Thêm 1.945 ca Covid-19 trong ngày 11/7, TP. HCM có 1.397 bệnh nhân; Người phụ nữ nhiễm cùng lúc 2 biến chủng là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 11/7.

Tin trong nước

1.945 ca Covid-19 trong ngày 11/7, TP. HCM 1.397 bệnh nhân

Tối ngày 11/7, Bộ Y tế công bố thêm 707 ca Covid-19 ghi nhận trong nước. Trong đó, 445 bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Như vậy, trong ngày 11/7, Việt Nam có tổng cộng 1.945 ca mắc Covid-19 trong nước. Trước đó chiều 11/7, Bộ Y tế công bố 4 bệnh nhân cao tuổi, trong đó 3 người mắc bệnh lý nền, tử vong do Covid-19.

Cập nhật tối 11/7: Gần 2.000 Covid-19 trong ngày; Người phụ nữ nhiễm cùng lúc 2 biến chủng
Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 27.892 ca ghi nhận trong nước và 1.924 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ 27/4 đến nay là 26.322, trong đó, 6.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Hơn 50 thanh niên tụ tập tại quán nhậu mừng sinh nhật giữa mùa dịch

Tối ngày 10/7, lực lượng chức năng huyện Phú Riềng, Bình Phước phát hiện một nhóm khoảng 50 thanh niên tổ chức sinh nhật tại quán hải sản Chương BP (thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho).

Những thanh niên này dự tiệc sinh nhật và không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, một số người đến từ các huyện, thị, thành phố đang có diễn biến phức tạp về dịch Covid-19 như Đồng Xoài, Phước Long, Bù Gia Mập, Hớn Quản… Qua test nhanh, bước đầu, toàn bộ 53 người có kết quả âm tính.

Lật xe đầu kéo, hàng trăm lít axit tràn ra đường ở Lào Cai

Xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1973) điều khiển, chạy theo hướng Xuân Giao – TP. Lào Cai chở 16 bồn, mỗi bồn chứa 100 lít axit thực phẩm.

Cập nhật tối 11/7: Gần 2.000 Covid-19 trong ngày; Người phụ nữ nhiễm cùng lúc 2 biến chủng
Ảnh chụp màn hình báo ATGT.

Vào khoảng 8h50’, ngày 11/7, khi xe đi tới Km 2+100 tỉnh lộ 151, thuộc địa phận thôn Hùng Xuân 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, xe bồn kéo theo rơmoóc bị đổ nghiêng làm số axit chứa trong bồn xe bị rò rỉ ra đường và rãnh thoát nước.

Tin thế giới

Người phụ nữ Bỉ nhiễm cùng lúc 2 biến chủng virus SARS-CoV-2

Tin từ Zing, một phụ nữ 90 tuổi đã chết sau khi nhiễm cả 2 biến thể Alpha và Beta của virus SARS-CoV-2 cùng một lúc, các nhà nghiên cứu Bỉ cho biết.

Theo AFP ngày 11/7, người phụ nữ không được tiêm phòng, sống một mình và được chăm sóc điều dưỡng tại nhà. Bà được đưa vào bệnh viện OLV ở thành phố Aalst của Bỉ sau một lần ngã vào tháng 3 và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus trong cùng ngày. Nồng độ oxy của bà ban đầu khá tốt, nhưng tình trạng đã xấu đi nhanh chóng và bà qua đời 5 ngày sau đó.

Nhà sinh học phân tử Anne Vankeerberghen từ bệnh viện OLV, người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết: “Cả 2 biến chủng này đều đang lưu hành ở Bỉ vào thời điểm đó, vì vậy có khả năng người phụ nữ đã cùng lúc nhiễm các loại virus khác nhau từ 2 người khác nhau”.

Mỹ nóng kỷ lục 54 độ C, nước từ máy bay chữa cháy chưa tiếp đất đã bốc hơi

Hai ngày qua, nhiệt độ ở khu vực Công viên Quốc gia Thung lũng chết ở California đã đạt mức 54 độ C. Đây được xem là mức nền nhiệt cao kỷ lục từng được ghi nhận ở khu vực này vào tháng 7/1913. Tại các khu vực vùng núi phía Bắc California, cháy rừng cộng với nhiệt độ tăng cao đã thiêu rụi hàng chục ngôi nhà của người dân. Lực lượng cứu hỏa đã kêu gọi 2.800 người sống gần khu vực rừng quốc gia Plumas sơ tán khẩn cấp.

Cập nhật tối 11/7: Gần 2.000 Covid-19 trong ngày; Người phụ nữ nhiễm cùng lúc 2 biến chủng
Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Hơn 1.200 lính cứu hỏa được huy động cùng với sự  hỗ trợ của máy bay dập lửa đã nỗ lực kiểm soát cháy rừng trong suốt mấy ngày qua. Theo cơ quan chức năng, cháy rừng nghiêm trọng và không khí khô nóng đến mức, nước được xả từ máy bay dập lửa vừa thoát ra ngoài đã bốc hơi ngay lập tức trước khi tiếp xúc với mặt đất.

Cho đến nay, lực lượng chức năng mới chỉ kiểm soát 8% diện tích cháy rừng. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo, điều kiện khô nóng có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe.