Nhiều địa phương ghi nhận ổ dịch mới; Biển nước bủa vây hàng nghìn ngôi nhà ở miền Trung là nội dung chi tiết bản tin tối nay 19/10.

Thêm 3.034 ca Covid-19

Trong 3.034 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 19/10 có 3.027 ca tại 49 tỉnh thành, giảm 132 ca so với hôm qua; 1.866 người khỏi bệnh; 75 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 83 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 21.344 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 870.255 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhiều địa phương ghi nhận ổ dịch mới

Nam Định, Phú Thọ phát hiện ổ dịch chưa rõ nguồn lây, trong khi đó Hà Nội và một số tỉnh miền Trung, miền Tây ghi nhận nhiều F0 từ người dân về quê.

Sáng 19/10, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định cho biết trong hai ngày qua tỉnh ghi nhận 22 ca nhiễm, tập trung ở thôn Đằng Động, xã Yên Hồng (huyện Ý Yên).

Tại Phú Thọ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cho biết hiện nay tỉnh ghi nhận 23 ổ dịch trong cộng đồng với tổng 128 ca nhiễm. Trong đó, TP Việt Trì có 12 ổ dịch với 98 ca; huyện Lâm Thao 7 ổ dịch với 22 ca; huyện Phù Ninh 4 ổ dịch, 8 ca, 

Ở miền Tây, nhiều tỉnh tiếp nhận hàng trăm nghìn người về quê, kéo theo tình trạng bùng phát mạnh F0. Cuối tháng 9 đến nay, Sóc Trăng tiếp nhận trên 43.000 người về từ Long An, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, xem chi tiết báo VnExpress.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: Rút thông tin “đề xuất học sinh đi học từ 25/10”

Trao đổi với PV Dân trí chiều nay, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, rút thông tin đề xuất cho học sinh Hà Nội quay lại trường học từ ngày 25/10 như một số báo chí đăng tải.

Cụ thể theo ông Cương, phương án đề xuất cho học sinh đi học từ ngày 25/10 được đưa ra trước đó nhưng đã bị bỏ.

“Chúng tôi đã rút lại hoàn toàn văn bản này và đang đợi phương án mới. Do đó, thông tin trên hoàn toàn không chính xác”, ông Cương nói.

Biển nước bủa vây hàng nghìn ngôi nhà ở miền Trung

Cụ thể, hiện tỉnh Quảng Bình có 33 xã/2.232 hộ ngập lụt trong đó, riêng huyện Lệ Thủy có 20 xã /1.683 hộ; Quảng Ninh có 6 xã/275 hộ; Bố Trạch 4 xã/274 hộ ngập từ 0,2m-1,2m. Tỉnh Quảng Trị có 15 xã bị ngập từ 0,5-2m. 

Ngoài ra, còn 3 xã ven sông Yên huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cũng chìm trong “biển nước”.

Mưa to khiến lũ trên nhiều sông ở Trung Bộ đang tăng mạnh, vượt mức báo động (BĐ). Lũ các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã đạt đỉnh ở mức BĐ1 đến trên BĐ 2. Riêng sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ (TT.Huế), Vu Gia (Quảng Nam) ở mức BĐ3.

Mưa lũ đã làm 3 người chết, 3 người mất tích; 65 căn nhà bị tốc mái và khoảng 2.004 ha lúa, 378 ha hoa màu, 19 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập úng, hư hại. Mưa lũ cũng khiến 44 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Cây đè chết người đàn ông đi xe máy, tiền trong hộc xe biến mất

Ngày 19/10, ông Đoàn Văn Sỹ – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Đa (huyện Phú Vang, TT-Huế) cho biết, nam thanh niên người địa phương trong lúc đi làm bị cây xanh gãy đổ trên đường Lê Duẩn đè trúng; tử vong sau khi cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng theo ông Sỹ, khi rời nhà đi ra từ huyện Phong Điền, nạn nhân có mang theo hơn 30 triệu đồng cất trong hộc chứa đồ xe gắn máy để giải quyết công việc. Khi gặp nạn, số tiền trên đã bị mất, xem chi tiết báo VietNamNet.