Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình COVID-19. Bản tin hôm nay, ngày 13/4 có những nội dung sau

Tin tại Việt Nam

  • Thêm 2 người ở ‘ổ dịch’ Hạ Lôi nhiễm COVID-19,  1 người là công nhân Công ty SamSung

  • Chính phủ đồng ý đề xuất giảm giá điện vì COVID-19

  • TP.HCM xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho công nhân, dự kiến hơn 1.600 người

Tin thế giới

  • Singapore cấm giáo viên dùng Zoom dạy học từ xa

  • Anh thông báo hỗ trợ 200 triệu bảng cho các nước nghèo để ngăn COVID-19

  • Hơn 1,8 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu

  • Đông Nam Á: số ca COVID-19 mới và tử vong tăng đồng loạt

Và sau đây là nội dung chi tiết 

Thêm 2 người ở ‘ổ dịch’ Hạ Lôi nhiễm COVID-19,  1 người là công nhân Công ty SamSung

Tính đến 6h ngày 13/4, Bộ Y tế cho biết có thêm 2 ca nhiễm COVID-19 tại ổ dịch Hạ Lôi, 1 người là công nhân hiện đang làm việc tại Công ty SamSung Bắc Ninh, nâng tổng số ca nhiễm ở Việt Nam lên 262 ca.

Hiện tại Việt Nam tổng số ca bình phục là 144 ca; tổng số ca đang điều trị là 118 ca.

Chính phủ đồng ý đề xuất giảm giá điện vì COVID-19

Bộ Công Thương cũng cho biết, Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ về việc giảm giá điện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong 3 tháng (tháng 4-5-6). Hiện Bộ xin ý kiến các bộ, ngành văn bản hướng dẫn thực hiện tới hết ngày 14/4, sau đó sẽ ban hành quyết định chính thức về việc giảm giá điện.

Như vậy, giá điện sinh hoạt của người dân sẽ được giảm 10% ở các bậc thang 1-4 (dưới 300 kWh). Giá điện của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sẽ được giảm giá 10% các khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm. Các cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng mức giá mới bằng các hộ sản xuất.

Bên cạnh đó, sẽ miễn 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung cho bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19 . Đồng thời, giảm 20% tiền điện cho cơ sở khám, chữa bệnh, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, nhiễm COVID-19 .

Tại những khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng làm nơi cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, nhiễm COVID-19  cũng được giảm 20%.     

Theo Bộ Công Thương, việc áp dụng giảm giá điện và tiền điện sẽ được thực hiện từ kỳ ghi hoá đơn tiền điện tháng 5, 6 và 7 tương ứng cho hoá đơn tiền điện tháng 4, 5 và tháng 6. 

TP.HCM xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho công nhân, dự kiến hơn 1.600 người.

Ngày 11/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết cơ quan y tế thành phố sẽ thực hiện lấy mẫu để xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết qua kiểm tra 10 xí nghiệp, nhà máy kết quả có 3 xí nghiệp, nhà máy có chỉ số rủi ro lây nhiễm thấp, 7 xí nghiệp, nhà máy có chỉ số rủi ro trung bình.

Ngoài việc đề xuất các công ty có yếu tố rủi ro trung bình tiếp tục hoạt động nhưng cần có biện pháp khắc phục (7 ngày sau kiểm tra, đánh giá lại), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM sẽ thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất trên toàn TP để đảm bảo an toàn cho công nhân và cộng đồng.

Dự kiến, việc lấy mẫu sàng lọc COVID-19 sẽ được triển khai trong 3 ngày và sẽ lấy hơn 1.600 mẫu xét nghiệm. 

Trước đó, từ ngày 11/4, TP.HCM bắt đầu kiểm tra thông tin khai báo y tế điện tử và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả hành khách đi tàu về ga Sài Gòn.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ

Tin thế giới :

Singapore cấm giáo viên dùng Zoom dạy học trực tuyến

Ngày 9/4, Bộ Giáo dục Singapore thông báo các trường học không được sử dụng ứng dụng Zoom để giảng dạy vì vấn đề bảo mật và quyền riêng tư.

Công nghệ hội thảo từ xa Zoom trở thành sự lựa chọn phổ biến để dạy học trong lúc các nước trên thế giới áp dụng lệnh phong tỏa hoặc thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Zoom đang đối mặt với tình trạng bị tẩy chay sau một loạt các sự cố người lạ xâm nhập phòng chat, có những hành vi kích dục hoặc chèn những hình ảnh khiêu dâm qua mạng, hoặc thông tin cá nhân của học sinh rơi vào tay bên thứ ba.

Trước đó ngày 5/4, Sở Giáo dục thành phố New York cũng đã yêu cầu tất cả trường học trên địa bàn không sử dụng phần mềm Zoom vì lo ngại các cuộc tấn công vào an ninh và các quyền riêng tư của cá nhân.

