Thêm 15.559 F0, dịch bệnh nóng lên ở Hà Nội; Công ty CP Dược Quảng Bình nhận 20-25% ‘hoa hồng’ của Việt Á là những nội dung chính bản tin tối nay 25/12.

Thêm 15.586 ca Covid-19, tổng số tử vong vượt 31.000

Bộ Y tế tối 25/12 công bố 15.586 ca nhiễm, trong đó 15.559 ca ở 57 tỉnh thành, giảm 583 ca so với hôm qua; Hà Nội vẫn dẫn đầu với hơn 1.800 ca; 241 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 237 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 31.007 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.636.455 ca nhiễm, đứng thứ 31/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144(bình quân cứ 1 triệu người có 16.595 ca nhiễm).

Bé gái 8 tuổi bị ‘dì ghẻ’ đánh tử vong

Bé N.T.V.A (SN 2013) sống chung với bố tên Th (SN 1985) và vợ sắp cưới của bố là V.N.Q.T (SN 1997, Gia Lai). Gần đây hàng xóm thường xuyên nghe tiếng T la mắng, đánh đập và bắt cháu A làm việc dù tuổi còn rất nhỏ. Mới đây T hốt hoảng gọi điện cho nhiều người đưa A đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong trước khi vào viện với nhiều dấu hiệu bị bạo hành.

Khám nghiệm căn nhà nơi cháu A sinh sống, công an phát hiện cây chổi lau nhà bị gãy, ở đầu gậy còn có một nhúm tóc của cháu. Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ T để điều tra về hành vi “hành hạ trẻ em dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Nhiều bệnh nhân rụng tóc, mất ngủ triền miên sau khi khỏi Covid-19

Gần đây, bác sĩ Trần Trung Thành (Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương) chia sẻ, sau khi khỏi Covid-19, bệnh nhân có thể gặp nhiều vấn đề về rối loạn tâm thần kinh, trong đó mất ngủ thường gặp nhất, chiếm khoảng 42%. Đơn cử, ba tháng sau khi khỏi Covid-19, chị Mai Lan (35 tuổi) luôn mất ngủ, chập chờn vài tiếng mỗi đêm dẫn đến mệt mỏi, dễ cáu gắt. Mẹ chị- một F0 trở nặng phải nhập viện, cũng gặp tình trạng tương tự, xem chi tiết báo VnExpress.

8 quận ở Hà Nội có thể dừng hoạt động không thiết yếu

Công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống Covid-19 vào chiều 25/12, Hà Nội có thêm 6 quận chuyển từ “vàng” sang “cam” gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

Cùng với hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng được đánh giá cấp độ 3 từ trước đó, 8/12 quận của thủ đô đã ở mức nguy cơ cao về dịch.

Theo quy định, những nơi này sẽ phải áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch như: dừng nhiều hoạt động không thiết yếu như văn hóa, thể thao, giải trí;…. xem chi tiết  VnExpress.

Công ty CP Dược Quảng Bình nhận 20-25% ‘hoa hồng’ của Việt Á

Ngày 23/12, làm việc với phóng viên báo Tiền Phong, ông Phạm Văn Ngọc, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình cho biết: Toàn bộ hồ sơ, hợp đồng liên quan đến việc mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á đã giao cho công an nên không có để cung cấp chi tiết.

Theo ông Ngọc, từ tháng 7/2020, Công ty CP Dược Quảng Bình bắt đầu mua kit xét nghiệm Covid-19 của nhiều hãng, trong đó có kit xét nghiệm của Công ty Việt Á để về bán lại cho CDC và bệnh viện của các tỉnh.

Ông Ngọc thừa nhận, trên mỗi đơn hàng kit xét nghiệm của Việt Á, Công ty Dược phẩm Quảng Bình được “chiết khấu” từ 20% đến 25% bằng chính kit xét nghiệm. Và những kit xét nghiệm Covid-19 được “chiết khấu” này, Công ty Dược phẩm Quảng Bình mang bán theo giá công bố của Bộ Y tế để kiếm lời, xem chi tiết báo Zing.

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng trở lại

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng dầu bán lẻ trong nước với xăng E5 RON 92 từ 15h ngày 25/12 là 22.550 đồng một lít (tăng 470 đồng); RON 95 là 23.290 đồng một lít (tăng 490 đồng).

Dầu hoả là 16.510 đồng một lít, tăng 190 đồng. Dầu diesel là 17.570 đồng một lít, tăng 240 đồng. Riêng dầu madut giữ nguyên giá như cách đây 15 ngày, là 15.740 đồng một kg.