Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 31/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm 45 ca mắc Covid-19, tất cả đều ở Đà Nẵng
  • TP.HCM: Từ 0h đêm 31/7, cấm tụ tập quá 30 người, đóng cửa bar, vũ trường…
  • Phong tỏa một con đường ở Thủ Đức
  • 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ‘dạo chơi’ công viên Hoàng Văn Thụ
  • 800.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc bị thu giữ
  • Người từ Đà Nẵng về Hà Nội vọt lên trên 32.000
  • Hà Nội: Sập giàn giáo, nhiều người thương vong

Tin thế giới:

  • Malaysia gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc
  • Vợ Tổng thống Brazil nhiễm nCoV
  • Tổng thống Trump đề nghị hoãn bầu cử
  • Nga hoãn giao S-400 cho Trung Quốc, quan hệ 2 bên rạn nứt?
  • Dân biểu Mỹ trình dự luật chống xâm lược Đài Loan

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Lao Động) – Thêm 45 ca mắc Covid-19, tất cả đều ở Đà Nẵng. Sáng sớm 31/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 công bố 45 ca mắc, tất cả đều được ghi nhận tại Đà Nẵng.

45 bệnh nhân có độ tuổi từ 27-87 tuổi, trong đó có: 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng – quận Sơn Trà, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Qua điều tra, giám sát dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng đã lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, kết quả xét nghiệm ngày 30/7 có 45 mẫu dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

(Tuổi Trẻ) – TP.HCM: Từ 0h đêm 31/7, cấm tụ tập quá 30 người, đóng cửa bar, vũ trường… TP.HCM cấm tụ tập quá 30 người ở nơi công cộng, đóng cửa quán bar, vũ trường để phòng chống Covid-19 kể từ 0h ngày 31/7/2020 đến khi có thông báo mới.

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị các ngành, các cấp chính quyền tuyệt đối không được chủ quan lơ là, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, yêu cầu chủ tịch UBND quận, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch phòng chống dịch của địa phương mình, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới.

Đề nghị người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Đặc biệt tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết khác… Khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ… Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài trường học, bệnh viện…).

Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: quán bar, vũ trường.

(Tuổi Trẻ) – Phong tỏa một con đường ở Thủ Đức. Tối 30/7, lãnh đạo Phòng y tế quận Thủ Đức xác nhận đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng quận, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) TP.HCM phong tỏa đường số 10 (khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh) để điều tra dịch tễ do liên quan đến một bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 cư ngụ ở đây.

Theo lãnh đạo Phòng y tế quận Thủ Đức, trường hợp nghi nhiễm này (nữ, sinh năm 1965) từng có thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó tự bắt xe về điều trị tại khoa nội thần kinh của một bệnh viện lớn ở TP.HCM vào ngày 22/7. Từ ngày 23/7, người này tự đi xe Grab về nhà trên đường số 10, tự cách ly. 

Tối 29/7, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của quận để cách ly. Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả cuối cùng từ Viện Pasteur (Bộ Y tế).

(Tuổi Trẻ) – 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ‘dạo chơi’ công viên Hoàng Văn Thụ. Tối 30/7, nguồn tin của báo Tuổi Trẻ xác nhận cơ quan chức năng quận Tân Bình, TP.HCM đã phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày, tổ công tác Công an phường 2, quận Tân Bình tuần tra phát hiện 8 người (6 nam, 2 nữ) nghi vấn là người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại công viên Hoàng Văn Thụ.

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, 6 người xuất trình được hộ chiếu nhưng chưa có dấu nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhập cảnh vào Việt Nam, 2 người còn lại chưa xuất trình được giấy tờ tùy thân. 

Lực lượng chức năng đã đưa 8 người trên đến địa chỉ số 3 Nguyễn Hiến Lê (phường 13, quận Tân Bình) để cách ly theo quy định. 

(Thanh Niên) – Người từ Đà Nẵng về Hà Nội vọt lên trên 32.000. Trao đổi với báo Thanh Niên vào cuối ngày 30/7, ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết ngày 29/7, các quận, huyện cập nhật là 21.000 người trở về từ Đà Nẵng, nhưng sáng nay đã báo lại là hơn 30.000 người. 

“Trong buổi sáng, chúng tôi đã cấp cho các quận huyện 41.000 test nhanh, cấp dư một chút để các trung tâm y tế làm khẩn trương từ nay đến hết tuần cho xong. Cơ bản, tất cả phường, xã, quận, huyện đều đã triển khai test một cách bài bản, không có sự cố. Đến cuối ngày đã làm xong gần 4.000 mẫu, sơ bộ hầu như âm tính. Có 4 ca dương tính chúng tôi đã làm test lại bằng Realtime-PCR và cũng cho kết quả âm tính”, ông Việt nói.

Còn theo Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, một tin rất mừng là đến cuối ngày, 94/104 trường hợp F1 của cả 2 BN 447 và 459 đều có kết quả xét nghiệm âm tính. 87 trường hợp đi từ Đà Nẵng về có biểu hiện ho, sốt, tức ngực cũng đều đã có kết quả âm tính. Hiện CDC Hà Nội vẫn duy trì 2 đội phản ứng nhanh để chi viện cho các quận, huyện.

(Dân Việt) – Hà Nội: Sập giàn giáo, nhiều người thương vong. Tối 30/7, tại 18 Nguyễn Công Trứ đoạn gần ngã tư Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) xảy ra một vụ sập giàn giáo tại công trường xây dựng, nhiều công nhân rơi từ tầng cao xuống đất.

