Thêm 31 ca nhiễm mới; Bệnh nhân ở Hải Dương nhiễm biến thể Covid-19 Anh là những nội dung chi tiết bản tin tối này 1/2.

Tin trong nước

Thêm 30 ca Covid-19 trong cộng đồng, trong đó Hà Nội có 4 ca

Tối ngày 1/2, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 31 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 30 ca cộng đồng.

Thành phố Hà Nội ghi nhận 04 ca bệnh: Trong đó 02 ca bệnh có địa chỉ thường trú tại huyện Mê Linh; 01 ca trú tại quận Nam Từ Liêm và một ca địa chỉ tại huyện Đông Anh. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.

-Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 05 bệnh nhân là 2 F1 bệnh nhân 1.553, liên quan ổ dịch sân bay Vân Đồn; 2 F1 bệnh nhân 1.795, liên quan ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 1 F1 bệnh nhân 1.701, liên quan ổ dịch Công ty POYUN, Hải Dương.

 – Tỉnh Bình Dương ghi nhận 01 ca bệnh là nữ 19 tuổi, có địa chỉ tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.644.

 – Tỉnh Hải Dương ghi nhận 17 ca bệnh mắc mới: Trong đó 16 ca bệnh là các trường hợp được xác định từ các mẫu bệnh phẩm đã được lấy trước đó tại ổ dịch Công ty POYUN và 01 ca bệnh liên quan ổ dịch tại huyện Ninh Giang.

 – Tỉnh Gia Lai ghi nhận 02 ca bệnh mắc mới: bệnh nhân nữ, 31 tuổi và bệnh nhân nam, 38 tuổi, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.

 – Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1 trường hợp cách ly sau nhập cảnh: Bệnh nhân là nam, 24 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nam Phi. 

Bệnh nhân Covid-19 Hải Dương nhiễm biến thể Covid-19 Anh

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM chiều 1/2 công bố kết quả giải trình tự gene “bệnh nhân 1.660”, 28 tuổi, nhiễm biến thể nCoV từ Anh. Bệnh nhân 1.660 (trú tại tỉnh Hải Dương, đến TP. HCM hôm 28/1). Bệnh nhân tiếp xúc với “bệnh nhân 1.612” – ca nhiễm tại ổ dịch TP. Chí Linh, Hải Dương. Đây là ca nhiễm đầu tiên tại TP HCM liên quan đợt dịch từ Hải Dương – Quảng Ninh.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho biết, kết quả phân tích bộ gene bằng phần mềm CoV-GLUE từ mẫu bệnh phẩm phết hầu họng, chủng virus của “bệnh nhân 1.660” mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B.1.17.

Học sinh TP.HCM bắt đầu nghỉ học từ ngày mai 2/2 phòng dịch Covid-19

Trưa ngày 1/2, UBND TP. HCM ban hành công văn cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục dừng đến trường từ ngày 2/2, thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên internet từ ngày 2 – 5/2 để đảm bảo kế hoạch thời gian năm học.

Như vậy tính đến 15h ngày 1/2/2021, hơn 20 tỉnh, thành trên toàn quốc cho học sinh nghỉ học sau khi liên tiếp có học sinh liên quan đến các bệnh nhân Covid-19. 

Chính thức cho phép nhập khẩu vắc xin Covid-19 về Việt Nam

Ngày 1/2, Bộ Y tế chính thức có văn bản cho phép nhập khẩu vắc xin Covid-19 về Việt Nam, đây là vắc xin của Công ty dược AstraZeneca( Anh). Dự kiến, sẽ có 30 triệu liều được cung cấp trong 6 tháng đầu năm nay.

Báo Thanh Niên đưa tin, trong quý 1 này, 50.000 liều vắc xin đầu tiên sẽ về đến Việt Nam. Sẽ có 30 triệu liều vắc xin được cung cấp cho Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay, thay vì kéo dài đến hết năm, như dự kiến ban đầu.

Đây là số lượng lớn mà Việt Nam có thể mua, sau thời gian đàm phán. Hiện chưa rõ giá thành tiêm chủng tại Việt Nam là bao nhiêu.

Người vi phạm cầm dao đâm đại úy CSGT

Ngày 1/2, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đã tạm giữ hình sự Lê Văn Quốc (47 tuổi, ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Theo cảnh sát, tối 28/1, Quốc chạy xe máy trên huyện lộ 71B nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Tổ tuần tra CSGT phát hiện, yêu cầu tài xế dừng xe. Cảnh sát đã lập biên bản với lỗi vi phạm nêu trên. Quốc bất ngờ lấy dao đâm đại úy Nguyễn Văn Thảo, gây thương tích.