Trước Singapore, rất nhiều khách hàng lớn đã bỏ Zoom vì các lỗ hổng bảo mật được công khai, bao gồm Tesla, Space Explective Technologies, chính phủ Đức và chính quyền Đài Loan.

Anh thông báo hỗ trợ 200 triệu bảng cho các nước nghèo để ngăn COVID-19

Ngày 12/4, nước Anh cam kết sẽ hỗ trợ 200 triệu bảng (248 triệu USD) cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức nhân đạo để làm chậm lại sự lây lan của COVID-19 tại những nước bị ảnh hưởng bởi dịch, và qua đó giúp ngăn chặn một đợt bùng phát mới tại Anh.

Bộ trưởng Bộ Phát triển quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan nói rằng việc hỗ trợ các quốc gia nghèo nhất hiện nay sẽ giúp ngăn chặn dịch COVID-19 quay trở lại nước Anh.

Theo cập nhật của worldometers vào lúc 14h30p (giờ Việt Nam), nước Anh có 84,279 ca dương tính với Covid-19 và 10,612 ca tử vong. 

Hôm 12/04, ABC News đưa tin Thủ tướng Anh Quốc Boris Johnson đã được xuất viện, sau 1 tuần điều trị COVID-19 tại bệnh viện.

Hơn 1,8 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu

Theo thống kê mới nhất của worldometers thế giới ghi nhận 1,854,197 ca nhiễm và 114,293 ca tử vong do COVID-19 tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ,

Hiện tại, Hoa Kỳ đã ghi nhận 560,433 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 22,115 ca tử vong do đại dịch này. 

Tổng thống Trump kỳ vọng sẽ có thể tái mở cửa đất nước kể từ ngày 01/5, tuy nhiên các chuyên gia y tế lo ngại nếu dỡ bỏ các biện pháp cách ly xã hội quá sớm có thể khiến trận dịch tồi tệ hơn.

Tây Ban Nha có tổng số ca nhiễm lên 166,831 và 17,209 ca tử vong. Chính phủ Tây Ban Nha hiện đã ra lệnh kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc cho tới ngày 25/4 và có thể gia hạn thêm.

Ý có tổng số ca nhiễm 156,363 và 19,899 ca tử vong.

Pháp là vùng dịch lớn thứ 4 thế giới với 132,591 người dương tính với COVID-19 và 14.393 người tử vong. Pháp phong tỏa toàn quốc từ ngày 17/3, dự kiến kéo dài đến ngày 15/4. Báo Le Journal du Dimanche cũng cho hay các biện pháp hạn chế đi lại có thể kéo dài đến cuối tháng 5 trong khi trường học chỉ mở cửa trở lại vào đầu năm học mới, tức vào tháng 9.

Đức báo cáo thêm 2.402 ca nhiễm, nâng tổng số người dương tính  COVID-19 lên 127.854, trong đó 3.022 người chết. Hiện tại, Chính phủ Đức đã cho đóng cửa các cửa hàng, trường học và cấm người dân tụ tập quá hai người đến ngày 19/4. 

Nhân viên y tế lấy dịch mũi họng của người dân Đức (Ảnh chụp màn hình Youtube)

Đông Nam Á số ca COVID-19 mới và tử vong tăng đồng loạt

Indonesia hôm ngày 12/4 xác nhận 399 ca mắc COVID-19 mới, đánh dấu mức tăng cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Bộ Y tế Indonesia, cho biết tính đến ngày 12/04, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này là 4.241 ca.

Tại Philippines, chính quyền Manila vào ngày 12/04 xác nhận thêm 50 ca tử vong trong vòng 24 giờ, có nghĩa là từ đầu dịch đến nay đã có 297 người Philippines chết vì Covid-19.

Nước này cũng ghi nhận 220 ca nhiễm mới trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm tại Philippines lên 4.648 ca.

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia thông báo số ca nhiễm ở nước này đã tăng lên 4.683 ca sau khi phát hiện 153 ca Covid-19 mới.

Số ca tử vong ở Malaysia trong ngày 12.4 tăng thêm 3, nâng số người chết vì Covid-19 trên toàn quốc lên 76.

Còn ở Thái Lan phát hiện thêm 33 ca nhiễm mới trong ngày 12.4, nâng tổng số người Thái bị mắc Covid-19 lên 2.551 người. Số người chết vì Covid-19 trong ngày đã tăng lên 38 so với 35 trường hợp của ngày trước đó.

Đa số các ca mắc Covid-19 ở Bangkok, và thủ đô Thái Lan đang trong tình trạng giới nghiêm vô thời hạn để phòng chống dịch bệnh.