TP.HCM ghi nhận hơn 2.200 ca trong 24h; Bệnh nhân Covid-19 leo tường ra ngoài bệnh viện… hái lá nấu nước xông là những nội dung bản tin tối nay 14/7.

Tin trong nước

Thêm 829 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 14/7 ghi nhận 829 ca dương tính Covid-19, gồm 823 ca trong nước và 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Như vậy, trong ngày 14/7, Việt Nam ghi nhận 2.934 ca mới gồm 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 2.924 ca ghi nhận trong nước, chủ yếu ở TP .HCM (2.229). Trong đó, 2.509 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.
Việt Nam có tổng cộng 35.479 ca ghi nhận trong nước và 1.955 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 33.909, trong đó, 6.850 bệnh nhân khỏi Covid-19.

Nữ bệnh nhân Covid-19 leo tường rào ra ngoài bệnh viện… hái lá nấu nước xông

Ngày 14/7, nhà chức trách thị xã Đông Hòa, Phú Yên đã xử lý hành vi vi phạm của bệnh nhân Covid-19 mã số 17.725 (37 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa), đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa.

Theo bác sĩ Ngô Đình Quốc – giám đốc Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa, chiều 12/7, nữ bệnh nhân trên đã leo qua lỗ trống do các ô gạch vỡ trên tường rào bệnh viện để ra ngoài, sau đó leo vào lại.

Khi bị lực lượng công an và bảo vệ bệnh viện mời làm việc, nữ bệnh nhân nói leo ra ngoài tìm hái lá bạc hà để đem vô bệnh viện nấu nước xông, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Đội nắng xếp hàng cả tiếng chờ vào siêu thị, cửa hàng thực phẩm ở TP. HCM

Trưa nay (14/7), ngày thứ 6 giãn cách xã hội ở TP. HCM, rất nhiều người dân đổ xô đến các chợ, siêu thị và các cửa hàng tiện lợi xếp hàng dài chờ mua lương thực, thực phẩm.

Theo chia sẻ của chị Tuyền (Gò Vấp) – người đến mua sắm tại siêu thị Big C ở chân cầu vượt Nguyễn Kiệm, chị và mẹ đợi hơn 1 tiếng, nhưng vẫn chưa tới lượt để vào trong, vì mỗi lần chỉ cho 5 khách vào.

Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Tình trạng này cũng diễn ra ở các siêu thị khác như Coop Mart (Phan Văn Trị) hay các cửa hàng tiện lợi trong khu vực Nguyễn Văn Công, chợ Tân Sơn Nhất…xem chi tiết báo VietNamNet.

Vướng quy định mới, hoa Đà Lạt xuất khẩu phải xay làm phân

Công ty hoa Dalat Hasfarm tại Đà Lạt và 40 hộ nông dân trồng hoa tại vùng hoa Đà Lạt phải mang 700.000 cành hoa cúc xuất khẩu xay làm phân bón để tiêu hủy trong hơn 1 tuần qua. 

Nguyên nhân do Bộ NN&PTNT ra quy định mới và buộc các đơn vị sản xuất hoa không được sử dụng hoạt chất glyphosate để triệt mầm hoa trước khi xuất bán, đồng thời hướng dẫn hợp chất thay thế. 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Nhưng  theo quy trình xuất hoa sang thị trường Úc, hoa cúc và cẩm chướng cần phải sử dụng hoạt chất glyphosate để triệt mầm hoa và đơn vị nhập khẩu hoa tại Úc không chấp nhận sử dụng hợp chất thay thế ngoài glyphosate, chi tiết xem thêm báo Tuổi Trẻ.

Tin thế giới

Thêm ngày chết chóc vì Covid-19, Campuchia cấm ra vào qua biên giới giáp Việt Nam

Bộ Y tế Campuchia hôm nay 14/7 ghi nhận thêm 33 người chết vì Covid-19, mức cao thứ 2 sau số ca Covid-19 tử vong ngày 3/7 theo tờ Khmer Times. 

Trước tình trạng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính phủ Campuchia đã quyết định tạm dừng việc ra vào thông qua biên giới Việt Nam-Campuchia đối với các lao động có kỹ năng, kỹ thuật viên và nhân viên của các công ty Việt Nam trong một tháng, kể từ ngày 18/7, theo Khmer Times.

Đồng thời, những nhân viên và lao động có kỹ năng của các công ty Việt Nam đã nhập cảnh vào Campuchia không được phép trở về Việt Nam trong thời gian nói trên.

Nổ xe chở kỹ sư Trung Quốc tại Pakistan, ít nhất 13 người thiệt mạng

Ít nhất 13 người, trong đó có 9 người Trung Quốc và 2 binh sĩ Pakistan, đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt chở các kỹ sư Trung Quốc ở Pakistan gặp tai nạn và phát nổ.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Hãng thông tấn Reuters dẫn nhiều nguồn tin cho biết, vụ nổ xảy ra khi chiếc xe đang trên đường tới dự án thủy điện Dasu tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan.

Không rõ nguyên nhân vụ tai nạn là do chiếc xe bị va chạm với một vật ven đường hay do một thiết bị trên xe đã phát nổ.