Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 9/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Kho hàng lậu ‘khủng’ giữa Lào Cai: doanh thu mỗi tháng hơn 10 tỷ đồng
  • 11 người nhập cảnh trái phép ở miền Tây
  • Giá vàng đang tăng cao kỷ lục
  • Tai nạn liên hoàn ở Phú Quốc: Đập kính cứu 31 người kẹt trong xe lật ngang

Tin thế giới:

  • Hai tàu hải cảnh Trung Quốc tiến gần giàn khoan Việt Nam
  • Biên giới Ấn – Trung: Bắc Kinh tung hỏa mù rút quân
  • Ấn Độ bán thuốc Remdesivir chữa COVID-19 rẻ bèo​
  • Trump cân nhắc cấm TikTok
  • Mỹ trừng phạt quan chức Trung Quốc dính líu đến đàn áp Tây Tạng
  • Thử tên lửa : Bắc Triều Tiên sắp có hành động khiêu khích mới?

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Kho hàng lậu ‘khủng’ giữa Lào Cai: doanh thu mỗi tháng hơn 10 tỷ đồng. Sau hơn 6 tháng điều tra, theo dõi, ngày 7/7, tổ công tác của Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an và Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã đột kích kiểm tra kho hàng lậu khủng có diện tích hơn 10.000m2 tại số 145 Hoàng Diệu, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. 

Kho hàng với hàng chục ngàn sản phẩm tiêu dùng nghi giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Burberry, Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci… do Trần Thành Phú, 28 tuổi, thường trú tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, đứng tên.

Thông tin ban đầu, doanh thu theo điều tra những tháng gần đây hơn 10 tỷ đồng/tháng, với hơn 30.000 đơn hàng bán ra mỗi tháng. Trung bình mỗi đơn hàng có 2,8 – 3 sản phẩm. 

(VnExpress) – 11 người nhập cảnh trái phép ở miền Tây. Tối 7/7, lợi dụng lúc trời mưa, 11 người từ Campuchia trốn sang Việt Nam bị Bộ đội Biên phòng An Giang bắt giữ, đưa vào khu cách ly phòng chống Covid -19.

6 người (24-34 tuổi) từ tỉnh Tà Keo, Campuchia nhập cảnh trái phép bằng xuồng máy vào huyện An Phú, tỉnh An Giang tối 7/7. Khi cả nhóm thuê ôtô bảy chỗ chạy về TP HCM thì bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Phú Hội phát hiện, bắt giữ.

Cùng lúc, Đồn Biên phòng Phú Hữu tuần tra phát hiện 4 người Việt (23-38 tuổi) và một phụ nữ Campuchia (34 tuổi) từ tỉnh Kandal vượt biên vào huyện An Phú để đón xe tới TP HCM.

(CafeF) – Giá vàng đang tăng cao kỷ lục. Các tổ chức quốc tế đều có chung nhận định giá vàng sẽ duy trì ở mức cao, thậm chí có thể tăng thêm nữa cho tới giữa năm 2021.

Bắt đầu chu kỳ tăng từ cuối năm 2018, giá vàng vừa kết thúc quý II/2020 để bước sang quý III/2020 ở mức cao kỷ lục 8 năm (ngày 7/7/2020 đã vượt 1.800 USD/ounce), sau khi tăng giá suốt 7 quý liên tiếp – đợt tăng dài nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính năm 2007. Ở trong nước, giá vàng đang ở trên 50 triệu đồng/lượng – mức cao nhất trong lịch sử.

(Thanh Niên) – Tai nạn liên hoàn ở Phú Quốc: Đập kính cứu 31 người kẹt trong xe lật ngang. Khoảng 14h35 ngày 8/7, ô tô 7 chỗ BS 68A – 130.99 đang lưu thông từ xã Gành Dầu về TT.Dương Đông, Phú Quốc thì dừng xe để tránh 2 người đi trên 1 xe máy phía trước đang… mặc áo mưa. Bất ngờ, ô tô 39 chỗ BS 64B – 011.35 chở 30 du khách chạy phía sau tông vào khiến xe 7 chỗ lao về phía trước.

