Thêm 9.625 F0, hơn 23.000 người qua đời vì Covid-19; TP. HCM kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly tập trung là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 19/11.

Thêm 9.625 ca Covid-19

Trong 9.625 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 19/11 có 9.617 ca ở 57 tỉnh thành, giảm 592 ca so với hôm qua; TP. HCM giảm nhiều nhất song vẫn là địa phương nhiều ca nhiễm nhất.

Trong ngày ghi nhận 102 ca tử vong.Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 93 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 23.578 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.075.094 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 (bình quân cứ 1 triệu người có 10.909 ca nhiễm).

Chủ tịch Hà Nội: Tỷ lệ F1 thành F0 lên đến 13%

Tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sáng 19/11, ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thông tin, tỷ lệ F1 thành F0 hiện nay cao “giật mình”, lên đến 13%, gấp đôi giai đoạn từ đầu dịch đến cuối tháng 10 (khoảng 7%). Cụ thể, từ 11/10 đến 17/11, Hà Nội ghi nhận 8.630 F1, trong đó có 1.134 trường hợp chuyển thành F0, chiếm tỷ lệ 13,1%, xem chi tiết báo Thanh Niên.

TP. HCM kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly tập trung

Sở Y tế TP. HCM kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày với F0 không triệu chứng đã tiêm đủ vắc- xin và kết quả âm tính vào ngày thứ bảy.

Đề xuất được Giám đốc Sở Y tế nêu trong công văn kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly tập trung gửi Bộ Y tế hôm 18/11. Động thái này được ngành y tế thành phố đưa ra nhằm giảm tải cho các khu cách ly tập trung, tăng hiệu quả chăm sóc, điều trị F0.

Bệnh nhân Covid-19 trốn khỏi khu điều trị, cố thủ trên cây

Chiều 19/11, ông Đinh Quang Tiến, Chủ tịch UBND xã Tân Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết cơ quan chức năng đã tìm được ông C.D.P. (39 tuổi, quê Ninh Thuận), bệnh nhân Covid-19 bỏ trốn khỏi khu điều trị.

Theo ông Tiến, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tìm được ông P. khi người này cố thủ trên một cây cao gần bờ suối thôn Mỹ Đức, xã Tân Văn, xem chi tiết báo Zing.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cảnh cáo, miễn nhiệm chức Trưởng ban

Bộ Chính trị quyết định cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 19/11, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, xem chi tiết trên báo VnExpress.

Thủ quỹ Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình bị mất 6 tỷ đồng khi đang đi xe máy?

Chiều 19/11, Công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra, xác minh tin báo về vụ cán bộ thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh này làm thất thoát 6 tỷ đồng.

Người bị điều tra về việc làm thất thoát số tiền trên là bà Nguyễn Thị Thùy Linh – cán bộ thủ quỹ Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình.

Số tiền mà bà Linh báo mất trộm là quỹ thu từ các lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp của giáo viên trên địa bàn của Trung tâm, xem chi tiết báo Người Lao Động.