Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 23/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau.

  • Khởi tố, bắt giam con gái hành hạ mẹ ruột gần 90 tuổi
  • Phát hiện thêm 4 ca mắc Covid-19
  • Gần 100 người Việt nhiễm Covid -19 xin về nước
  • Đội tàu cá nghi của Trung Quốc đánh bắt trái phép trên biển Triều Tiên
  • Trung Quốc đe dọa không chấp nhận hộ chiếu do Anh cấp cho người Hong Kong
  • Trung Quốc lo ngại xảy ra thêm nhiều thảm họa

Sau đây là nội dung chi tiết.

(Tuổi Trẻ) – Khởi tố, bắt giam con gái hành hạ mẹ ruột gần 90 tuổi Ngày 23/7, đại tá Nguyễn Trường Viễn – trưởng Công an huyện Tri Tôn, An Giang nói nhà chức trách đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với D.T.N.M., 52 tuổi, ngụ xã Cô Tô, huyện Tri Tôn.

Người bị ngược đãi là cụ bà Nguyễn Thị L. (87 tuổi, mẹ ruột bà M.). Vào ngày 12/2, cụ L. qua đời ở tuổi 87.

Sau đó, trên Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh bà M. vừa tắm vừa chửi mắng mẹ mình.

Thậm chí, người phụ nữ này còn dùng tay đánh vào vùng bụng, mặt của cụ L. mặc cho cụ khóc lóc, van xin. Đồng thời chửi rủa cho mẹ chết sớm và hăm dọa sẽ bóp cổ nếu cụ cứ khóc.

(Dân Trí) – Phát hiện thêm 4 ca mắc Covid-19

Chiều 23/7, Bộ Y tế cho biết 4 ca mắc mới Covid-19 có một người nước ngoài, chuyên gia về lĩnh vực giáo dục và 3 công dân Việt Nam. Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 412 ca mắc Covid-19.

Trong số này, 3 bệnh nhân người Việt Nam đều trở về từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) trên chuyến bay VN5062 về Sân bay Vân Đồn ngày 17/7.

Các ca bệnh vừa được phát hiện đều được tập trung cách ly ngay sau khi về nước.

(Thời báo Mỹ) – Hơn 200 công nhân VN kêu cứu ở Uzbekistan, nhiều người nhiễm Covid-19

Gần 100 người trong số hơn 200 công nhân đang làm việc tại công trình Khí hóa lỏng Nishan tại Uzbekistan được xác định nhiễm Covid-19, trong đó nhiều người hiện vẫn sống chung với người không bệnh trong khu tập thể.

Hiện nhóm công nhân này đang cầu cứu chính phủ Việt Nam có chuyến bay nhân đạo để đưa họ về nước.

Trong vòng hơn hai tuần qua, nhóm công nhân này đã gửi ba lá thư cầu cứu tới Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga (kiêm nhiệm Uzbekistan).

Nhóm công nhân này cũng đăng lên mạng xã hội các hình ảnh giương biểu ngữ với dòng chữ: “Cầu cứu. Mong tổ quốc đừng bỏ rơi chúng tôi. Hãy cứu chúng tôi,” cùng hình ảnh và video cho thấy một số người đeo khẩu trang đang nằm trên giường, được cho là những công nhân Việt Nam nhiễm Covid-19 đang mắc kẹt ở Uzbekistan.

(Dân Trí) – Đội tàu cá nghi của Trung Quốc đánh bắt trái phép trên biển Triều Tiên

Tờ SCMP dẫn lời các chuyên gia hàng hải cho hay, những đội tàu cá hùng hậu được cho là từ Trung Quốc đang đánh bắt trái phép trên biển Triều Tiên.

Cuộc cạnh tranh từ hàng trăm tàu lớn, được trang bị tốt hơn từ Trung Quốc được xem đã buộc các ngư dân Triều Tiên phải đi sang vùng biển Nga và nước khác để đánh bắt, theo nghiên cứu của tổ chức Global Fishing Watch (GFW – Mỹ).

Theo nghiên cứu, ít nhất 900 tàu cá nghi từ Trung Quốc nằm trong nhóm tàu bí ẩn nói trên hoạt động ở biển Triều Tiên vào năm 2017. Các chuyên gia mô tả đây là “trường hợp đánh bắt trái phép từ một đội tàu xa bờ duy nhất có quy mô lớn nhất từng ghi nhận”.

Theo GFW, “hàng trăm tàu công nghiệp lớn nghi có nguồn gốc từ Trung Quốc dường như đã vi phạm lệnh trừng phạt Liên Hợp Quốc và bắt một lượng mực nhảy trên Thái Bình Dương trị giá gần một nửa tỷ USD”.

(Tuổi Trẻ) – Trung Quốc đe dọa không chấp nhận hộ chiếu do Anh cấp cho người Hong Kong

Kể từ tháng 1/2021, những người Hong Kong sở hữu hộ chiếu hộ chiếu hải ngoại của Anh (BNO) sẽ được phép đăng ký thị thực đặc biệt để sinh sống tại Anh và từ đó có thể nhập tịch, theo Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel.

Để trả đũa vụ này, hôm nay 23/7, Trung Quốc cáo buộc đây là động thái vi phạm cam kết của Anh, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế.

“Vì Anh là bên đầu tiên vi phạm lời hứa, Trung Quốc sẽ cân nhắc không công nhận hộ chiếu BNO là giấy tờ du lịch có hiệu lực, và bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp tiếp theo”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố.

(Vietnamnet) – Trung Quốc lo ngại xảy ra thêm nhiều thảm họa

Các khu vực xa xôi như tây nam Tứ Xuyên và tây bắc Cam Túc có nguy cơ cao phải hứng chịu các thảm họa thiên nhiên trong những ngày tới do đợt mưa lớn mới.

Theo hãng tin Reuters, thông tin trên được Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết hôm nay (23/7). Ngoài ra, các khu vực ở bờ biển phía đông nước này, bao gồm vùng vịnh Bột Hải, Sơn Đông và Giang Tô cũng có nguy cơ đối mặt với gió mạnh.

Các thành phố cảng Thanh Đảo và Nhật Chiếu ở bờ biển phía đông là những khu vực mới nhất phải hứng chịu những trận mưa hàng ngày kỷ lục vào hôm qua (22/7), trong khi các tỉnh Giang Tây, An Huy đã đưa ra các cảnh báo đỏ vào sớm nay.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho hay, nước ở 93 con sông vẫn cao quá mức cảnh báo. Cơ quan này cũng cho biết, hồ chứa Tam Hiệp lớn nhất đất nước, sẽ cần được giám sát chặt chẽ do nước lũ dâng cao.