Tài xế xe 68A – 130.99 lách về bên trái. Lúc này, ô tô 16 chỗ BS 68B – 018.71 chở theo 12 du khách lưu thông theo hướng ngược lại bị bất ngờ, lao thẳng xuống nền đường đang thi công, suýt lật.

Xe 64B – 011.35 sau cú va chạm với xe 68A – 130.99 lật ngang trên đường. Tài xế xe 68A – 130.99 đã dùng đá đập vỡ cửa kính phía trước để cho 30 du khách và tài xế trên xe 39 chỗ thoát ra ngoài.

Sau khi tai nạn xảy ra, toàn bộ các du khách đã được đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Hai phụ nữ đi xe máy bị thương, được đưa vào bệnh viện điều trị.

Tin thế giới

(RFI) – Hai tàu hải cảnh Trung Quốc tiến gần giàn khoan Việt Nam. Theo tin từ Dự án Đại Sự Ký Biển Đông hôm 08/07, hai tàu hải cảnh Trung Quốc từ vài ngày qua đang tiến gần các giàn khoan của Việt Nam ở mỏ Lan Tây tại lô 06.1. Đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc vào sát các công trình của Việt Nam, chỉ cách có 1-2 hải lý.

Tàu hải cảnh mang số hiệu 5402 từ Tam Á đến Đá Xu Bi, và sáng 4/7 lao về phía giàn khoan khai thác mỏ khí đốt Lan Tây với tốc độ cao (15 hải lý/giờ). Có lúc tàu này chỉ cách giàn Lan Tây có 1,3 hải lý, đây là giàn khoan hoạt động ổn định từ nhiều năm qua của Việt Nam.

Đến ngày 6/7, tàu này tiến gần một giếng thuộc mỏ Phong Lan Dại, cách khoảng 2,5 hải lý. Đây là giếng mà Rosneff Việt Nam khoan thăm dò vào năm ngoái, trong bối cảnh bị Hải Dương Địa Chất 8 cùng với các tàu hải cảnh, và cả oanh tạc cơ của Trung Quốc đe dọa. Cũng theo nguồn tin trên, lẽ ra Rosneff khoan thẩm lượng vào tháng Sáu năm nay nhưng Bắc Kinh gây áp lực nên chưa thể tiến hành.

Trước đó vào cuối tháng Sáu, một tàu hải cảnh khác mang số hiệu 5403 cũng đã tiếp cận lô 06.1 của Việt Nam nhưng di chuyển rất chậm trong khu vực các mỏ khí (1 hải lý/giờ). Tàu này quanh quẩn gần hai giếng thuộc mỏ Lan Đỏ, chỉ cách 1-2 hải lý, và từ 5/7 đã đến Đá Xu Bi.

(RFI) – Biên giới Ấn – Trung: Bắc Kinh tung hỏa mù rút quân.  Ngày 6/7, Ấn Độ cho biết quân Trung Quốc tại điểm tranh chấp biên giới ở Ladakh bắt đầu rút. Tuy nhiên, sáng hôm qua, 7/7, không có hình ảnh vệ tinh nào xác nhận việc này. 

Ngược lại, vẫn theo ảnh vệ tinh, phía Trung Quốc đã triển khai một lực lượng hùng hậu tại khu vực biên giới tại Himalaya, với khoảng 10.000 binh sĩ, ngay gần biên giới, và huy động khoảng 40 máy bay sẵn sàng chiến đấu. Phía Ấn Độ cũng huy động lực lượng tương tự. Như vậy, cho dù có việc rút một số nhóm nhỏ binh sĩ tại điểm tranh chấp, quân đội hai bên vẫn trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh.