Tin thế giới

Ông Trump chỉ định luật sư mới cho phiên luận tội tổng thống tại Thượng viện

Theo Newsmax, cựu Tổng thống Donald Trump hôm (31/1) đã chỉ định các luật sư mới cho nhóm bào chữa trong phiên luận tội ông tại Thượng viện. Động thái này diễn ra sau khi 5 thành viên rút khỏi đoàn luật sư biện hộ của ông Trump vào một ngày trước đó. Hiện các luật sư David Schoen và Bruce L. Castor, Jr., sẽ đại diện cho cựu TT Trump. 

Ông Schoen cho biết “Thật vinh dự khi được đại diện cho Tổng thống thứ 45, Donald J. Trump, và Hiến pháp Hoa Kỳ,”. Ông Castor nói: “Tôi coi đó là một đặc ân khi đại diện cho vị Tổng thống thứ 45. Hơn bao giờ hết trong lịch sử của chúng ta, sức mạnh Hiến pháp của chúng ta sắp được thử thách. Nó mạnh mẽ và kiên cường. Bản [Hiến pháp] được viết cho nhiều thời đại. Một lần nữa, và luôn luôn như vậy, Nó sẽ chiến thắng chế độ đảng phái.”

Chính quyền Biden báo cáo “mất tích” 20 triệu liều vắc-xin Covid-19

Theo New York Post, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC cho biết, hiện họ đã gửi gần 50 triệu liều vắc-xin Covid-19 đến các tiểu bang, nhưng chỉ có hơn 31,1 triệu liều trong số đó đã đến tay người dân. 

Hệ thống y tế công cộng của từng tiểu bang có trách nhiệm theo dõi vị trí của các lô vắc-xin sau khi chúng đã được gửi đi và khi nhận được vắc xin, tiểu bang sẽ xác nhận với Chính quyền ông Biden. Tuy nhiên hiện tại, nhóm của ông Biden vẫn đang cố gắng xác định vị trí của 20 triệu liều vắc-xin còn lại.

Tân tổng thống Mỹ Joe Biden (ảnh: Flickr).

Nhóm của ông Biden tin rằng khoảng 10% trong số đó (2 triệu liều vắc-xin) “mất tích” do các tiểu bang nộp báo cáo chậm. Điều này tương đương với việc những liều vắc-xin này có thể đang nằm trong nhà kho, tủ đông lạnh hoặc trên đường vận chuyển trong mạng lưới phân phối phức tạp giữa chính phủ liên bang và các tiểu bang. 

Quân đội Myanmar “đảo chính”, tuyên bố kiểm soát chính quyền trong vòng 1 năm

Theo Thanh Niên, Quân đội Myanmar hôm nay (ngày 1/2) đã ban bố tình trạng khẩn cấp đồng thời cho biết, quyền lực đã được giao cho Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang – Min Aung Hlaing. Quân đội tuyên bố sẽ kiểm soát chính quyền trong vòng 1 năm. Trước đó, người phát ngôn của đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) Myo Nyunt thông báo, Tổng thống Win Myint và các nhân vật kỳ cựu khác của đảng đã bị quân đội Myanmar bắt trong một cuộc bố ráp vào rạng sáng 1/2. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi quân đội Myanmar tăng cường yêu cầu điều tra về cáo buộc bất thường trong cuộc bầu cử diễn ra năm 2020.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2020 và sẽ tiếp tục nắm quyền thêm 5 năm nữa. Tuy nhiên, quân đội cho rằng đã có nhiều bất thường trong cuộc bầu cử này, đồng thời tuyên bố đã phát hiện ra hơn 10 triệu trường hợp bất thường cử tri. Hiện, Mỹ và Australia đã lên tiếng kêu gọi các lãnh đạo quân đội Myanmar thả bà Aung San Suu Kyi cùng các nhân vật cấp cao khác.

Trung Quốc cảnh báo: Đài Loan độc lập ‘nghĩa là chiến tranh’

Trung Quốc đe dọa nếu Đài Loan thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để đòi độc lập thì điều đó “nghĩa là chiến tranh”. Tuyên bố được xem là một lời cảnh báo gửi tới chính quyền Biden, theo Express.

Express cho hay, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ phản đối bất kỳ động thái nào của Đài Loan về việc chính thức tuyên bố độc lập, nêu rõ rằng “những kẻ nào chơi với lửa sẽ bị thiêu”.

Tuy nhiên, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói với BBC rằng quốc gia này không cảm thấy cần phải đối đầu với Trung Quốc về mặt ngôn từ.