Sườn đồi nứt kéo dài 600m, hàng chục hộ dân ở Thanh Hóa phải sơ tán
Mưa lớn kéo dài làm xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún trên các sườn đồi ở xã Trung Hạ, Thanh Hóa, đe dọa 53 hộ dân với 226 nhân khẩu và tuyến quốc lộ 217.
- Cụ bà Hàn Quốc 100 tuổi vẫn làm việc sau 43 năm gắn bó
- Thái Hải giữ hồn làng Tày từ dấu ấn “Làng du lịch tốt nhất thế giới”
- Xét xử “bà trùm” Mai Anh cùng 64 bị cáo trong 10 ngày
Tại bản Lốc Tong, khu vực đồi Pu Già xuất hiện các vết nứt, sụt lún kéo dài khoảng 600m theo sườn đồi. Độ sâu tại những vị trí nứt, lún lớn nhất từ 0,5-1,5m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
Khu vực này được xác định có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 28 hộ dân với 131 nhân khẩu và tuyến quốc lộ 217. Chính quyền xã Trung Hạ đã di dời người và tài sản của 8 hộ với 32 nhân khẩu đến nơi an toàn, đồng thời sơ tán 20 hộ với 99 nhân khẩu còn lại.
Chị Hà Thị Duôn, một người dân ở bản Lốc Tong, cho biết gia đình xây nhà từ năm 2019 nhưng phải chuyển đến nhà người thân ở tạm do khu vực xuất hiện các vết nứt kéo dài. Chị mong sớm được hỗ trợ bố trí nơi ở mới an toàn.

Tại bản Trung Xuân, hai khu vực dân cư cũng xuất hiện vết nứt trên sườn đồi. Ở khu Piềng Trang, đồi Lặc Trang cao khoảng 250m có vết nứt, sụt lún kéo dài khoảng 250m, sâu 0,7-1m, đe dọa 17 hộ dân với 71 nhân khẩu.
Tại khu Phú Nam, đồi Đông Pem cao khoảng 1.300m xuất hiện vết nứt, sụt lún dài khoảng 150m, vị trí sâu nhất từ 0,5-1,2m. Khu vực này có nguy cơ ảnh hưởng đến 8 hộ với 24 nhân khẩu và 5 hộ khác với 16 nhân khẩu sống rải rác dưới chân đồi.

Ngày 29/9, ông Lữ Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, cho biết địa phương đã kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh. Một đoàn liên ngành của tỉnh được cử đến kiểm tra, đánh giá tình hình.
Xã cũng đề xuất tỉnh bố trí tái định cư cho người dân. Trong thời gian chờ phương án được phê duyệt, các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp được di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
Theo UBND xã Trung Xuân, các vết nứt xuất hiện sau đợt mưa lớn kéo dài từ 13/9 đến 19/9. Chính quyền đang tiếp tục theo dõi để hạn chế nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và tuyến quốc lộ 217.
Tâm Thanh (tổng hợp)