Hơn 15.000 F0, 1/3 bệnh nhân có biểu hiện thần kinh tâm thần hậu Covid-19; Bão Rai vào Biển Đông, miền Trung hối hả ứng phó là những nội dung chính bản tin tối nay 17/12.

Thêm 15.236 ca nhiễm, tổng số ca vượt 1,5 triệu

Trong 15.236 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 17/12 có 15.215 ca ở 59 tỉnh thành, nâng tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4 vượt 1,5 triệu; 246 ca tử vong đưa tổng số tử vong lên hơn 29.000. 

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 29.103 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. 

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.508.473 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 (bình quân cứ 1 triệu người có 15.297 ca nhiễm).

Ninh Bình cách ly người đến từ Hà Nội

Ngày 16/12, Sở Y tế Ninh Bình ban hành hướng dẫn quy trình xét nghiệm, cách ly người đến địa phương này có yếu tố dịch tễ liên quan TP. Hà Nội.

Theo đó, những người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine và đang ở vùng dịch cấp độ 2 (màu vàng) của Hà Nội, người ở vùng dịch cấp độ 3, 4 khi đến Ninh Binh sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian cách ly.

Khi hết thời gian cách ly tập trung, người nào xét nghiệm âm tính với Covid-19 sẽ được về nhà và tiếp tục cách ly thêm 14 ngày.

Nam sinh lớp 11 ở Quảng Nam tiêm hai mũi vaccine trong 10 phút

Vụ việc xảy ra tại Trường THPT Trần Cao Vân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, ngày 16/12, Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ tổ chức tiêm vaccine Pfizer phòng Covid-19 cho học sinh Trường THPT Trần Cao Vân tại nhà đa năng của trường.

Quá trình tổ chức tiêm, một nam sinh lớp 11 sau khi tiêm xong mũi một ở bàn thứ nhất thì tiếp tục đến bàn thứ hai ngồi và được tiêm mũi hai. Thời gian giữa hai mũi khoảng 10 phút. Trong khi theo quy định, tiêm xong mũi một thì phải chờ 4 tuần sau mới tiêm mũi hai, xem chi tiết báo VTC NEWS.

1/3 bệnh nhân có biểu hiện thần kinh tâm thần hậu Covid-19

Đó là thông tin được bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phương Nga, Trưởng khoa Nội thần kinh – Bệnh viện Thống Nhất (TP. HCM), đưa ra tại Hội nghị Chỉ đạo tuyến – hội nghị khoa học về Covid-19 và hậu Covid-19 do bệnh viện này tổ chức vào ngày 17 và 18/12

Theo bác sĩ Nga, một nghiên cứu sơ bộ trên hơn 236.000 bệnh nhân trong vòng 6 tháng sau khi khởi phát Covid-19 cho thấy tỉ lệ gặp biểu hiện thần kinh tâm thần hậu Covid-19 lên tới 33%. Tỉ lệ này còn cao hơn ở bệnh nhân phải nằm hồi sức, với 42%-46%, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Nông sản Trung Quốc tràn chợ Việt trong khi cửa khẩu vẫn tắc nghẽn

Trong khi nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc hiện nay đang bị ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc, thì nhiều loại nông sản giá rẻ Trung Quốc lại được nhập về khá nhiều rồi được người bán gắn mác nông sản Việt như khoai tây Đà Lạt, nho xanh Ninh Thuận cho đến các loại nông sản phổ biến khác như cà rốt, hành tây… để qua mặt người tiêu dùng, tăng lợi nhuận, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Gần 240.000 người có thể phải sơ tán vì bão Rai

Thông tin về tình hình siêu bão Rai, ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, đến 13 giờ ngày 17/12, bão RAI có vị trí vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Bắc đảo Pa-la-oan (Phillippines), cường độ mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h.

Ông Thành nhận định, đây là cơn bão muộn, diễn biến nhanh và có cường độ rất mạnh diễn ra vào thời điểm cuối năm và lại có hướng di chuyển lên phía Bắc hết sức bất thường, rất hiếm gặp; chịu tương tác của khối không khí lạnh từ phía Bắc nên diễn biến lại càng phức tạp, khó lường, không loại trừ đi gần bờ hoặc đổ bộ vào đất liền.

Theo ông Thành, đến nay các địa phương dự kiến kế hoạch sơ tán cho 51.032 hộ/238.345 người tại các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản và khu vực ven biển có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão, đồng thời tiếp tục rà soát cập nhật cho phù hợp với diễn biến của bão, xem chi tiết báo Tiền Phong.