trong bối cảnh số ca nhiễm nCoV tăng mạnh mà không có sự kiểm soát chặt chẽ ở thủ đô Manila và các tỉnh lân cận. Nước này hôm qua ghi nhận 4.063 ca nhiễm mới, mức tăng kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp.

“Các nhân viên y tế đã kiệt sức khi số bệnh nhân dường như vô tận đổ đến các bệnh viện của chúng tôi để điều trị khẩn cấp”, nhóm y bác sĩ, đứng đầu là Hội Y sĩ Philippines, viết trong một bức thư gửi Tổng thống Duterte. “Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến thất bại trước Covid-19”.

(Thanh Niên) – Động thái mới của Trung Quốc nhằm gia tăng kiểm soát Biển Đông? Trung Quốc thay đổi từ ngữ trong quy định hàng hải của nước này để xác định vùng biển nằm giữa đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam ở Biển Đông là khu vực điều hướng “gần bờ” thay vì “xa bờ”.

Sự thay đổi ngôn từ nói trên xuất hiện trong phiên bản sửa đổi của một quy định được soạn thảo vào năm 1974, liên quan đến những quy tắc kiểm tra các tàu đi biển. Sự thay đổi này có hiệu lực từ hôm nay 1/8, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Một số nhà quan sát cho rằng động thái mới là chỉ dấu cho thấy Bắc Kinh muốn gia tăng kiểm soát vùng biển nói trên. Trong đó, chuyên gia Trương Kiệt tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhận định thông qua động thái mới, Trung Quốc muốn tăng cường quản lý quần đảo Hoàng Sa bằng cách sử dụng các luật nội địa.

(Tuổi Trẻ) – Mỹ trừng phạt tập đoàn sản xuất và xây dựng của Trung Quốc ở Tân Cương. Bộ Tài chính Mỹ ngày 31/7 tuyên bố đã liệt kê Tập đoàn Sản xuất và xây dựng Tân Cương (XPCC) cùng cựu bí thư đảng ủy Tôn Kim Long và phó bí thư đảng ủy Bành Gia Thụy của tập đoàn này vào danh sách trừng phạt.

Phía Mỹ giải thích rằng tập đoàn XPCC và 2 quan chức trên liên quan đến các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng với các nhóm người dân tộc thiểu số tại Tân Cương, bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, theo Hãng tin Reuters.

Gần đây, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức cấp cao của Tân Cương, bao gồm bí thư khu tự trị Tân Cương Trần Toàn Quốc, một thành viên của Bộ chính trị Trung Quốc, và ba quan chức cấp cao khác liên quan đến việc “giam giữ bất hợp pháp” người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác ở Tân Cương.

Động thái trên, đòn giáng mới nhất vào quan hệ đang ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston và Bắc Kinh đáp trả bằng yêu cầu đóng cửa tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô.

(Thanh Niên) – Tổng thống Trump nói chuẩn bị cấm TikTok tại Mỹ. Thông báo với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực một ngày 31/7, Tổng thống Donald Trump nói rằng với những sự lo ngại về TikTok, chính quyền đang chuẩn bị cấm ứng dụng này hoạt động tại Mỹ.

Theo AFP, Tổng thống Trump cho biết có thể ban hành lệnh cấm sớm nhất là ngày 1/8 thông qua một lệnh hành pháp hoặc quyền khẩn cấp về kinh tế.

Trước đó, giới quan chức và nghị sĩ Mỹ lên tiếng cảnh báo về nguy cơ dữ liệu người dùng bị TikTok chuyển cho Trung Quốc để sử dụng vào mục đích xấu. TikTok thuộc sở hữu của công ty Bytedance (Trung Quốc) và hiện có khoảng 1 tỷ người dùng.

(AFP/RFI) – Washington sẽ cố tái áp đặt trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Iran, nếu cấm vận vũ khí quốc tế hết hiệu lực. Ngoại trưởng Mỹ đã cảnh báo rõ ràng như vậy vào hôm qua, 30/7. Ông Mike Pompeo xác nhận là “trong một tương lai gần”, Washington sẽ đưa ra một dự thảo nghị quyết theo chiều hướng này lên Hội Đồng Bảo An, tuy không loại trừ khả năng Trung Quốc và Nga phủ quyết.

Cập nhật tối 31/7: Việt Nam ghi nhận một bệnh nhân nhiễm Covid-19 tử vong; Đắk Lắk: Mưa lũ bao vây, người dân leo lên cây gọi điện cầu cứu