Thêm 16.378 F0; Cảnh báo trào lưu lên ‘Hội những người vỡ nợ muốn làm liều’ rủ nhau đi cướp là nội dung chính bản tin tối nay 17/1.

Thêm 16.378 ca nhiễm, Cà Mau bổ sung 5.366 ca

Bộ Y tế tối 17/1 công bố 16.378 ca nhiễm, trong đó 16.325 ca tại 62 tỉnh, thành; Cà Mau đăng ký bổ sung 5.366 ca; 179 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 2.045.290 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 35.788 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.

Luật sư: Khóa cổng nhà có người về quê đón Tết là sai luật

Những ngày qua gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú, Thiệu Hóa (Thanh Hóa) được vận động và đồng ý cho chính quyền địa phương khoá cổng nhà để phòng Covid-19. Đây là những gia đình có người từ vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam), 4 (vùng đỏ) về quê ăn Tết.

Chính quyền xã cho rằng việc này là thực hiện theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, huyện Thiệu Hóa yêu cầu xã mở hết số khóa cửa.

Luật sư Trương Anh Tú (Công ty Luật TAT Lawfrim) đánh giá, việc khóa cửa nhà dân “là sai, thể hiện sự lúng túng, hoảng loạn” trong phòng, chống Covid-19 ở địa phương. “Có dấu hiệu vi phạm các quyền về tự do cư trú và đi lại của người dân”, luật sư nêu quan điểm.

Cảnh báo trào lưu lên ‘Hội những người vỡ nợ muốn làm liều’ rủ nhau đi cướp

Liên quan đến vụ cướp xông vào chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội) xịt hơi cay, hành hung, trói cư dân để cướp tài sản, sáng 17/1, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Tùng Lâm (35 tuổi, quê Hưng Yên), Tô Văn Tình (29 tuổi, quê Quảng Ninh) và Lê Duy Dự (28 tuổi, quê  Thanh Hóa), về hành vi “cướp tài sản”.

Các nghi phạm Tình, Dự và Lâm sống ở các địa phương khác nhau và quen nhau qua nhóm Facebook có tên “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”, sau đó nhắn tin lên kế hoạch, hẹn nhau đi cướp tài sản.

Theo công an, trên mạng xã hội Facebook có khoảng 5 “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”, trong số này phần lớn các nhóm đăng tải tin tức hàng ngày, bán hàng online,… Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ cướp kể trên, một nhóm đang rộ lên trào lưu rủ nhau đi cướp, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Thêm vụ cứa cổ tài xế taxi, cướp tiền ở Hà Nội

Vũ Hoàng Huân, 24 tuổi, sau quãng đường dài đi taxi về Hà Nội đã rút dao cứa cổ tài xế để cướp tài sản song bất thành.

Khoảng 20h ngày 15/1, Huân thuê taxi đi từ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) tới Hà Nội. Đến khu vực đường Đỗ Quang (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), Huân bảo dừng xe.

Nhà chức trách cáo buộc, tài xế trong lúc chờ nhận tiền đã bị Huân rút dao cứa một nhát vào cổ bên phải. Khi nạn nhân phản kháng và la hét, Huân hoảng sợ, bỏ chạy vào một ngõ nhỏ cuối phố Đỗ Quang, xem chi tiết báo VnExpress.

Điều tra vụ ‘hotgirl livestream’ đánh nhau náo loạn ở trung tâm TP. HCM

Thông tin từ Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP. HCM) cho hay, vừa chuyển giao vụ việc ẩu đả tại cửa hàng thời trang Trang Nemo, ở đường Nguyễn Trãi, cho Công an quận 1 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc này gây xôn xao trên mạng xã hội trong hai ngày qua, bởi những nhân vật liên quan là những “hotgirl livestream”, khá nổi trên mạng xã hội và có thông tin lan truyền, chồng của nạn nhân bị đánh là giang hồ số má ở TP.HCM.

Được biết, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Trang Nemo, tức Nguyễn Hương Trang (30 tuổi, chủ cửa hàng thời trang Trang Nemo) và Trần My, tức Trần Nguyễn Trà My (25 tuổi). Đây là hai hotgirl khá nổi trên mạng xã hội về hoạt động livestream bán hàng, xem chi tiết báo VietNamNet.