Một người bán trà đá gần công trường cho hay, khoảng 19h30 mọi người sống gần khu vực bỗng nghe tiếng động mạnh, khi chạy ra thì phát hiện một số công nhân rơi từ tầng cao của ngôi nhà 8 tầng đang xây.

Theo ghi nhận, lúc 21h, xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường đưa các công nhân bị rơi khỏi giàn giáo đưa đi bệnh viện. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra. Hiện chưa có thống kê thương vong về người.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Malaysia gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc. Malaysia ngày 29/7 đã gửi công hàm cho Liên Hiệp Quốc (UN) bác bỏ các yêu sách trên Biển Đông của Trung Quốc, khẳng định ‘đường 9 đoạn’ vi phạm nghiêm trọng UNCLOS 1982.

Các điểm trong lập trường của Malaysia nêu rõ: Chính phủ Malaysia khẳng định đệ trình này phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của Malaysia trong việc phân định giới hạn bên ngoài của thềm lục địa.

Về đoạn 2 và đoạn 3 trong công hàm của Trung Quốc (tức CML/14/2019), Chính phủ Malaysia bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với các quyền lịch sử, hoặc các quyền hoặc quyền tài phán khác, liên quan đến những khu vực hàng hải tại Biển Đông bị gộp trong “đường 9 đoạn”, vì những yêu sách này trái với Công ước và không có hiệu lực pháp lý.

Với những lý do trên, Malaysia cho rằng yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông không có cơ sở pháp lý. Vì thế, Chính phủ Malaysia bác bỏ toàn bộ nội dung công hàm của Trung Quốc (tức CML/14/2019).

(VnExpress) – Vợ Tổng thống Brazil nhiễm nCoV. Phu nhân của Tổng thống Brazil Bolsonaro và một bộ trưởng nước này xét nghiệm dương tính với nCoV, vài ngày sau khi ông hồi phục.

“Đệ nhất phu nhân Michelle Bolsonaro đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 hôm nay. Hiện sức khỏe của phu nhân tốt và sẽ tuân theo tất cả quy định đã được ban hành”, Văn phòng Tổng thống Brazil cho biết trong một tuyên bố.

Bà Michelle được xác định nhiễm Covid-19 chỉ vài ngày sau khi chồng bà, Tổng thống Jair Bolsonaro, thông báo khỏi Covid-19 sau gần ba tuần cách ly. Ngay sau khi Tổng thống Brazil nhiễm virus, bà Michelle và hai con gái được xét nghiệm nhưng khi đó cho kết quả âm tính.

(NLĐO) – Trump đề nghị hoãn bầu cử tổng thống. Tổng thống Donald Trump hôm 30/7 đề nghị hoãn bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, động thái chưa từng xảy ra trước đây.

“Với việc bỏ phiếu bầu qua thư (không phải bỏ phiếu vắng mặt – điều này là tốt), năm 2020 sẽ có cuộc bầu cử không chính xác và gian lận nhất lịch sử. Nên trì hoãn cuộc bầu cử cho đến khi mọi người có thể bỏ phiếu đúng cách, đảm bảo và an toàn???” – Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Ngày tổ chức các cuộc bầu cử liên bang do Quốc hội Mỹ ấn định, trong khi Hiến pháp không có quy định nào liên quan tới việc trì hoãn lễ nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới vào ngày 20/1/2021.

(Dân Việt) – Nga hoãn giao S-400 cho Trung Quốc, quan hệ 2 bên rạn nứt? Sau khi Nga tuyên bố hoãn chuyển giao hệ thống phòng không tối tân S-400 cho Trung Quốc, một số nhà quan sát cho rằng, động thái này phản ánh sự rạn nứt trong quan hệ gần đây giữa Moscow và Bắc Kinh.

Theo ANI, hệ thống phòng không S-400 tối tân Nga bán cho Trung Quốc có thể phá hủy các mục tiêu ở khoảng cách tới 400km và độ cao 30km. Trung Quốc đã nhận được lô hàng đầu tiên vào năm 2018, một nguồn tin ngoại giao quân sự cho biết.

Tuy nhiên, mới đây Moscow đã thông báo hoãn đợt giao hàng tiếp theo cho Bắc Kinh. Động thái này khiến một số nhà quan sát cho rằng, đã có rạn nứt trong quan hệ giữa 2 bên.

Gần đây, Moscow đã cáo buộc một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu ở Bắc Cực tội phản quốc vì cho rằng nhà nghiên cứu này đã cung cấp thông tin nhạy cảm cho Trung Quốc.

Còn theo Sohu, Moscow buộc phải đưa ra quyết định này vì lo ngại rằng, việc chuyển giao S-400 vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động chống đại dịch Covid-19 của quân đội Trung Quốc.

(TCBC/RFI) – Dân biểu Mỹ trình dự luật chống xâm lược Đài Loan. Văn phòng dân biểu Ted S.Yoho, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ, ngày 29/7 thông báo đã đệ trình Taiwan Invasion Prevention Act (Dự luật chống xâm lăng Đài Loan) nhằm tăng cường cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Đài Loan trước nguy cơ bị Trung Quốc tấn công vũ trang. 

Dự luật cho phép tổng thống huy động quân đội trong giới hạn để bảo vệ Đài Loan, mở ra các cuộc đối thoại và tập trận với các đối tác, cổ vũ Đài Loan tăng cường quốc phòng, chuẩn bị hiệp định thương mại song phương và đề nghị tổng thống hoặc ngoại trưởng Mỹ gặp bà Thái Anh Văn tại Đài Loan.

Cập nhật tối 30/7: Chuyển 8 bệnh nhân Covid-19 nặng ở Đà Nẵng ra Huế; TP.HCM đang cách ly 33 người có vấn đề hô hấp về từ Đà Nẵng