Việt Nam ghi nhận 515 ca Covid-19 trong ngày; Viên kim cương lớn thứ ba thế giới lộ diện là những nội dung chính bản tin tối nay 17/6.

Tin trong nước

Thêm 136 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 17/6 ghi nhận 136 ca dương tính Covid-19, gồm 133 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy, trong ngày 17/6, Việt Nam ghi nhận 515 ca Covid-19 gồm 12 ca nhập cảnh và 503 ca trong nước. 63 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi lên 4.653.

Hà Nội khẩn tìm người trên chuyến bay Bamboo từ TP.HCM-Hà Nội

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội vừa thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi trên chuyến bay QH0224 của hãng hàng không Bamboo Airways từ TP.HCM về TP Hà Nội, hạ cánh tại Sân bay Nội Bài khoảng 12h30 ngày 14/6.

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố BN11797 (B.T.L, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Ngày 6/5/2021, bệnh nhân từ Malaysia nhập cảnh sân bay Cần Thơ và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày chuyển tự cách ly tại nhà ở Hòa Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

7 thuyền viên tự ý “xé rào” để trốn khỏi khu vực cách ly tập trung

Sáng ngày 17/6, nhà chức trách huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7 trường hợp tự ý rời khỏi khu vực cách ly y tế với tổng số tiền 35 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 13/6, Công an xã Thạch Kim và Công an xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà phát hiện, bắt giữ, 7 người trên không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tự ý rời khỏi vùng cách ly y tế (thị trấn Lộc Hà và xã Thạch Kim). 7 người này là thuyền viên trong một thuyền đánh bắt thủy sản đã vào cập cảng tại Cảng cá Cửa Sót, tin từ Người Lao Động.

Gần 8 tạ tiền xu cổ dưới đáy biển Quảng Bình có từ thời Gia Long, Minh Mạng

Ngày 17/6, thông tin từ Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Quảng Bình, đã có kết quả nghiên cứu bước đầu về số đồng xu cổ được ngư dân địa phương này phát hiện dưới đáy biển.

Theo đó, các chuyên gia nhận định đây là loại tiền Việt Nam, chất liệu bằng đồng có pha thiếc, là loại tiền 7 phân/đồng xu, niên đại thời Gia Long (1802-1820) và Minh Mạng (1820-1840).

Trước đó, trong lúc đi lặn ốc, sò tại vùng biển Vũng Chùa – Đảo Yến, 3 ngư dân ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch gồm Cao Văn Thịnh (SN 1965), Đinh Ngọc Thoại (SN 1977) và Cao Thanh Duy (SN 2000) đã phát hiện có nhiều kim loại dạng đồng  xu nằm ở đáy biển nên đã vớt lên thuyền mang về. Số kim loại này có hiện tượng gỉ sét, dính liền nhau thành thỏi, tổng trọng lượng 770 kg.

Tin thế giới

Đã tiêm vaccine Sinovac, hàng trăm y bác sĩ Indonesia vẫn mắc Covid-19

Theo Zing, hơn 350 y bác sĩ ở quận Kudus, Indonesia vẫn nhiễm Covid-19 dù đã tiêm vaccine. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự nguy hiểm của các biến chủng mới.

Phần lớn trong số 350 nhân viên y tế trên không có triệu chứng và đã cách ly tại nhà, nhưng hàng chục người phải nhập viện vì sốt cao và nồng độ oxy trong máu giảm, Reuters hôm 17/6 dẫn lời Badai Ismoyo, giám đốc phòng y tế quận Kudus, đảo Java, cho biết.

Viên kim cương lớn thứ ba thế giới lộ diện

Hãng tin BBC ngày 17/6 cho biết, Botswana đang trưng bày viên kim cương 1.098 carat, được cho là lớn thứ ba thế giới từ trước đến nay. Viên kim cương khổng lồ đã được hãng Debswana khai thác cách đây 2 tuần và vừa được chuyển đến tay của Tổng thống Botswana Mokgweetsi Masisi. Theo Debswana, chiều dài viên kim cương là 73 mm, bề ngang 52 mm và dày 27 mm.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Hiện Viên kim cương này vẫn chưa được đặt tên. Được biết, Viên kim cương lớn nhất thế giới từng được khai thác là Cullinan (3.106 carat) ở Nam Phi vào năm 1905. Botswana cũng là nơi cho ra đời viên kim cương lớn thứ hai Lesedi La Rona (1.109) năm 2015. Được biết, Botswana cũng là một trong những quốc gia sản xuất kim cương nhiều nhất thế giới.