Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 14/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

Sập công trình ở Đồng Nai, ít nhất 10 người chết

Bị phạt 4 triệu đồng vì “làm xiếc” trên xe máy

Mỹ mời Việt Nam dự diễn tập hải quân ‘lớn nhất thế giới’, loại Trung Quốc

Tin thế giới:

Ông Trump: ‘100 thỏa thuận thương mại cũng không bù đắp được bệnh dịch từ Trung Quốc’

Forbes: Tàu nạo vét của Trung Quốc bị Đài Loan truy đuổi ở Biển Đông

Philippines sơ tán 200.000 dân tránh bão Vongfong

Burundi tuyên bố trục xuất 4 quan chức WHO

Công ty của Ấn Độ chế tạo máy thở rẻ nhất thế giới.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VnExpress) – Sập công trình ở Đồng Nai, ít nhất 10 người chết. Một vụ việc rất thương tâm xảy ra chiều nay 14/5. Bức tường cao 5 m, dài 100 m đang xây dựng trong Khu công nghiệp Giang Điền bất ngờ bị sập, làm 10 người chết, 12 người người bị thương.

Vụ việc xảy ra khoảng 15h, bức tường vừa xây xong phần thô trong công trình tại đường số 8 (huyện Trảng Bom) bị sập, đè nhiều công nhân đang đứng thi công. Một số nạn nhân nhanh chóng được đưa ra khỏi đống đổ nát, chuyển đến bệnh viện.

Hiện trường vụ sập tường (ảnh: FB Người Đồng Nai).

Anh Bùi Chí Cường, quê Cà Mau, công nhân làm việc tại công trình cho biết, lúc đó anh đang phụ hồ cách chỗ sập khoảng 5 m. Lúc đó có khoảng 50-60 công nhân, làm ở nhiều khu vực, với nhiều công đoạn khác nhau.

Đột nhiên, anh nghe tiếng động mạnh, khi nhìn qua thì thấy bức tường “sập kéo dài như domino”, theo hướng gió từ ngoài đường vào trong công ty. “Bụi may mịt mù, không thấy gì hết, chỉ nghe tiếng la hét, kêu cứu. Tôi cùng một số người sau đó chạy lại, kéo đường 4-5 người ra ngoài”, nam công nhân kể.

(Lao Động) – Bị phạt 4 triệu đồng vì “làm xiếc” trên xe máy. Ngày 14/5, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) xác nhận vừa xử phạt hành chính đối với Lê Văn H (sinh năm 2002, trú xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang) vì vi phạm luật giao thông.

Trước đó, vào ngày 12/5, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi hình nam thanh niên lái xe máy nằm hẳn trên yên xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tại cơ quan công an, H thừa nhận tại thời điểm quay clip người này không có bằng lái xe vì chưa đủ tuổi, vi phạm nhiều lỗi giao thông.

(VOV) – Mỹ mời Việt Nam dự diễn tập hải quân ‘lớn nhất thế giới’, loại Trung Quốc. Theo VOA Việt Ngữ hôm 14/5 cho biết, Hải quân Hoa Kỳ vừa xác nhận họ đã mời Việt Nam tham dự ‘Diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (hay còn gọi là RIMPAC) năm 2020.

Đây là cuộc thao dượt hải quân được coi là “lớn nhất thế giới” với sự tham gia của 25 nước. Lần diễn tập này phía Trung Quốc không có tên trong danh sách. Các hoạt động chính dự kiến gồm thao dượt chống tàu ngầm, đánh chặn hàng hải và diễn tập bắn đạn thật. Hải quân Mỹ cho biết đang tiếp tục ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, nên RIMPAC 2020 sẽ không có các sự kiện giao lưu trên bờ.

Theo Hải quân Mỹ, cuộc thao dượt hải quân quốc tế “lớn nhất thế giới” nhằm mục đích “thúc đẩy và duy trì các mối quan hệ hợp tác, vốn mang tính sống còn để bảo đảm an toàn và an ninh của các tuyến đường biển vì một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Cuộc diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) năm 2018 (ảnh: Hải quân Hoa Kỳ).

