Thêm 8.681 ca Covid-19, 215 người tử vong; Hà Nội dừng kiểm soát giấy đi đường từ 21/9 là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 20/9.

Thêm 8.681 ca Covid-19, ngày ghi nhận thấp nhất trong một tháng

Trong 8.681 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 20/9 có 8.668 ca ở 38 tỉnh thành, trong ngày cả nước cũng ghi nhận 215 ca tử vong.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 17.305, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 691.286, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Về điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.821, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 464.326. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.521 ca.

Hà Nội dừng kiểm soát giấy đi đường từ 21/9

Người dân di chuyển trên địa bàn thành phố không cần giấy đi đường, áp dụng từ 6h ngày 21/9, theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Chiều 20/9, ông Dũng cũng cho biết thành phố bỏ nguyên tắc phân vùng chống dịch từ ngày mai; đồng thời, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giám sát việc di chuyển, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính với cá nhân, doanh nghiệp, xem chi tiết tại Zing.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 bị trầm cảm, rối loạn lo âu

Chiều 20/9, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Đức) công bố nghiên cứu mới nhất về sức khỏe tinh thần bệnh nhân Covid-19.

Kết quả khảo sát, đánh giá sức khỏe tinh thần của người bệnh tại các khoa điều trị ở Bệnh viện Hồi sức Covid-19 cho thấy tỉ lệ bệnh nhân Covid-19 bị trầm cảm là 20%, rối loạn lo âu là 53,3%, stress là 16,7%.

Những bệnh nhân từng thở HFNC có tỉ lệ trầm cảm là 66,7%. Những bệnh nhân từng thở ôxy qua mặt nạ hoặc thở máy cũng có tỉ lệ rối loạn lo âu cao, lên tới 66,7%.

Lật xe bồn chở 20 tấn gas trên cầu vượt, sẵn sàng di tản dân trong bán kính 100m

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 20-9, một xe bồn lưu thông từ đường Trường Chinh lên cầu vượt Hòa Cầm. Khi đang vào cua thì xe bất ngờ bị lật ngửa. Vụ tai nạn xảy ra không gây thiệt hại về người nhưng việc giải cứu xe bồn gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Tại hiện trường, hệ thống điện trên xe bồn vẫn còn hoạt động. Lực lượng Cảnh sát PCCC phun nước và bọt Foam để làm mát, đồng thời cử cán bộ chui vào cabin xe để ngắt hệ thống điện đầu máy, xem chi tiết tại báo Người Lao Động.

Đến nhà bạn chơi, ăn trộm 20 lượng vàng và hơn 100 triệu đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thu là người thân quen, bạn làm ăn có mối quan hệ làm ăn với bà T.T. X. (ở P.Hương Long, TP.Huế) nên hai người thường xuyên qua lại nhà. Trưa 16.9, Thu đi xe máy đến nhà bà X., phát hiện chủ nhà đang ngủ, túi xách để ở bên cạnh nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Trộm xong, Thu mang túi xách về nhà kiểm tra thì phát hiện bên trong có nhiều vàng cùng 146 triệu đồng tiền mặt. Thu lấy toàn bộ số vàng và tiền của bà X. rồi mang giấu nhiều nơi. Riêng số tiền 146 triệu đồng, Thu đem đi trả nợ cho nhiều người, xem chi tiết báo Dân Việt.