Thêm 13.000 F0; Xuất hiện “siêu biến thể Covid”: Lây nhiễm mạnh hơn 500% so với Delta, du khách tháo chạy khỏi Nam Phi là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 27/11.

Thêm 13.063 ca mắc Covid-19 tại 60 tỉnh, thành; Tây Ninh bổ sung 3.004 F0

Ngày 27/11 của Bộ Y tế cho biết có 13.063 ca mắc Covid-19 tại 60 tỉnh, thành, TP. HCM vẫn nhiều nhất với gần 1.800 ca; Trong ngày có 1.668 bệnh nhân khỏi; 148 ca tử vong; Cũng trong hôm nay Tây Ninh đăng ký bổ sung 3.004 ca mắc.

Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.197.404 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 12.151 ca nhiễm).

Tấn công báo điện tử VOV “để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng”, 1 thanh niên bị khởi tố

Sáng 27/11, Công an tỉnh Bình Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Quốc Thịnh (23 tuổi; ngụ xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

Thịnh là một trong những đối tượng đã tham gia tấn công báo điện tử VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) trong tháng 6/2021 vừa qua, để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với bà Nguyễn Phương Hằng, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Liên quan đến vụ sản xuất 200 triệu lít xăng giả: Bắt bà chủ công ty xăng dầu ở Sài Gòn

Theo báo VnExpress, sáng 27/11, hàng chục cảnh sát có vũ trang thuộc công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an và công an TP. HCM bao vây cây xăng Biên Khoa trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Bà Anh Thư bị bắt về hành vi Buôn lậu.

Tổ công tác khác gồm các điều tra viên khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bà Thư trên đường Nguyễn Văn Lượng, cùng quận. 12h cùng ngày,  bà Thư đã bị đưa về công an Đồng Nai. Cảnh sát tiếp tục khám xét các phòng làm việc tại cây xăng.

Quảng Ngãi lần đầu tiên ghi nhận ổ dịch cúm A (H5N8)

Ngày 27/11, chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Ngãi – thông tin đã xử lý ổ dịch cúm A (H5N8) tại thôn Đông Yên 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn.

Trong thời gian qua, đàn gà 800 con của ông P.T.P. đã có 300 con chết, 500 con còn lại bị bệnh với các triệu chứng: bỏ ăn, xù lông, ho, sưng phù đầu, mặt, mào, xuất huyết ở chân, đi lại khó khăn… dù đàn gà tại hộ gia đình này đã được tiêm vắc xin ngừa dịch tả, Gumboro, H5N6.

Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Chi cục Thú y vùng IV và chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm gia cầm bị bệnh để xét nghiệm bệnh cúm. Kết quả của Chi cục Thú y vùng IV cho thấy mẫu xét nghiệm dương tính với virus cúm A (H5N8), xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Omicron – “siêu biến thể Covid”: Lây nhiễm mạnh hơn 500% so với Delta

Ngày 26/11, giới khoa học đưa thông báo về một biến chủng mới được phát hiện ở Nam Phi. Nó khiến nhiều quốc gia đồng loạt hạn chế di chuyển với châu Phi, và bày tỏ sự lo ngại về những gì sẽ xảy ra tiếp theo với đại dịch toàn cầu.

Cũng trong ngày 26/11, Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức đưa biến chủng mới – có tên Omicron – vào danh sách những “biến chủng gây lo ngại”.

Tiến sĩ Eric Feigl-Ding, nhà dịch tễ học tại Mỹ mới đây đã đăng tải lên Twitter một số thông tin về Omicron: “Biến thể B.1.1.529 (Omicron) có thể lây nhiễm mạnh hơn Delta tới 500% – một chỉ số khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Nó thực sự tồi tệ,” – trích trong bài đăng của ông Feigl-Ding, xem chi tiết trên Kênh 14.

Theo hãng tin AFP, hiện những du khách đã đổ dồn vào sân bay quốc tế Johannesburg, Nam Phi để lên những chuyến bay cuối cùng trước khi các quốc gia “đóng cửa” với Nam Phi vì lo ngại biến thể Omicron.