(Tuổi Trẻ) – Ấn Độ bán thuốc Remdesivir chữa Covid-19 rẻ bèo. Hãng dược phẩm Cipla của Ấn Độ đã giao bán thuốc Remdesivir chữa bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, phiên bản Ấn Độ là Cipremi, với giá chỉ 4.000 rupee (53,4 USD) cho lọ 100 mg, trong khi ở Mỹ, Hãng Gilead chốt giá 390 USD/lọ.

(VnExpress) – Tổng thống Trump cân nhắc cấm TikTok. Tổng thống Trump cho biết ông đang xem xét việc cấm ứng dụng chia sẻ video TikTok như một cách để trừng phạt Trung Quốc vì Covid-19.

“Đó là điều chúng tôi đang xem xét”, Trump nói trong một cuộc phỏng vấn trên TV ngày 7/7, khi được hỏi về khả năng cấm ứng dụng.

“Đó là một doanh nghiệp lớn. Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra với Trung Quốc với loại virus này, những gì họ đã gây ra cho đất nước này và toàn thế giới thật đáng hổ thẹn”, Trump nói và cho biết cấm TikTok là “một trong nhiều lựa chọn” mà ông đang xem xét chống lại Trung Quốc.

(RFI) – Mỹ trừng phạt quan chức Trung Quốc dính líu đến đàn áp Tây Tạng. Ngày 7/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố giới hạn nhập cảnh đối với một số quan chức đảng Cộng Sản Trung Quốc, vì Bắc Kinh liên tục ngăn cấm các nhà ngoại giao, nhà báo và khách du lịch Trung Quốc đến Tây Tạng.

Trong thông cáo, ngoại trưởng Mỹ coi các hành động ngăn cản là sự vi phạm nhân quyền ở Tây Tạng, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ kiên quyết ủng hộ quyền tự trị đúng mực của người Tây Tạng, và tôn trọng các quyền căn bản của họ.

Đến nay đã có khoảng 150 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối ý đồ của Trung Quốc đồng hóa dân tộc mình. Không chỉ có người Tây Tạng bị đàn áp. Hôm 7/7 những người Duy Ngô Nhĩ lưu vong đã đề nghị Tòa án Hình sự Quốc tế mở điều tra về về các tội ác của Trung Quốc, mà theo họ là tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại.

Trước đó vào 7/2019, Bà Trương Ngọc Hoa – một trong 27 người sống sót trong các cuộc đàn áp tín ngưỡng tại 17 quốc gia, đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Bà đã kể cho Tổng thống Trump về vụ bức hại của chồng bà, ông Mã Chấn Vũ – hiện đang thụ án tù ba năm tại Nhà tù Tô Châu, tỉnh Giang Tô chỉ vì tập Pháp Luân Công – môn khí công theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được nhiều người yêu chuộng tại Mỹ và các quốc gia khác..

Bà Trương nói với Tổng thống Trump rằng bà rất lo cho chồng mình. Bà biết một học viên khác đã bị cầm tù ba năm cũng tại nơi giam giữ chồng bà. Học viên này đã nôn ra máu rất nhiều và đã qua đời hai ngày sau khi thả ra.

Bà kêu gọi Tổng thống Trump có hành động cụ thể đối với chính quyền Trung Quốc trước những hành vi lạm dụng nhân quyền và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

(Yonhap/RFI) – Thử tên lửa : Bắc Triều Tiên sắp có hành động khiêu khích mới? Đây chính là những dự đoán của Viện Phân tích Quốc phòng của Hàn Quốc trong một báo cáo công bố ngày 8/7. Cơ quan này cho rằng có nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ cho thử loại tên lửa đạn đạo hải đối địa chiến lược (MSBS). Báo cáo này còn đánh giá là khả năng chế độ Bình Nhưỡng cho phá hủy các cơ sở của Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong và trên núi Kim Cương là rất thấp, do chế độ cộng sản này tiếp tục tìm cách thu hút đầu tư tư nhân trong tương lai.