Tin thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Ông Trump: ‘100 thỏa thuận thương mại cũng không bù đắp được bệnh dịch từ Trung Quốc’. Tổng thống Trump nói rằng “100 thỏa thuận thương mại cũng sẽ không bù đắp được” thiệt hại do dịch bệnh này và tất cả những mạng người vô tội đã mất đi

“Như tôi đã nói trong một thời gian dài, giao thiệp với Trung Quốc là một việc rất đắt đỏ. Chúng ta vừa đạt được một thỏa thuận thương mại tuyệt vời, mực còn chưa khô thì thế giới đã bị bệnh dịch đến từ Trung Quốc tấn công” – Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter ngày 13/5.

Dòng trạng thái của ông Trump được đăng một ngày sau khi các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật trao cho Tổng thống Trump quyền áp các biện pháp trừng phạt Trung Quốc nếu Bắc Kinh không đưa ra “lời giải thích đầy đủ” về sự bùng phát Covid-19.

(Tuổi Trẻ): Tàu nạo vét của Trung Quốc bị Đài Loan truy đuổi ở Biển Đông. Theo tạp chí Forbes (Mỹ), hôm 17/4, cơ quan tuần duyên Đài Loan xác nhận đã truy đuổi 40 tàu Trung Quốc nạo vét bất hợp pháp tại một khu vực phía đông bắc Biển Đông. Các hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 13/4 cho thấy đội tàu được ví như “sát thủ môi trường biển” đang nạo vét không ngừng tại khu vực.

Ông Jeng Ming-shiou, chủ tịch Hiệp hội động vật hoang dã và tự nhiên Đài Loan, khẳng định các hoạt động như vậy đã diễn ra thường xuyên trong nhiều năm qua.

Mỗi ngày, đội tàu Trung Quốc có thể nạo vét hơn 100.000 tấn cát đá. Phần lớn trong số này được sử dụng cho các dự án lấn biển như mở rộng sân bay Hong Kong và có thể là các hoạt động bồi đắp, cải tạo đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông.

(Tuổi Trẻ) – Philippines sơ tán 200.000 dân tránh bão Vongfong. Theo Hãng Reuters đưa tin, ngày 14/5 nhà chức trách Philippines bắt đầu sơ tán khoảng 200.000 dân tại các khu vực ven biển và miền núi khi bão Vongfong với sức gió 155km/h, giật tới 190km/h chuẩn bị đổ bộ vào nước này.

Đồng thời, nhà chức trách cảnh báo người dân đang sống trong các khu vực nằm trên đường đi của bão Vongfong về khả năng sẽ có mưa lớn, đề phòng tình trạng lở đất, giông lốc và lũ lụt.

(ZING) – Burundi tuyên bố trục xuất 4 quan chức WHO. Trong thư thông báo ghi ngày 12/5, gửi cho trụ sở chính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Phi, Bộ Ngoại giao Burundi chính thức xem đại diện WHO tại nước này và 3 chuyên gia đang tham gia điều phối nỗ lực chống dịch Covid-19 là “người không được chào đón”. Đồng thời, quốc gia Đông Phi yêu cầu 4 nhân sự của WHO rời khỏi nước này trước ngày 15/5.

Tờ Daily Nation cho biết Bộ Ngoại giao Burundi đã gửi “công hàm” cho văn phòng đại diện của WHO tại châu Phi, đặt tại Brazzaville (Congo). Công hàm không nêu cụ thể lý do nước này trục xuất 4 chuyên gia WHO.

(Thanh Niên) – Công ty của Ấn Độ chế tạo máy thở rẻ nhất thế giới. Tờ Hindustan Times ngày 20/4 đưa tin, công ty công nghệ Dynamatic Tech có trụ sở tại Bengaluru, bang Karnataka của Ấn Độ đã chế tạo được một loại máy thở giá rẻ, có thể cầm tay và không cần điện, chiếc máy thở giúp duy trì áp suất và kiểm soát mức oxy để giữ nhịp thở. Với giá khoảng 2.500 rupee (32,68 USD), hiện là loại máy thở rẻ nhất trên thế giới. Hiện tại, thiết bị này được đánh giá là hết sức cần thiết, giúp New Delhi đối phó với dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp.