Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 24/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Ca nghi mắc Covid-19 tại Đà Nẵng tiên lượng nặng
  • Hai phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc
  • Thêm 4 trẻ em tại Quảng Trị dương tính với bạch hầu dù đã tiêm vắcxin
  • Trung Quốc nói Ngoại trưởng Mỹ chỉ làm trò ‘châu chấu đá xe’
  • Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc ngày càng độc đoán và hung hăng

Sau đây là nội dung chi tiết

(Người Lao Động)- Ca nghi mắc Covid-19 tại Đà Nẵng tiên lượng nặng, đang thở máy

Chiều 24/7, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết bệnh nhân T.V.D (SN 1963; ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nghi mắc Covid-19 có diễn tiến tiên lượng nặng. Bệnh nhân phải thở máy từ chiều 23-7. Hiện bệnh nhân D. được điều trị tại khu cách ly đặc biệt ở khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sĩ Hồng cho biết các bác sĩ ở Bệnh viện Đà Nẵng đã liên tục có hội chẩn với Bệnh viện C Đà Nẵng – nơi thăm khám ban đầu để điều trị cho bệnh nhân.

(VnExpress) – Hai phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Theo Cảng vụ hàng không quốc tế Nội Bài, hai phụ nữ này cùng trú ở Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). Khi họ đang làm thủ tục bay lúc 21h30 ngày 23/7 chặng Hà Nội – TP.HCM, thì bị nhân viên an ninh sân bay phát hiện có dấu hiệu nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Phía sân bay đã bàn giao hai phụ nữ cho đơn vị kiểm dịch y tế và đưa đi cách ly tại bệnh viện Công an TP Hà Nội (tại quận Hà Đông) tối cùng ngày.

Cũng theo Công an Cửa khẩu Nội Bài, hai phụ nữ này đi cùng một nhóm 7 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc, rồi qua tỉnh Hà Giang; chỉ một người trong số này vào khu cách ly, số còn lại, những người khác đã đi về các địa phương khác nhau.

(Tuổi Trẻ) – Hơn 20 triệu dân mạng Trung Quốc xem livestream… mặt tiền lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô

Ngày 24/7, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát trực tiếp (live) trên tài khoản Weibo của họ một video cho thấy tòa nhà tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô.

Video này gần như đứng yên trong nhiều giờ. Thế mà tính đến khoảng 15h chiều 24/7 (giờ Việt Nam), sau 3 tiếng phát trực tiếp, video này đã có hơn 25 triệu lượt xem. Đến 15h30, video có hơn 26 triệu lượt xem.

Sôi động hơn cả nội dung của video là góc bình luận của dân mạng Trung Quốc, với kha khá biểu cảm cười “haha”. Video đã có hơn 260.000 bình luận và hơn 80.000 lượt chia sẻ. Một người dùng mạng Trung Quốc bình luận: “Đất nước của tôi thật lợi hại!”.

(Tuổi Trẻ) – Thêm 4 trẻ em tại Quảng Trị dương tính với bạch hầu dù đã tiêm vắcxin

Cả 4 trường hợp mắc bạch hầu mới này đều trú tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, gần với bệnh nhân đầu tiên được phát hiện trước đó. Cả 4 trong nhóm 7-9 tuổi.

Ông Đỗ Văn Hùng – giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, xác nhận cả 4 trẻ em vừa phát hiện dương tính cộng với bé gái 9 tuổi phát hiện trước đó đều đã tiêm vắcxin phòng bệnh bạch hầu. Hiện chưa rõ nguồn lây.

Cả 5 em đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh.

(Tuổi Trẻ) – Trung Quốc nói Ngoại trưởng Mỹ chỉ làm trò ‘châu chấu đá xe’

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, đã đăng tweet phản bác phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon.

“Bài phát biểu của ông Pompeo tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon cho thấy ông muốn mình trở thành John Foster Dulles của thế kỷ 21, khởi xướng một cuộc thập tự chinh mới chống lại Trung Quốc trong thế giới toàn cầu hóa”, bà Hoa viết.

“Tất cả những gì ông ấy làm chỉ giống như ‘châu chấu đá xe'”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết thêm.

(VTC) – Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc ngày càng độc đoán và hung hăng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi các quốc gia cần phải quyết đoán hơn để chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc.

“Trung Quốc ngày càng độc đoán ở trong nước và hung hăng hơn ở bên ngoài. Nếu thế giới tự do không thay đổi Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ thay đổi chúng ta”, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong bài phát biểu tại California hôm 23/7, đưa ra quan điểm rõ ràng về sự cạnh tranh giữa Washington với Bắc Kinh.

Ông Pompeo cho biết, chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc đang trở nên cứng rắn, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng tham gia thay đổi hành vi của Trung Quốc vì các hành động của nước này đe dọa người dân và sự thịnh vượng của những nước khác.